Xét xử vụ Tịnh thất Bồng Lai: Hé lộ tung tích của cô gái Diễm My

An Long |

Long An - Tại phiên xử hôm nay (20.7), bố mẹ cô gái Diễm My cho hay, sau khi về nhà được 6 tháng, Diễm My tiếp tục bỏ đi, đến nay không biết ở đâu.

Trước khi vào phần xét hỏi, Chủ tọa yêu cầu giữ trật tự phiên tòa. Tòa thẩm vấn các bị cáo về nội dung các clip trong cáo trạng.

Chủ tọa cho trình chiếu các clip mà trong cáo trạng đã chỉ ra các bị can đã sử dụng máy tính, điện thoại di động để đăng tải trên mạng xã hội Facebook và YouTube thông tin sai sự thật, bịa đặt, xuyên tạc nhằm tuyên truyền, kích động, xúc phạm uy tín của Công an huyện Đức Hòa, tỉnh Long An, xúc phạm Phật giáo, xúc phạm danh dự và nhân phẩm ông Trần Ngọc Thảo (pháp danh Thích Nhật Từ), gây ảnh hưởng đến tình hình an ninh chính trị, trật tự xã hội ở địa phương.

Với clip "Thông báo kết quả khẩn cấp vụ án 50 người" do tài khoản "5 chú tiểu" đăng tải, trả lời chủ tọa, bị cáo Hoàn Nguyên thừa nhận người trong clip là mình, nhưng không nhớ ai quay, mục đích những lời nói trong clip là để mọi người biết diễn biến vụ nhóm người "xâm nhập gia cư bất hợp pháp" tìm Diễm My.

Bị cáo Hoàn Nguyên cho rằng, mình không đăng ký tài khoản nào trên Youtube và xác định câu nói "đây là một sự việc bỏ lọt tội phạm trầm trọng" trong clip là của Nhất Nguyên.

Còn bị cáo Trùng Dương xác định có nói "tụi nó bao che tội phạm" trong một đoạn clip nhưng không nhớ chính xác và cho rằng, clip bị cắt ghép.

Trong đoạn "clip 5 chú tiểu - live trực tiếp" được trình chiếu, bị cáo Hoàn Nguyên thừa nhận mình có nói câu xúc phạm ông Thích Nhật Từ.

Bị cáo này cũng thừa nhận đã dàn dựng một clip với nội dung "phim hài chiếu rạp" đăng trên tài khoản "5 chú tiểu".

Trong khi đó, bị cáo Nhất Nguyên cũng thừa nhận có tạo tài khoản "5 chú tiểu" và đăng rất nhiều clip về đời sống sinh hoạt, bình luận xã hội.

Còn khi trả lời câu hỏi có xuất hiện trong clip xảy ra tại trụ sở Công an huyện Đức Hòa không?. Bị cáo Nhị Nguyên hỏi lại tòa là bản thân cần biết nguồn gốc của clip và mục đích của clip là gì thì mới trả lời.

Được tòa mời, ông Nguyễn Sơn, Trưởng Công an huyện Đức Hòa, cho biết các hình ảnh, lời nói trong video là nhắm vào đơn vị của ông, đã được cơ quan giám định xác định.

Sự việc các bị cáo làm cũng đã được mạng xã hội, báo đài đăng tải nhiều. Ông Sơn đề nghị HĐXX xử lý các bị cáo theo quy định pháp luật.

Liên quan đến Diễm My (cô gái bỏ nhà đến Tịnh thất Bồng Lai tu), nhân chứng Trần Quốc Thắng (cán bộ Công an huyện Đức Hòa) cho biết, tháng 12/2019, ông được phân công giải quyết đơn tố cáo của ông Võ Văn Thắng (cha Diễm My).

Nội dung tố cáo nhóm người trong hộ bà Cao Thị Cúc giữ Diễm My trái pháp luật.

Ông Quốc Thắng sau đó đã mời vợ chồng ông Văn Thắng và Diễm My đến làm việc. Tuy nhiên, Diễm My không hợp tác, sau khi được khuyên nhủ, Diễm My đã về với gia đình. Vụ việc có lời làm chứng, có biên bản.

“Tuy nhiên, một lúc sau, ông Quốc Thắng nghe nhiều người ở hộ bà Cúc la lối, nói "Công an huyện bắt cóc Diễm My", ông Quốc Thắng trình bày.

Tòa mời nhân chứng Võ Văn Thắng và bà Mai (cha mẹ Diễm My).

Hai người này trình bày, khi đến công an huyện, thấy con gái tinh thần bấn loạn nên nhờ công an hỗ trợ kêu xe cứu thương đến đưa cháu về.

Sau khi về nhà được 6 tháng, Diễm My tiếp tục bỏ đi, đến nay không biết ở đâu.

Đại diện cơ quan giám định, Sở thông tin và truyền thông xác định, những kết luận của Sở giám định nội dung các clip là đúng theo quy định pháp luật hiện hành.

Các nội dung kết luận giám định về các clip đã thể hiện rõ, trong đó có nội dung xúc phạm uy tín, danh dự của tổ chức, cá nhân nên đề nghị xử lý nghiêm minh theo quy định pháp luật.

Đại diện sở Văn hóa Thể thao Du lịch cũng khẳng định, những kết luận giám định của Sở với các clip là xác thực, đúng quy định. Phật giáo là văn hóa của dân tộc nên việc xúc phạm tín ngưỡng tôn giáo, phật giáo cần được xử lý nghiêm.

Vụ việc đang tiếp tục cập nhật.

Mời Quý vị cùng lắng nghe chương trình Giờ thứ 9 của Báo Lao Động
An Long
TIN LIÊN QUAN

Trình chiếu clip vi phạm của các bị cáo vụ Tịnh thất Bồng Lai tại toà

An Long |

Long An - Tiếp tục phiên xử Lê Tùng Vân và các bị cáo liên quan đến Tịnh thất Bồng Lai hôm 20.7, chủ toạ yêu cầu trình chiếu clip vi phạm của các bị cáo.

Xét xử vụ "Tịnh thất Bồng Lai": Luật sư đề nghị thay đổi chủ tọa phiên toà

An Long |

TAND huyện Đức Hòa vẫn đang tiếp tục xét xử sơ thẩm bị cáo Lê Tùng Vân và các đồng phạm tại Tịnh thất Bồng Lai.

Công an Long An thông báo tìm cô gái Diễm My trong vụ “Tịnh thất Bồng Lai”

An Long |

Long An - Công an tỉnh có nhận được đơn của người thân về việc mất tích cũng như tố cáo về việc những người ở “Tịnh thất Bồng Lai” đã có những hành vi lạm dụng, xâm hại đến Diễm My...

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Trình chiếu clip vi phạm của các bị cáo vụ Tịnh thất Bồng Lai tại toà

An Long |

Long An - Tiếp tục phiên xử Lê Tùng Vân và các bị cáo liên quan đến Tịnh thất Bồng Lai hôm 20.7, chủ toạ yêu cầu trình chiếu clip vi phạm của các bị cáo.

Xét xử vụ "Tịnh thất Bồng Lai": Luật sư đề nghị thay đổi chủ tọa phiên toà

An Long |

TAND huyện Đức Hòa vẫn đang tiếp tục xét xử sơ thẩm bị cáo Lê Tùng Vân và các đồng phạm tại Tịnh thất Bồng Lai.

Công an Long An thông báo tìm cô gái Diễm My trong vụ “Tịnh thất Bồng Lai”

An Long |

Long An - Công an tỉnh có nhận được đơn của người thân về việc mất tích cũng như tố cáo về việc những người ở “Tịnh thất Bồng Lai” đã có những hành vi lạm dụng, xâm hại đến Diễm My...