Xét xử vụ sửa điểm thi ở Hòa Bình: "Nhận tội một mình, vợ con sẽ có người lo"

Việt Dũng |

Đỗ Mạnh Tuấn - ủy viên chấm thi trắc nghiệm, khai tại tòa rằng được bị cáo Nguyễn Quang Vinh (nguyên trưởng phòng khảo thí Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hòa Bình) dặn nhận tội một mình, còn lại mọi việc sẽ có người lo.

Sáng 14.5, phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án sai phạm trong kỳ thi THPT quốc gia 2017-2018 tại Hòa Bình, tiếp tục với việc xét hỏi luân phiên của đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân (VKSND) tỉnh Hòa Bình với các bị cáo Đỗ Mạnh Tuấn, Nguyễn Khắc Tuấn (chuyên viên khảo thí) và Nguyễn Quang Vinh để làm rõ việc sửa điểm thi.

Trả lời đại diện VKS, Đỗ Mạnh Tuấn khai, tháng 5.2018 được bị cáo Vinh nói đến việc cần nâng, sửa điểm cho một số con em của cán bộ trong cơ quan và các mối quan hệ ngoại giao.

Bị cáo đồng ý nhưng nói với ông Vinh phải chuẩn bị các vấn đề khác như lấy khoá để mở cửa phòng chứa bài thi, niêm phong tiện lợi; bố trí bị cáo ở phòng tầng 5 nhà công vụ Công an tỉnh Hòa Bình, ngay sát phòng chứa, chấm bài thi.

Đặc biệt, trong lời khai, Đỗ Mạnh Tuấn trình bày, khi vụ việc bị phát giác, có đoàn kiểm tra về chấm phúc khảo, bị cáo được ông Vinh đề nghị đứng ra nhận toàn bộ trách nhiệm. Theo đó, Đỗ Mạnh Tuấn được bị cáo Vinh đề nghị rằng, sửa chữa bài thi là do ý đồ chủ quan của mình.

“Anh Vinh nói, tôi nhận tội một mình, còn lại vợ, con và mọi thứ ở ngoài anh sẽ lo liệu", Đỗ Mạnh Tuấn khai. Theo đó, bị cáo đã đồng ý. Sau đó, Đỗ Mạnh Tuấn được bị cáo Khương Ngọc Chất (cựu trưởng phòng an ninh chính trị nội bộ), đưa đến công an đầu thú, nhận mọi trách nhiệm về mình.

Đỗ Mạnh Tuấn khai rằng, khi đó bị cáo nhận tự ý đi rút trộm chìa khóa, để sửa bài thi. Sau đó, bị cáo rủ Khắc Tuấn đến nhà ông Vinh để trao đổi việc bị xoáy sâu ai là chủ mưu, động cơ là gì.

Trước tòa, Đỗ Mạnh Tuấn tiếp tục khai rằng, khi gặp, bị cáo Vinh dặn nếu bước đường cùng thì cứ khai sự thật, còn ông ta chỉ nhận phần thiếu trách nhiệm.

Khi đó, bị cáo hiểu chỉ bản thân có tội. Tuy nhiên, sau này, bị cáo thấy "phi lý" nên khai toàn bộ sự thật với công an.

“Mong HĐXX xem xét khi bị cáo chỉ là là phó hiệu trưởng của một trường dân tộc nội trú cấp huyện nên không đủ tài, đủ tầm và đủ giỏi để thao túng một kỳ thi cấp tỉnh như thế", bị cáo Đỗ Mạnh Tuấn trình bày.

Trong khi đó, trả lời thẩm vấn của VKS, Nguyễn Khắc Tuấn nhắc lại, do nể nang nên trợ giúp để sửa điểm. Bị cáo khẳng định, chính ông Vinh là người đưa chìa khóa để mở cửa phòng chứa bài thi.

Đối chất tại tòa, bị cáo Vinh cho rằng Đỗ Mạnh Tuấn khai sai, bản thân không có bàn bạc, tạo điều kiện cho người này nâng điểm.

Bị cáo Vinh thừa nhận sau khi Đỗ Mạnh Tuấn làm việc với cơ quan điều tra về, có nói rằng: “Em khai thế thì chết anh rồi”. Song bị cáo không hề dặn cách đối phó với cơ quan điều tra.

Về việc đưa chìa khóa, bị cáo Vinh phủ nhận. Bị cáo tiếp tục khẳng định, chọn Đỗ Mạnh Tuấn vào tổ chấm thi trắc nghiệm vì anh ta có kinh nghiệm.

Theo bị cáo Vinh, bản thân chỉ thiếu trách nhiệm và hơi chủ quan khi không quản lý tốt đội ngũ giúp việc cho mình.

Chiều nay, tòa tiếp tục làm việc.

Việt Dũng
TIN LIÊN QUAN

Xét xử vụ sửa điểm thi ở Hòa Bình: Gia đình thí sinh phủ nhận đưa 300 triệu đồng

Việt Dũng |

Gia đình hai thí sinh được nâng điểm trong kỳ thi THPT quốc gia 2018 cho hay không đưa 300 triệu đồng "cảm ơn" như các bị cáo khai.

Xét xử sửa điểm thi Hòa Bình: Cựu sĩ quan phủ nhận đưa 500 triệu đồng

Việt Dũng |

Bị cáo Khương Ngọc Chất (cựu Trưởng phòng An ninh chính trị nội bộ Công an tỉnh Hòa Bình) thừa nhận việc đồng nghiệp nhờ xem điểm, song kêu oan việc nhờ nâng điểm, đưa 500 triệu đồng "cảm ơn".

Vụ sửa điểm thi ở Hòa Bình: Bị cáo khai nhiều người đưa tiền cảm ơn

Việt Dũng |

Đỗ Mạnh Tuấn  (41 tuổi, cựu Phó hiệu trưởng Trường nội trú THCS và THPT huyện Lạc Thủy) khai không chỉ Khương Ngọc Chất (45 tuổi, cựu Trưởng phòng An ninh chính trị nội bộ Công an tỉnh Hòa Bình) đưa tiền sau khi nâng điểm, còn một số người khác.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Xét xử vụ sửa điểm thi ở Hòa Bình: Gia đình thí sinh phủ nhận đưa 300 triệu đồng

Việt Dũng |

Gia đình hai thí sinh được nâng điểm trong kỳ thi THPT quốc gia 2018 cho hay không đưa 300 triệu đồng "cảm ơn" như các bị cáo khai.

Xét xử sửa điểm thi Hòa Bình: Cựu sĩ quan phủ nhận đưa 500 triệu đồng

Việt Dũng |

Bị cáo Khương Ngọc Chất (cựu Trưởng phòng An ninh chính trị nội bộ Công an tỉnh Hòa Bình) thừa nhận việc đồng nghiệp nhờ xem điểm, song kêu oan việc nhờ nâng điểm, đưa 500 triệu đồng "cảm ơn".

Vụ sửa điểm thi ở Hòa Bình: Bị cáo khai nhiều người đưa tiền cảm ơn

Việt Dũng |

Đỗ Mạnh Tuấn  (41 tuổi, cựu Phó hiệu trưởng Trường nội trú THCS và THPT huyện Lạc Thủy) khai không chỉ Khương Ngọc Chất (45 tuổi, cựu Trưởng phòng An ninh chính trị nội bộ Công an tỉnh Hòa Bình) đưa tiền sau khi nâng điểm, còn một số người khác.