Xét xử vụ "đại gia" Cát Vàng chiếm đoạt 9 tỉ đồng của ngân hàng

NHẬT HUY |

Tại tòa, Giám đốc Cty Cát Vàng cho rằng không lừa đảo. Ngân hàng cho vay cũng cho rằng không thiệt hại mà thiệt hại là do bên bảo lãnh. Tuy nhiên, đại diện Viện Kiểm sát giữ quyền công tố cho rằng, nếu ngân hàng xác định không thiệt hại, Viện Kiểm sát sẽ kiến nghị thu hồi nộp ngân sách.

Ngày 2.12, TAND tỉnh Cà Mau mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản do Trần Thanh Dân (Giám đốc Cty Cát Vàng), Đỗ Lý Dũng (Kế toán trưởng Cty Cát Vàng) và Nguyễn Hữu Danh (nhân viên Cty Cát Vàng) chiếm đoạt 9 tỉ đồng của Ngân hàng Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV) - chi nhánh Cà Mau.

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Cà Mau, Trần Thanh Dân, Giám đốc Cty Cát Vàng, chuyên xây dựng, san lấp, xây dựng cầu đường, xuất khẩu vật liệu xây dựng..., dùng thủ đoạn gian dối, chỉ đạo Dũng và Danh lập báo cáo tài chính năm 2008, 2009 sai sự thật, làm khống hợp đồng kinh tế ngày 30.10.2010 với giá trị 15 tỉ đồng và phương án sản xuất kinh doanh cùng các giấy tờ giả nhằm để Ngân hàng Phát triển Việt Nam - VDB chi nhánh Minh Hải bảo lãnh vay ngân hàng thương mại. Sau khi được VDB bảo lãnh, Dân dùng hồ sơ khống này vay của BIDV 9 tỉ đồng rồi chiếm đoạt.

Đây là vụ án được dư luận đặc biệt quan tâm bởi trước đó, TAND huyện Cái Nước xử sơ thẩm dân sự vào năm 2011 do BIDV - chi nhánh Cà Mau khởi kiện bằng vụ án dân sự.

Sau khi có bản án, VDB chi nhánh Minh Hải kháng cáo, cho rằng đơn vị này có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan. Năm 2014, TAND tỉnh Cà Mau thụ lý và chuyển toàn bộ hồ sơ sang Cơ quan CSĐT vì thấy có dấu hiệu vi phạm hình sự.

Ngày 6.10.2015, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau ra quyết định khởi tố vụ án hình sự “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam – BIDV - chi nhánh Cà Mau”.

Tại tòa, ông Dân cho rằng mình không lừa đảo, đại diện Ngân hàng Đầu tư Phát triển - chi nhánh Cà Mau cũng cho rằng mình chỉ là người có nghĩa vụ quyền lợi liên quan, không bị lừa đảo.

Tuy nhiên, quan điểm của đại diện Viện KSND giữ quyền công tố cho rằng, hành vi thu 9 tỉ đồng từ Ngân hàng Đầu tư Phát triển - chi nhánh Cà Mau là hành vi gian dối, bởi những hóa đơn giải ngân là giả. Điều này đã đủ yếu tố cấu thành tội Lừa đảo chiểm đoạt tài sản. Nếu BIDV Cà Mau cho rằng không thiệt hại, Viện KSND sẽ kiến nghị thu hồi toàn bộ số tiền này nộp vào ngân sách Nhà nước.

Ngày mai, tòa tiếp tục làm việc.

NHẬT HUY
TIN LIÊN QUAN

Giả chữ ký chồng cũ để lừa đảo hàng chục tỉ đồng

N.T |

Sau ly hôn, bà Thu giả chữ ký của chồng cũ - ông Lê Văn Bé - ký nhiều hợp đồng góp vốn, phiếu thu mua bán đất nền với tổng số tiền lên đến hàng chục tỉ đồng.

Lừa đảo bán đất, một giám đốc 8x lĩnh án 12 năm tù

NHẬT HỒ |

Sở hữu dự án lớn nhất nhì Bạc Liêu có giá trị lên đến gần 100 tỉ đồng, nhưng "thiếu gia" 8x Nguyễn Việt Trung không tập trung kinh doanh mà lừa bán đất cho nhiều người, chiếm đoạt số tiền trên 1,8 tỉ đồng.

Bắt giám đốc Hoàng Kim Land điều tra dấu hiệu lừa đảo bán dự án "ma"

Gia Miêu - Phùng Bắc |

Ngày 21.11, nguồn tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an TPHCM cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Trần Thị Hồng Hạnh (SN 1970, ngụ TPHCM, là Giám đốc Công ty TNHH Tư vấn đầu tư bất động sản Hoàng Kim Land (Công ty Hoàng Kim Land) để điều tra về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Tham vọng của đại gia xe Nhật tại đấu trường tốc độ

LA |

Mạnh tay đầu tư, đại gia xe Nhật Honda cho biết sẽ "dàn quân" trên nhiều đấu trường tốc độ khi tham gia các giải đua xe thể thao Vô địch thế giới mùa giải 2020 và giải đua xe đường trường Dakar Rally 2020.

Tống đạt cáo trạng "đại gia" Bạc Liêu bị truy tố tội “Lừa đảo"

NHẬT HỒ |

Ngày 15.11, Viện KSND tỉnh Bạc Liêu cho biết, đã tống đạt cáo trạng đến các đối tượng liên quan. Cơ quan này cũng đề nghị truy tố vợ chồng ông Nguyễn Thanh Hằng, Giám đốc Cty TNHH Gia Bảo tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Cưới đại gia để lấy tiền trả nợ, đêm tân hôn cô dâu sốc khi gặp chú rể

Sương Mai |

Liên chẳng bao giờ ngờ rằng mình có ngày phải lấy một người đàn ông góa vợ để lấy tiền trả nợ cho gia đình. Nhưng càng bất ngờ hơn khi lần đầu cô nhìn thấy mặt chú rể sau cánh cửa phòng tân hôn mà cô vốn nghĩ là địa ngục của mình cả đời.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Giả chữ ký chồng cũ để lừa đảo hàng chục tỉ đồng

N.T |

Sau ly hôn, bà Thu giả chữ ký của chồng cũ - ông Lê Văn Bé - ký nhiều hợp đồng góp vốn, phiếu thu mua bán đất nền với tổng số tiền lên đến hàng chục tỉ đồng.

Lừa đảo bán đất, một giám đốc 8x lĩnh án 12 năm tù

NHẬT HỒ |

Sở hữu dự án lớn nhất nhì Bạc Liêu có giá trị lên đến gần 100 tỉ đồng, nhưng "thiếu gia" 8x Nguyễn Việt Trung không tập trung kinh doanh mà lừa bán đất cho nhiều người, chiếm đoạt số tiền trên 1,8 tỉ đồng.

Bắt giám đốc Hoàng Kim Land điều tra dấu hiệu lừa đảo bán dự án "ma"

Gia Miêu - Phùng Bắc |

Ngày 21.11, nguồn tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an TPHCM cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Trần Thị Hồng Hạnh (SN 1970, ngụ TPHCM, là Giám đốc Công ty TNHH Tư vấn đầu tư bất động sản Hoàng Kim Land (Công ty Hoàng Kim Land) để điều tra về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Tham vọng của đại gia xe Nhật tại đấu trường tốc độ

LA |

Mạnh tay đầu tư, đại gia xe Nhật Honda cho biết sẽ "dàn quân" trên nhiều đấu trường tốc độ khi tham gia các giải đua xe thể thao Vô địch thế giới mùa giải 2020 và giải đua xe đường trường Dakar Rally 2020.

Tống đạt cáo trạng "đại gia" Bạc Liêu bị truy tố tội “Lừa đảo"

NHẬT HỒ |

Ngày 15.11, Viện KSND tỉnh Bạc Liêu cho biết, đã tống đạt cáo trạng đến các đối tượng liên quan. Cơ quan này cũng đề nghị truy tố vợ chồng ông Nguyễn Thanh Hằng, Giám đốc Cty TNHH Gia Bảo tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Cưới đại gia để lấy tiền trả nợ, đêm tân hôn cô dâu sốc khi gặp chú rể

Sương Mai |

Liên chẳng bao giờ ngờ rằng mình có ngày phải lấy một người đàn ông góa vợ để lấy tiền trả nợ cho gia đình. Nhưng càng bất ngờ hơn khi lần đầu cô nhìn thấy mặt chú rể sau cánh cửa phòng tân hôn mà cô vốn nghĩ là địa ngục của mình cả đời.