Xét xử vụ đưa và nhận hối lộ ở Công ty Cấp nước Ninh Thuận

Hữu Long |

Ninh Thuận - Tòa án vừa chính thức đưa ra xét xử vụ án đưa và nhận hối lộ xảy ra tại Công ty cấp nước tỉnh Ninh Thuận.

Ngày 11.8, TAND tỉnh Ninh Thuận đã đưa ra xét xử vụ án đưa và nhận hối lộ tại Công ty cấp nước tỉnh Ninh Thuận.

Theo cáo trạng, bị cáo Lê Xuân Phương - Giám đốc Công ty TNHH tư vấn thiết kế xây dựng Việt Lê có quen biết Nguyễn Đức Cảm - Phó Giám đốc Công ty cấp nước Ninh Thuận nên đã nhờ giúp đỡ để nhận được các gói thầu công trình mở rộng hệ thống cấp nước trên địa bàn Ninh Thuận.

Sau này, Cảm biết công ty của Phương không đủ năng lực thi công nên đưa cho Phương bản photo bằng cấp, chứng chỉ chuyên ngành cấp nước của một người khác để Phương đưa vào hồ sơ.

Nhờ sự giúp đỡ của Cảm, công ty của Phương đã trúng thầu ba gói thầu. Sau khi được thanh toán tiền, Phương đã đưa cho Cảm hơn 220 triệu đồng, tương ứng với 4% giá trị quyết toán trước thuế các công trình.

Từ những hành vi trên, VKSND tỉnh Ninh Thuận đã truy tố Nguyễn Đức Cảm tội nhận hối lộ, Lê Xuân Phương tội đưa hối lộ; lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản vì đã chỉ đạo thi công gian dối để nâng khống khối lượng hoàn thành trong hồ sơ nghiệm thu và chiếm đoạt gần 580 triệu đồng của Công ty cấp nước.

VKS cũng truy tố Nguyễn Lân - Giám đốc Doanh nghiệp tư nhân xây dựng và thương mại Trúc Lâm, và Lưu Quốc Phong, Giám đốc Công ty TNHH Trường Thành Việt, tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Hai bị cáo này đã kê khống khối lượng để chiếm đoạt tiền của Công ty cấp nước khi thi công gói thầu.

Ngoài ra, VKS còn truy tố Nguyễn Châu Khoa - Giám đốc; Trần Lê Anh Khoa - Phó Giám đốc Công ty TNHH tư vấn đầu tư xây dựng Trùng Dương, và Nguyễn Phú Cường, nhân viên phòng Kế hoạch – Kỹ thuật của Công ty cấp nước, cùng tội danh thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Tại phiên toà hôm nay, bị cáo Nguyễn Châu Khoa cùng những người có nghĩa vụ liên quan đã vắng mặt. Do đó, HĐXX quyết định tạm hoãn. Phiên tòa được ấn định diễn ra vào ngày 29 và ngày 30.8 tới đây.

Bị hại kêu oan

Theo luật sư đại diện của bị cáo Lê Xuân Phương, trong toàn bộ quá trình điều tra, không có lời khai, chứng cứ nào thể hiện việc ông Phương dùng bất kỳ vật chất hoặc lợi ích nào để mua chuộc những người tham gia nghiệm thu nhằm làm sai lệch kết quả nghiệm thu công trình.

Cũng chính vì lý do đó mà bị cáo Phương được quyết toán theo đúng kết quả nghiệm thu mà chính bị hại là Công ty cổ phần cấp nước Ninh Thuận đã ký nhận vào đấy. Như vậy, bản thân bị hại cũng có lỗi trong việc làm sai lệch kết quả nghiệm thu công trình dẫn đến thất thoát tài sản.

Ngoài ra, vị luật sư cũng cho rằng không có cuộc thỏa thuận nào về tỷ lệ chia hoa hồng cho từng công trình giữa bị cáo Phương với ông Cảm. Chưa hết, quá trình nghiên cứu biên bản lấy lời khai cũng như biên bản đối chất của ông Cảm và ông Phương cho thấy lời khai mà cơ quan điều tra đã thu thập còn nhiều mâu thuẫn, chưa làm rõ được hành vi phạm tội…

Từ các cơ sở trên, đại diện luật sư cho rằng viện VKSND tỉnh Ninh Thuận áp dụng tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại khoản 4 Điều 174 là không có cơ sở.

Liên quan đến những sai phạm tại Công ty cổ phần cấp nước nước Ninh Thuận, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã kỷ luật cảnh cáo về mặt Đảng đối với ông Nguyễn Hoàng - nguyên Phó giám đốc Sở Tài chính, kiêm Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty (giai đoạn 2015-2017).

Kỷ luật khiển trách đối với ông Nguyễn Văn Minh - nguyên Phó giám đốc Sở Xây dựng, kiêm thành viên Hội đồng quản trị (giai đoạn 2015-2017). Đến nay hai người này đã về hưu.

Riêng đối với ông Phạm Hồng Châu - nguyên Giám đốc công ty (giai đoạn 2015-2017), Ban Thường vụ Đảng ủy khối cơ quan, doanh nghiệp tỉnh đã kỷ luật cách tất cả các chức vụ trong Đảng. Đồng thời, yêu cầu Ban tổ chức Đảng ủy khối làm quy trình để xem xét xóa tên Đảng viên đối với ông Châu.

Hữu Long
TIN LIÊN QUAN

Chiêu thức hối lộ tiền “khủng” trong đại án kit test COVID-19 ở “Đấu trí"

Mi Lan |

“Đấu trí” tái hiện lại những cuộc mua bán “ma” của các nhóm lợi ích để thổi giá kit test trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, người dân quay cuồng với đủ khó khăn.

Hai cựu Thiếu tướng Cảnh sát biển nhận hối lộ lần lượt lĩnh 12 và 15 năm tù

Tiến Nguyễn |

Hai cựu thiếu tướng Cảnh sát biển cùng các đối tượng đã trả giá cho hành vi của mình khi bị HĐXX tuyên phạt lần lượt 15 và 12 năm tù giam...

Cựu Thiếu tướng nhận hối lộ: Tôi vô cùng hối hận, xin lỗi Đảng, Nhà nước...

Việt Dũng |

Trong số 12 người nhận hối lộ từ ông trùm buôn lậu xăng, cựu Thiếu tướng Lê Văn Minh cho rằng, không bàn bạc, "đưa bao nhiêu nhận bấy nhiêu", còn ông Lê Xuân Thanh thì "vô cùng hối hận".

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Chiêu thức hối lộ tiền “khủng” trong đại án kit test COVID-19 ở “Đấu trí"

Mi Lan |

“Đấu trí” tái hiện lại những cuộc mua bán “ma” của các nhóm lợi ích để thổi giá kit test trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, người dân quay cuồng với đủ khó khăn.

Hai cựu Thiếu tướng Cảnh sát biển nhận hối lộ lần lượt lĩnh 12 và 15 năm tù

Tiến Nguyễn |

Hai cựu thiếu tướng Cảnh sát biển cùng các đối tượng đã trả giá cho hành vi của mình khi bị HĐXX tuyên phạt lần lượt 15 và 12 năm tù giam...

Cựu Thiếu tướng nhận hối lộ: Tôi vô cùng hối hận, xin lỗi Đảng, Nhà nước...

Việt Dũng |

Trong số 12 người nhận hối lộ từ ông trùm buôn lậu xăng, cựu Thiếu tướng Lê Văn Minh cho rằng, không bàn bạc, "đưa bao nhiêu nhận bấy nhiêu", còn ông Lê Xuân Thanh thì "vô cùng hối hận".