Xét xử vụ Cty TNHH MTV Mía đường Tây Ninh: Nguyên kế toán trưởng kêu bị oan

Phùng Bắc |

Ngày 26.4, tại phiên tòa sơ thẩm (lần 2) vụ án Cty TNHH MTV Mía đường Tây Ninh, khi đại diện VKSND tỉnh Tây Ninh tham gia xét hỏi bị cáo Nguyễn Thị Phúc (nguyên Kế toán trưởng Cty), thì luật sư giơ tay xin Hội đồng xét xử (HĐXX) cho công bố số bút lục mà VKS đang công bố tại tòa, nhưng chủ tọa lại cho rằng luật sư không có quyền… phản đối.

Bước vào ngày thứ hai phần xét hỏi, luật sư tham gia xét hỏi bị cáo Trần Cảnh Lạc (nguyên Tổng giám đốc) về 2 Cty phía Trung Quốc có tồn tại thật hay không? Bị cáo Lạc khẳng định suốt quá trình giao dịch 59 hợp đồng, thu lãi về Cty Mía đường Tây Ninh 24 tỷ đồng, đóng thuế cho Nhà nước 50 tỷ đồng… tất cả các thanh toán qua ngân hàng, các chứng từ thanh toán đều thể hiện 2 Cty phía đối tác đều là thật.

Luật sư Nguyễn Duy Hưng (Đoàn luật sư TP.HCM, Cty Luật Diên Hồng) hỏi bị cáo Trần Cảnh Lạc về kinh doanh Cty Mía đường Tây Ninh có lãi như thế nào và vốn Nhà nước có được bảo toàn? Bị cáo Lạc cho rằng, kinh doanh có lãi, có lỗ là bình thường, nhưng Cty Mía đường Tây Ninh đều kinh doanh có lãi, vốn Nhà nước được bảo toàn tốt.

Luật sư hỏi về Cty Mía đường Tây Ninh có Ban kiểm soát? Có được thanh, kiểm tra thường xuyên, được kiểm toán hay không? Bị cáo Lạc khẳng định tất cả đều được kiểm soát, thanh, kiểm tra đầy đủ và được kiểm toán thường xuyên định kỳ.

Luật sư hỏi tiếp: “Vậy những đơn vị này có phát hiện các hợp đồng Cty ký kết với 2 đối tác Trung Quốc là sai không?”, bị cáo Lạc cho rằng tất cả các hợp đồng ký kết đều đúng, không sai phạm. Sở Tài chính tỉnh Tây Ninh thẩm tra báo cáo hoạt động hằng năm của Công ty cũng hoàn toàn không có ý kiến gì về những hợp đồng này là trái pháp luật.

Về số nợ mà phía đối tác Trung Quốc chưa trả, Cty Mía đường Tây Ninh đã làm gì để thu hồi nợ? Trả lời câu hỏi của luật sư, bị cáo Lạc cho biết đã kiện ra Trung tâm Trọng tài Quốc tế và đã có phán quyết của Trọng tài Quốc tế là phía đối tác Trung Quốc phải trả tiền nợ cho Cty Mía đường Tây Ninh. Lúc này luật sư liền hỏi: “Vậy tại sao Cty không thi hành đòi nợ theo phán quyết của Trọng tài Quốc tế?”, bị cáo Lạc: “Vì tôi bị bắt, bị khởi tố tạm giam, không có ai làm thủ tục thi hành phán quyết nên nợ chưa thu được”.

Chủ tọa phiên tòa Mai Văn Triến hỏi bị cáo Nguyễn Thị Phúc (nguyên Kế toán trưởng) về các hợp đồng Cty Mía đường Tây Ninh ký với 2 Cty đối tác Trung Quốc, bị cáo Phúc đều khẳng định hợp đồng là không trái pháp luật, bị cáo không vi phạm pháp luật, không làm gì sai với các quy định pháp luật, bị cáo bị truy tố là oan. Khi chủ tọa nhắc đến các tài sản kê biên, bị cáo Phúc đã bật khóc cho rằng đây là tài sản do chồng tạo dựng cả đời, còn bị cáo chỉ là người làm công ăn lương cho Cty, nhưng không làm gì sai trái vậy mà toàn bộ tài sản đều bị kê biên hết, như vậy oan ức quá!

Tham gia phần xét hỏi bị cáo Phúc, vị đại diện VKS giữ quyền công tố tại phiên tòa đã công bố bản lời khai bị cáo Phúc tại Cơ quan điều tra, do vị đại diện VKS không công bố số bút lục, thời gian của các lời khai, nên luật sư Nguyễn Duy Hưng giơ tay kiến nghị HĐXX cho công bố số bút lục này, thì bất ngờ chủ tọa Mai Văn Triến cho rằng: “Luật sư không có quyền phản đối, yêu cầu luật sư ngồi xuống”. Lúc này luật sư Hưng ngồi xuống nhưng cho rằng mình không phản đối gì cả, mà chỉ xin công bố số bút lục. Chủ tọa Triến vẫn cho rằng “Luật sư không có quyền phản đối”…      

Phùng Bắc
TIN LIÊN QUAN

Việt Nam cán mốc 7 triệu tài khoản chứng khoán: Làm gì để nâng cao chất lượng?

Đức Mạnh |

thị trường chứng khoán Việt Nam diễn biến phức tạp và chịu áp lực lớn từ biến động của thị trường quốc tế, nhưng vẫn được đánh giá là thị trường hấp dẫn so với các thị trường khác trong khu vực.

"Đụng lợn" ăn Tết: Nét đẹp văn hóa làng quê xưa nay

HỮU CHÁNH |

Mỗi độ Tết đến, nhiều gia đình nông thôn lại chung nhau mổ một con lợn, rồi chia phần, dân gian gọi là "đụng lợn". Một tập tục rất thú vị, một nét đẹp trong văn hóa đón Tết vui xuân của người dân làng quê từ xưa tới nay.

Nếu chọn Philippe Troussier, nên học theo Nhật Bản?

TAM NGUYÊN |

Cách bóng đá Nhật Bản sử dụng huấn luyện viên Philippe Troussier có thể là cách VFF cân nhắc học hỏi…

Các nước Đông Nam Á đón Tết Nguyên đán thế nào?

Ngọc Vân |

Pháo hoa, múa lân và sắc đỏ rực rỡ tràn ngập đường phố, nhà cửa và quần áo là dấu hiệu của Tết Nguyên đán ở các nước Đông Nam Á.

Các địa điểm vui chơi thú vị tại TPHCM dịp Tết Quý Mão

Huỳnh Phương |

Để phục vụ nhu cầu vui chơi, giải trí của người dân trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, các khu vui chơi Đầm Sen, Suối Tiên có nhiều ưu đãi và hoạt động xuyên Tết.

Khởi tố thêm 12 đối tượng tại một trung tâm đăng kiểm ở Đồng Nai

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - Ngày 20.1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh tiếp tục ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 12 đối tượng để điều tra về hành vi đưa hối lộ và nhận hối lộ xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 60-05D, ở P.Phước Tân, TP.Biên Hòa. Các quyết định và lệnh nói trên đã được Viện KSND tỉnh Đồng Nai phê chuẩn.

Hà Nội: Ôtô gây tai nạn liên hoàn khiến 8 người bị thương

HỮU CHÁNH |

Chiếc ôtô con đâm trúng 6 xe máy trước khi đâm thẳng vào hộ lan bên đường và dừng lại. Vụ tai nạn khiến 8 người bị thương, được đưa vào bệnh viện cấp cứu.

Tết đi du lịch cũng được, về quê cũng được miễn là luôn hướng về gia đình

Nhóm PV |

Từ xưa tới nay, Tết vốn là dịp để gia đình sum họp sau một năm làm việc vất vả, bôn ba với những bộn bề cuộc sống. Tuy nhiên, xã hội ngày càng hiện đại, thay vì về nhà với gia đình, nhiều người trẻ lựa chọn cách đi du lịch để nghỉ ngơi sau 1 năm mệt nhoài với guồng quay công việc. Trong số Podcast ngày hôm nay, quý vị hãy cùng chúng tôi đi tìm đáp án của câu hỏi Tết nên về nhà hay đi du lịch?