Xét xử vụ án Vạn Thịnh Phát, TAND TPHCM tiếp nhận khoảng 6 tấn hồ sơ

Anh Tú |

TPHCM - Liên quan đến việc xét xử vụ án xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, TAND TPHCM đã tiếp nhận 2.500 tập tài liệu, đóng trong 104 thùng hồ sơ (nặng khoảng 6 tấn), với khoảng 1 triệu bút lục để phục vụ cho việc lưu trữ, nghiên cứu hồ sơ và xét xử.

2.500 tập tài liệu, đóng trong 104 thùng hồ sơ

Ngày 10.1, đại diện TAND TPHCM cho biết, vụ án xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) và các tổ chức có liên quan đã được tòa thụ lý phân công cho thẩm phán Phạm Lương Toản (Chánh toà Hình sự) nghiên cứu hồ sơ, chuẩn bị xét xử. Dự kiến vụ án được đưa ra xét xử sau Tết Nguyên đán 2024.

Liên quan đến việc xét xử vụ án, TAND TPHCM đã tiếp nhận 2.500 tập tài liệu, đóng trong 104 thùng hồ sơ (nặng khoảng 6 tấn), với khoảng 1 triệu bút lục để phục vụ cho việc lưu trữ, nghiên cứu hồ sơ. "Phía tòa án đã lường trước hồ sơ vụ án nhiều, sẽ có hàng trăm luật sư tham gia bào chữa cho 86 bị cáo cùng nhiều cá nhân, tổ chức liên quan. Do vậy, tòa án chuẩn bị một phòng riêng đựng hồ sơ, tạo điều kiện để các luật sư sao chụp, nghiên cứu tài liệu; lắp đặt hệ thống PCCC, camera để đảm bảo an ninh", đại diện TAND TPHCM thông tin.

Số tiền một người nhận hối lộ bị truy tố lớn nhất từ trước tới nay

Theo đó, cáo trạng Viện KSND Tối cao truy tố Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát Trương Mỹ Lan và 85 bị can trong vụ án “Tham ô tài sản”; “Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng”; “Đưa hối lộ”; “Nhận hối lộ”; “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”; “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”; “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng SCB và các đơn vị, tổ chức liên quan.

Trong số các bị can, có 41 cựu lãnh đạo, cán bộ Ngân hàng SCB; 15 cựu cán bộ Ngân hàng Nhà nước; 3 cựu cán bộ Thanh tra Chính phủ; một cựu cán bộ Kiểm toán Nhà nước…

Trong đó, đáng chú ý, bị can Đỗ Thị Nhàn - cựu Cục trưởng Cục Thanh tra, giám sát ngân hàng II - Ngân hàng Nhà nước, bị truy tố với cáo buộc nhận hối lộ số tiền đặc biệt lớn lên đến 5,2 triệu USD.

Đây là số tiền một người nhận hối lộ bị truy tố lớn nhất từ trước tới nay.

Bị can Trương Mỹ Lan chiếm đoạt hơn 300.000 tỉ đồng

Theo cáo trạng, trong khoảng thời gian từ năm 2012 đến tháng 10.2022, bị can Trương Mỹ Lan đã thâu tóm, nắm giữ trên thực tế số lượng cổ phần gần tuyệt đối của Ngân hàng SCB (từ 85% đến 91,5% cổ phần).

Qua đó, bị can Trương Mỹ Lan trở thành cổ đông có “quyền lực" để chỉ đạo, điều hành, thực chất là thao túng toàn bộ hoạt động của Ngân hàng SCB, phục vụ cho các mục đích khác nhau của mình.

Bị can Trương Mỹ Lan cùng nhiều đồng phạm đã thực hiện một chuỗi hành vi gồm: Tuyển chọn, bố trí nhân sự thân tín vào các vị trí chủ chốt tại Ngân hàng SCB; thành lập một số đơn vị thuộc Ngân hàng SCB chuyên trách cho vay, giải ngân theo yêu cầu của Trương Mỹ Lan;

Thành lập, sử dụng hàng ngàn công ty “ma”, thuê nhiều cá nhân; câu kết với các cá nhân đứng đầu nhiều doanh nghiệp liên quan để thực hiện tội phạm;

Thông đồng với nhiều công ty thẩm định giá để nâng khống giá trị tài sản bảo đảm; tạo lập số lượng rất lớn hồ sơ vay vốn khống để rút tiền từ Ngân hàng SCB;

Lập phương án rút tiền, “cắt đứt” dòng tiền sau giải ngân; bán nợ xấu, bán các khoản cấp tín dụng trả chậm để giảm dư nợ tín dụng, giảm nợ xấu, để che giấu sai phạm; mua chuộc, tác động người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan nhà nước làm trái công vụ.

Từ đó, bị can Trương Mỹ Lan và đồng phạm, với những vị trí, vai trò khác nhau, xâm phạm về sở hữu, xâm phạm hoạt động của ngân hàng, hoạt động đúng đắn của cơ quan nhà nước, trong đó nhiều tội phạm được thực hiện dưới dạng đồng phạm có tổ chức, thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, chiếm đoạt và gây thiệt hại số tiền đặc biệt lớn.

Trên cơ sở kết quả điều tra, kết quả công tố, các cơ quan tiến hành tố tụng - đã rà soát, phân loại xử lý các bị can theo các tội danh cụ thể tương ứng với vị tri, vai trò; số lượng, tính chất, mức độ hành vi phạm tội và lỗi của từng bị can.

Trong đó, bị can Trương Mỹ Lan bị truy tố về các tội: “Tham ô tài sản”, “Đưa hối lộ”, và "Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng".

Từ ngày 1.1.2012 đến ngày 7.10.2022, bị can Trương Mỹ Lan và đồng phạm đã lập một số lượng lớn các hồ sơ vay vốn khống để rút ra số tiền đặc biệt lớn.

Trong đó, bị can Trương Mỹ Lan đã chỉ đạo lập khống 368 hồ sơ vay vốn để rút tiền của Ngân hàng SCB sử dụng vào các mục đích khác nhau, đến ngày 17.10.2022 còn dư nợ 132.247 tỉ đồng, không có khả năng thu hồi.

Hành vi của bị can Trương Mỹ Lan đã gây hậu quả thiệt hại cho SCB số tiền hơn 64.621 tỉ đồng.

Từ ngày 9.2.2018 đến ngày 7.10.2022, bị can Trương Mỹ Lan đã chỉ đạo lập khống 916 hồ sơ vay vốn, chiếm đoạt của SCB số tiền hơn 304.096 tỉ đồng, gây thiệt hại số tiền 129.372 tỉ đồng.

Theo cáo trạng, hành vi của nhóm Trương Mỹ Lan bị cáo buộc được thực hiện như "một tổ chức tội phạm với quy mô rất lớn".

Anh Tú
TIN LIÊN QUAN

Vụ Vạn Thịnh Phát: Thủ đoạn giải quỹ trăm tỉ đồng vay SCB qua hợp đồng hứa

Việt Dũng |

Để "giải quỹ", rút hàng trăm tỉ đồng do SCB giải ngân, dàn nhân viên của bà chủ Vạn Thịnh Phát dùng thủ đoạn "hợp đồng hứa" mua, chuyển nhượng cổ phần khống.

Đại gia dầu khí cấu kết với bà chủ Vạn Thịnh Phát rút nghìn tỉ của SCB

Việt Dũng |

Nguyễn Thanh Tùng - Chủ tịch Công ty CP Dầu khí Phương Đông - người bị khởi tố muộn trong vụ án Vạn Thịnh Phát, bị cáo buộc cấu kết với Trương Mỹ Lan, cho mượn pháp nhân, lập hồ sơ vay vốn khống, rút tiền của SCB rồi cùng sử dụng.

Bộ Công an thông tin vụ bà chủ Vạn Thịnh Phát Trương Mỹ Lan tham ô hơn 304.000 tỉ đồng

Việt Dũng |

Lãnh đạo C03, Bộ Công an thông tin về hành vi rửa tiền của Chủ tịch Vạn Thịnh Phát Trương Mỹ Lan khi tham ô hơn 304.000 tỉ đồng của ngân hàng SCB.

Bắt Phó Chủ tịch UBND huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang

MỸ LY |

Hậu Giang - Phó Chủ tịch UBND huyện, nguyên Phó chủ tịch UBND huyện Phụng Hiệp và Phó Giám đốc Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Phụng Hiệp (tỉnh Hậu Giang) bị bắt để điều tra về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Cao Bằng cần khắc phục 3 hạn chế trong phát triển du lịch

Tân Văn |

Năm 2023, doanh thu từ ngành du lịch tỉnh Cao Bằng đạt 1.334 tỉ đồng, tuy nhiên vẫn còn đó những hạn chế cần khắc phục.

Ninh Bình có tân Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường

NGUYỄN TRƯỜNG |

Ninh Bình - Chiều 11.1, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh tổ chức hội nghị công bố quyết định điều động và bổ nhiệm ông Nguyễn Thanh Thủy - Giám đốc Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh giữ chức Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh.

Nóng Sài Gòn: Chi hơn 1.800 tỉ đồng giải cứu kẹt xe ở ngã tư Bốn Xã

NGỌC ÁNH - NGỌC LÊ |

Tin tức Nóng Sài Gòn ngày 11.1: Hàng Tết đổ về chợ sỉ lớn nhất TPHCM, tiểu thương thấp thỏm chờ khách; Lửa cháy ngùn ngụt ở xưởng sản suất mút xốp tại Bình Dương; Ma trận kẹt xe tại nút giao ngã tư Bốn Xã đang chờ xây cầu vượt; Tết cận kề, nhiều trẻ em nghịch pháo tự chế bị chấn thương nặng;...

"Vàng trắng" trên vùng biển Cô Tô đến sớm

Đoàn Hưng |

Nhờ sứa, ngư dân trên vùng biển Cô Tô, tỉnh Quảng Ninh hiện có thể may mắn kiếm được hơn 20 triệu đồng/ngày. Chính vì màu trắng của con sứa trên biển và giá trị kinh tế cao cho mỗi ngư dân, người lao động nên người dân gọi sứa là “vàng trắng” của biển.

Vụ Vạn Thịnh Phát: Thủ đoạn giải quỹ trăm tỉ đồng vay SCB qua hợp đồng hứa

Việt Dũng |

Để "giải quỹ", rút hàng trăm tỉ đồng do SCB giải ngân, dàn nhân viên của bà chủ Vạn Thịnh Phát dùng thủ đoạn "hợp đồng hứa" mua, chuyển nhượng cổ phần khống.

Đại gia dầu khí cấu kết với bà chủ Vạn Thịnh Phát rút nghìn tỉ của SCB

Việt Dũng |

Nguyễn Thanh Tùng - Chủ tịch Công ty CP Dầu khí Phương Đông - người bị khởi tố muộn trong vụ án Vạn Thịnh Phát, bị cáo buộc cấu kết với Trương Mỹ Lan, cho mượn pháp nhân, lập hồ sơ vay vốn khống, rút tiền của SCB rồi cùng sử dụng.

Bộ Công an thông tin vụ bà chủ Vạn Thịnh Phát Trương Mỹ Lan tham ô hơn 304.000 tỉ đồng

Việt Dũng |

Lãnh đạo C03, Bộ Công an thông tin về hành vi rửa tiền của Chủ tịch Vạn Thịnh Phát Trương Mỹ Lan khi tham ô hơn 304.000 tỉ đồng của ngân hàng SCB.