Trước khi đi vào nghị án, được nói lời sau cùng, bị cáo Phạm Công Danh (nguyên Chủ tịch HĐQT Ngân hàng TMCP Xây dựng VN - VNCB) đã xin giảm nhẹ hình phạt cho cấp dưới và 46 bị cáo còn lại.
Bị cáo Phạm Công Danh cho rằng vì các bị cáo khác tin mình, mà vi phạm phạm luật.
Các bị cáo khác đều xin được HĐXX xem xét giảm nhẹ hình phạt để sớm về với gia đình.
Bị cáo Trầm Bê (nguyên Phó Chủ tịch HĐQT SacomBank) nói lời sau cùng ngắn gọn, xin HĐXX giảm nhẹ hình phạt, sớm hoà nhập xã hội.
Trước đó, VKS đề nghị tổng cộng 30 năm tù với Phạm Công Danh, Trầm Bê 4-5 năm tù. VKS cũng đề nghị thu hồi hơn 6.100 tỉ đồng từ 3 ngân hàng BIDV, TPBank và SacomBank.
Theo VKS luận tội, Phạm Công Danh do cần tiền sử dụng vào mục đích cá nhân đã chỉ đạo cấp dưới sử dụng 29 Cty do ông Danh thành lập hoặc mượn pháp nhân, rồi lập hồ sơ khống, lấy tiền của VNCB thế chấp vào 3 ngân hàng, rồi vay tổng cộng 6.126 tỉ đồng tại 3 ngân hàng Sacombank (1.835 tỉ đồng), TPBank (1.740 tỉ đồng) và BIDV (2.550 tỉ đồng), gây thiệt hại toàn bộ số tiền này cho VNCB.
Tại toà, sau khi VKS đề nghị thu hồi số tiền này, đại diện 3 ngân hàng đều trình bày các quy định pháp luật là không thể thu hồi số tiền này.
Thứ hai tuần tới (6.8), toà sẽ tuyên án.