Xét xử vụ án Huyền Như lừa đảo 1.000 tỷ đồng

Phùng Bắc - Phan Hồng |

Hôm nay (29.12), TAND TPHCM cho biết đã có quyết định đưa vụ án Huỳnh Thị Huyền Như lừa đảo 1.000 tỷ đồng ra xét xử vào ngày 2 đến ngày 5.1.2018. 

Theo quyết định, vào lúc 8 giờ ngày 2.1.2018, TAND TPHCM sẽ đưa Huỳnh Thị Huyền Như (SN 1978) và Võ Anh Tuấn (SN 1972) ra xét xử sơ thẩm về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Chủ toạ phiên toà là Thẩm phán Huỳnh Anh Kiệt, thẩm phán tham gia Hội đồng xét xử là ông Nguyễn Tuấn Anh.

Đại diện VKSND TPHCM thừa uỷ quyền của VKSND Tối cao là bà Nguyễn Ngọc Lê và bà Hà Thị Bích Thu.

Phiên toà lần này có 5 công ty là nguyên đơn dân sự, gồm Công ty Cổ phần chứng khoán Saigonbank-Berjaya, Công ty Cổ phần đầu tư Hưng Yên, Công ty Cổ phần chứng khoán Phương Đông, Công ty Cổ phần bảo hiểm Toàn Cầu, Công ty Cổ phần đầu tư thương mại An Lộc

18 cá nhân và đơn vị đến toà với tư cách người có nghĩa vụ và quyền lợi liên quan.

Đồng thời bào chữa cho bị cáo Huyền Như có 2 luật sư và 1 luật sư bào chữa cho bị cáo Tuấn. Bảo vệ quyền lợi cho các đơn vị có 11 luật sư.

Trước đây, tại phiên tòa sơ thẩm năm 2014, TAND TPHCM đã tuyên án tù chung thân đối với bị cáo Huyền Như về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”.

Theo bản án sơ thẩm, trong thời gian từ tháng 3.2010 đến tháng 9.2011, Huỳnh Thị Huyền Như đã thuê làm giả 8 con dấu của các đơn vị, công ty. Sau đó, Huyền Như sử dụng các con dấu giả này làm giả các giấy tờ, chứng từ hợp đồng và trả lãi suất cao để huy động tiền của của tổ chức, cá nhân rồi chiếm đoạt của 9 công ty, 4 ngân hàng và 3 cá nhân tổng số tiền gần 4.000 tỷ đồng.

Sau bản án sơ thẩm, ngày 11.2.2014 VKS đã có kháng nghị tăng hình phạt vì cho rằng án sơ thẩm còn nhẹ chưa tương xứng với hành vi phạm tội của các bị cáo.

Đối với 5 công ty là công ty Chứng khoán Toàn Cầu, Hưng Yên, An Lộc, SBBS và Phương Đông, tại bản án sơ thẩm đã tuyên Huyền Như trả số tiền cho 5 Cty này trên 1.000 tỷ đồng. Nhưng bản án phúc thẩm cho rằng 5 công ty này giao dịch hợp pháp, có cơ sở khẳng định bị cáo Huyền Như là người có chức vụ quyền hạn nên đã tuyên hủy một phần bản án sơ thẩm điều tra lại.

Sau khi điều tra bổ sung thì tại phiên tòa tới đây, theo cáo trạng mới nhất thì chỉ có Huyền Như và Võ Anh Tuấn bị truy tố và đưa ra xét xử về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản hơn 1.000 tỷ đồng.

Phùng Bắc - Phan Hồng
TIN LIÊN QUAN

Chuẩn bị xét xử vụ án Huyền Như lừa đảo 1.000 tỷ đồng

Phùng Bắc - Phan Hồng |

Huyền Như và 11 đồng phạm bị truy tố về hành vi chiếm đoạt hơn 1.000 tỷ đồng. Đây là vụ án gọi là giai đoạn 2 của vụ án Huyền Như lừa đảo 4.000 tỷ đồng được tách ra xử lý riêng.

Huyền Như tiếp tục bị truy tố khung phạt tù chung thân

Theo VnExpress |

Huỳnh Thị Huyền Như bị cáo buộc tự huy động vốn để chiếm đoạt gần 1.100 tỷ đồng của năm công ty để trả nợ cá nhân.

Tòa trả hồ sơ điều tra bổ sung vụ Huyền Như

P.B |

Hôm nay (5.7), TAND TPHCM cho biết đã trả hồ sơ yêu cầu điều tra bổ sung vụ án Huỳnh Thị Huyền Như về tội danh "Tham ô tài sản".

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Chuẩn bị xét xử vụ án Huyền Như lừa đảo 1.000 tỷ đồng

Phùng Bắc - Phan Hồng |

Huyền Như và 11 đồng phạm bị truy tố về hành vi chiếm đoạt hơn 1.000 tỷ đồng. Đây là vụ án gọi là giai đoạn 2 của vụ án Huyền Như lừa đảo 4.000 tỷ đồng được tách ra xử lý riêng.

Huyền Như tiếp tục bị truy tố khung phạt tù chung thân

Theo VnExpress |

Huỳnh Thị Huyền Như bị cáo buộc tự huy động vốn để chiếm đoạt gần 1.100 tỷ đồng của năm công ty để trả nợ cá nhân.

Tòa trả hồ sơ điều tra bổ sung vụ Huyền Như

P.B |

Hôm nay (5.7), TAND TPHCM cho biết đã trả hồ sơ yêu cầu điều tra bổ sung vụ án Huỳnh Thị Huyền Như về tội danh "Tham ô tài sản".