Xét xử vụ án ở Đồng Tâm: Dù chối tội, nhưng nói lời sau cùng các bị cáo luôn xin giảm án

Cao Nguyên |

Trong các phần thẩm vấn đến phần tranh luận, một số bị cáo luôn cho rằng mình bị cáo buộc chưa đúng nhưng khi đứng trước vành móng ngựa để nói lời sau cùng thì các bị cáo luôn miệng xin được tòa giảm án.

Đến 12h30 phút, tòa đã cho các bị cáo được nói lời sau cùng. Người được gọi lên đầu tiên là bị cáo Nguyễn Xuân Trường (SN 1959) - cựu cán bộ địa chính xã Đồng Tâm. Bị cáo Trường nói, nếu quy tội bị cáo là chủ mưu là không đúng. Trường chỉ là người tham mưu, đề xuất. Mong muốn được quý tòa giảm hình phạt.

Khi được nói lời sau cùng, bị cáo Lê Đình Thuần (SN 1956) - cựu Chủ tịch UBND xã Đồng Tâm - thừa nhận việc khai ở cơ quan điều tra là rất trung thực, việc ký biên bản là không có vụ lợi. Bị cáo đã nhận định lỗi lầm, sai phạm, đã nghiêm túc kiểm điểm, kỷ luật, rất cầu thị, hợp tác cơ quan chức năng và đặc biệt là đã khắc phục hậu quả. Bị cáo Thuần xin HĐXX xem xét xử nhẹ nhất có thể để thể hiện tính nhân đạo của pháp luật, khoan hồng của nhà nước.

Cùng quan điểm, bị cáo Nguyễn Văn Sơn (SN 1958, ở Mỹ Đức, Hà Nội) - cựu Chủ tịch UBND xã Đồng Tâm - đã nhất trí với cáo trạng. Bị cáo Sơn mong tòa xem xét giảm mức hình phạt để bị cáo sớm về với gia đình, xã hội.

Trong khi đó, bị cáo Nguyễn Tiến Triển (SN 1954) - cựu Bí thư Đảng ủy xã Đồng Tâm - lại vòng vo trình bày nội dung tranh luận, tòa yêu cầu không nói lại.

Bị cáo Triển nói, “tôi hiểu rằng, ở cương vị ví thư xã là công tác đảng mà tham gia vào công tác quản lý đất đai là không đúng. Tuy nhiên, với thái độ thành khẩn, cầu thị, kính mong các cơ quan tố tụng công tâm, sáng suốt đưa ra phán quyết chính xác. Bản thân tôi, tuổi cũng đã cao, đang điều trị bệnh, con bị chất độc da cam. Kính mong HĐXX giảm nhẹ và cho hưởng án treo”.

Các bị cáo đứng trước vành móng ngựa để nói lời sau cùng. Ảnh: Cao Nguyên.

Trước vành móng ngựa, khi được nói lời sau cùng, bị cáo Nguyễn Văn Bột và bị cáo Nguyễn Văn Đức – đều là cựu Chủ tịch UBND xã Đồng Tâm - đều nói đồng ý với truy tố của VKS và xin được giảm nhẹ hình phạt.

Còn bị cáo Bùi Văn Dũng (SN 1958) – cựu Trưởng ban tài chính xã Đồng Tâm - cũng nhất trí với luận tội của VKS. Tuy nhiên, do gia đình có công với cách mạng, nên xin HĐXX giảm mức hình phạt.

Đối với bị cáo Bùi Văn Hồng (SN 1958) – cựu xã đội trưởng xã Đồng Tâm, khi được nói lời sau cùng, bị cáo cho rằng việc phạm tội do nhận thức, điều kiện, hoàn cảnh khách quan thời điểm đó, sau khi xảy ra sự việc đã tích cực khắc phục hậu quả, chịu hình thức kỷ luật. Trước HĐXX, bị cáo xin giảm nhẹ mức hình phạt của mình.

Được nói lời sau cùng, bị cáo Nguyễn Văn Minh (SN 1960) – cựu Trưởng Công an xã Đồng Tâm - cho rằng bị xử quá nặng, mong muốn được giảm nhẹ hơn. Bị cáo Nguyễn Văn Khang (SN 1965) – cựu kế toán ngân sách xã Đồng Tâm - cũng mong muốn xin giảm, hưởng án treo.

"Đây là bài học vô cùng đau xót, mong HĐXX xem xét khách quan toàn diện. Bị cáo luôn tin tưởng toàn bộ vào tòa", bị cáo Phạm Hữu Sách (SN 1965) – cựu Trưởng Phòng TN&MT huyện Mỹ Đức nói lời sau cùng trước tòa như vậy.

Bị cáo Đinh Văn Dũng (SN 1959) - cựu Giám đốc Văn phòng đăng ký đất đai huyện Mỹ Đức - mong tòa xem xét chứng cứ, dữ liệu để xử đúng người, đúng tội.

Cũng như các bị cáo nêu trên, bị cáo Bạch Văn Đông (SN 1974) - cựu Phó giám đốc văn phòng đăng ký đất đai huyện Mỹ Đức và bị cáo Trần Trung Tấn (SN 1975) - cựu cán bộ Văn phòng đăng ký đất đai huyện Mỹ Đức - một lần nữa mong tòa giảm nhẹ hình phạt.

Tòa đang nghị án để chuyển sang phần tuyên án.

Cao Nguyên
TIN LIÊN QUAN

Cựu cán bộ địa chính xã Đồng Tâm bị đề nghị mức cao nhất 8 năm tù

Cao Nguyên |

Sáng nay (9.8), TAND huyện Mỹ Đức tiếp tục xét xử 14 bị cáo liên quan đến sai phạm đất đai xảy ra tại Đồng Tâm. Tại phần tranh luận, đại diện Viện KSND giữ quyền công tố tại tòa đề nghị HĐXX tuyên phạt án tù đối với 14 bị cáo. Trong đó, Nguyễn Xuân Trường - cựu cán bộ địa chính xã Đồng Tâm - bị đề nghị mức án nặng nhất, từ 7 - 8 năm tù giam.

Ngày thứ 2 xét xử 14 cán bộ liên quan đến sai phạm đất tại Đồng Tâm

Cao Nguyên |

Hôm nay 9.8, ngày thứ 2 TAND huyện Mỹ Đức đưa 14 bị cáo bao gồm các cựu lãnh đạo xã và cán bộ huyện ra xét xử vì liên quan sai phạm đất đai ở xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức, Hà Nội.

Bắt đầu xét xử 14 bị cáo liên quan sai phạm đất ở Đồng Tâm: Một luật sư đề nghị hoãn phiên tòa!

Cao Nguyên |

Hơn 8h sáng nay (8.8), ông Bùi Đức Hiệp - thẩm phán- tuyên bố khai mạc phiên tòa xét xử 14 cán bộ liên quan sai phạm đất đai ở Đồng Tâm (Mỹ Đức, Hà Nội).

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Chứng khoán: Tiếp tục tăng lên ngưỡng kháng cự 1.100 điểm

Gia Miêu |

Việc thị trường vượt vùng tích lũy có thể là tín hiệu kỹ thuật khiến dòng tiền quay lại thị trường chứng khoán.

Thủ tướng Đức nêu điểm mạnh của tân Bộ trưởng Quốc phòng

Ngọc Vân |

Thủ tướng Đức Olaf Scholz cho biết kinh nghiệm dày dặn và “trái tim nhân hậu” của tân Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius khiến ông trở thành người phù hợp cho vai trò này.

Đà Nẵng: Mai nở muộn, chủ vườn nóng ruột lo mất tết

Nguyễn Linh |

Những ngày cận kề tết Nguyên đán Quý Mão 2023, các chủ vườn mai trên địa bàn TP Đà Nẵng xót ruột vì thời tiết thất thường khiến mai nở muộn, sợ không trúng dịp tết.

Nhiều người trên thế giới tin tưởng sẽ giàu có hơn sau lạm phát

Quý An (theo Reuters) |

Có 2/5 số người được hỏi tin rằng họ sẽ giàu có hơn trong tương lai, trong bối cảnh suy thoái kinh tế và lạm phát.

Cựu cán bộ địa chính xã Đồng Tâm bị đề nghị mức cao nhất 8 năm tù

Cao Nguyên |

Sáng nay (9.8), TAND huyện Mỹ Đức tiếp tục xét xử 14 bị cáo liên quan đến sai phạm đất đai xảy ra tại Đồng Tâm. Tại phần tranh luận, đại diện Viện KSND giữ quyền công tố tại tòa đề nghị HĐXX tuyên phạt án tù đối với 14 bị cáo. Trong đó, Nguyễn Xuân Trường - cựu cán bộ địa chính xã Đồng Tâm - bị đề nghị mức án nặng nhất, từ 7 - 8 năm tù giam.

Ngày thứ 2 xét xử 14 cán bộ liên quan đến sai phạm đất tại Đồng Tâm

Cao Nguyên |

Hôm nay 9.8, ngày thứ 2 TAND huyện Mỹ Đức đưa 14 bị cáo bao gồm các cựu lãnh đạo xã và cán bộ huyện ra xét xử vì liên quan sai phạm đất đai ở xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức, Hà Nội.

Bắt đầu xét xử 14 bị cáo liên quan sai phạm đất ở Đồng Tâm: Một luật sư đề nghị hoãn phiên tòa!

Cao Nguyên |

Hơn 8h sáng nay (8.8), ông Bùi Đức Hiệp - thẩm phán- tuyên bố khai mạc phiên tòa xét xử 14 cán bộ liên quan sai phạm đất đai ở Đồng Tâm (Mỹ Đức, Hà Nội).