Xét xử vụ án Đinh Ngọc Hệ - Út “trọc": Mâu thuẫn trong lời khai của các bị cáo

Cường Ngô |

Về việc ai là người ký hợp đồng giả, nhận số xăng kém chất lượng là của Sư đoàn 367 gửi, các bị cáo mỗi người “khai một kiểu”.

Chiều 30.7, tại trụ sở Tòa án Quân khu Thủ đô, tòa quân sự Quân khu 7 tiếp tục xét xử sơ thẩm cựu thượng tá Đinh Ngọc Hệ (biệt danh Út "trọc", 47 tuổi, nguyên Phó tổng giám đốc Tổng Công ty Thái Sơn) và 4 người khác liên quan đến những sai phạm xảy ra tại doanh nghiệp này.

Tại tòa, HĐXX cho biết, cuối năm 2012, Công ty cổ phần phát triển đầu tư Thái Sơn Bộ Q.P ký hợp đồng hợp tác kinh doanh, thực chất là thuê đất của Lữ đoàn 434, Quân đoàn 4 để cho Công ty TNHH vận tải thủy bộ Hải Hà thuê lại kinh doanh xăng dầu.

Đinh Ngọc Hệ đã kí quyết định thành lập chi nhánh Cty cổ phần phát triển đầu tư Thái Sơn Bộ Q.P tại Bình Dương và bổ nhiệm ông Trần Xuân Sơn làm giám đốc chi nhánh.

Sau khi được cơ quan chức năng cấp phép, Cty Hải Hà đầu tư cơ sở vật chất, mở cửa hàng xăng dầu Thái Sơn.

Ngày 2.7.2014, Đội kiểm tra liên ngành của tỉnh Bình Dương thông báo 20.348 lít xăng A92 còn trong bồn khi thu mẫu ngày 23.6.2014 không đạt tiêu chuẩn chất lượng nên đã niêm phong cột bơm và yêu cầu doanh nghiệp cung cấp tài liệu giải trình.

Sau khi được báo cáo vụ việc, Đinh Ngọc Hệ đã chỉ đạo Trần Văn Lâm gọi điện cho đại tá Bùi Văn Tiệp, lúc đó là Sư đoàn trưởng Sư đoàn 367, Quân chủng Phòng không Không quân để Trần Văn Lâm gặp, trao đổi, thực hiện việc ký hợp đồng giả, nhận số xăng kém chất lượng trên là của Sư đoàn 367 gửi, không phải là xăng kinh doanh để trốn tránh việc xử phạt.

Liên quan vấn đề này, lời khai của các bị cáo có sự mâu thuẫn khi tranh luận tại tòa. Theo đó, bị cáo Bùi Văn Tiệp cho rằng, trước khi đặt bút kí văn bản này, ông Trần Xuân Sơn đã kí trước.

“Sơn kí trước nên tôi mới biết Sơn là Giám đốc chi nhánh của Cty cổ phần phát triển đầu tư Thái Sơn Bộ Q.P”.

Bên cạnh đó, bị cáo Tiệp khẳng định với HĐXX, hợp đồng này được đánh máy sẵn và có ô trống để ông điền vào. Chữ ký của ông Sơn là chữ ký màu xanh. Chữ ký này khá đơn giản, ở góc dưới bên tay trái của văn bản”.

Bị cáo Bùi Văn Tiệp cho rằng, trước khi kí văn bản này, bị cáo cũng rất đắn đo nhưng Lâm nói kho xăng dầu này là của Tổng Cty Thái Sơn Bộ Quốc phòng nên đồng ý ký.

Cũng theo bị cáo Tiệp: “Thời điểm đó, Lâm nói với tôi bên Quản lý thị trường tỉnh Bình Dương đã hướng dẫn họ làm văn bản này. Tôi nghĩ, ông Hệ là Chủ tịch Cty của Bộ Quốc phòng nên đã giúp đỡ để đỡ xấu hổ danh tiếng của công ty Quân đội”.

Trong khi đó, bị cáo Trần Văn Sơn cho rằng, hợp đồng đó Bùi Văn Tiệp đã kí trước vì Sơn không biết Tiệp là ai? Trả lời HĐXX, bị cáo Trần Văn Lâm cho biết, những lời khai của Sơn nói là đúng.

Về mối quan hệ giữa Cty cổ phần phát triển đầu tư Thái Sơn Bộ Q.P và Tổng Cty Thái Sơn Bộ Quốc phòng, đại diện Tổng Cty Thái Sơn Bộ Quốc phòng cho biết đây là 2 pháp nhân độc lập.

Theo đó, từ năm 2009-2013, hai bên giữ mối quan hệ là cty mẹ - con. Nhưng đến tháng 8.2013, Tổng cty đã rút 31% cổ phần thì mối quan hệ giữa hai bên là công ty liên kết.

Trả lời câu hỏi của VKS về việc có biết Cty cổ phần phát triển đầu tư Thái Sơn Bộ Q.P hoạt động kinh doanh xăng dầu kém chất lượng, bị cáo Cung  Đình Minh (Trưởng phòng kế hoạch đầu tư Tổng Cty Thái Sơn) khai “không biết”.

Trong khi đó, bị cáo Đinh Ngọc Hệ nói, lời khai của Cung Đình Minh là chưa đủ. Bị cáo Hệ thông tin: “Khi bị cáo và Cung Đình Minh làm việc - bất cứ văn bản nào, tôi cũng để cho Minh kí trước, nếu Minh không kí thì tôi mới kí”.

Còn ông Nguyễn Hữu Thọ (đại diện Tổng Cty Thái Sơn) trình bày, không biết việc đổi tên Cty cổ phần phát triển đầu tư Thái Sơn thành Cty cổ phần phát triển đầu tư Thái Sơn Bộ Q.P.

Về việc đổi tên cty từ “Cty cổ phần phát triển đầu tư Thái Sơn” thành “Cty cổ phần phát triển đầu tư Thái Sơn Bộ Q.P”, bị cáo Phùng Danh Thắm cho rằng: “Trong quá trình quản lý doanh nghiệp, việc đổi tên cty, phòng Kế hoạch đầu tư có báo cáo nhưng vì sợ trùng với tên của Tổng Cty Thái Sơn nên tôi không thông qua việc sử dụng tên Cty cổ phần phát triển đầu tư Bộ Q.P”.

Trong khi đó, Đinh Ngọc Hệ lại khai rằng, đã báo cáo việc này bằng văn bản và bằng miệng với Tổng Cty Thái Sơn.

Ông Nguyễn Hữu Thọ (một đại diện Tổng Cty Thái Sơn) cho biết, sự việc xảy ra vừa qua, ảnh hưởng rất lớn đến uy tín Tổng Cty Thái Sơn.

Cường Ngô
TIN LIÊN QUAN

Bị cáo Đinh Ngọc Hệ "Út trọc" khai nhận mua bằng giả vì... dân trí thấp

CAO NGUYÊN - CƯỜNG NGÔ |

Bắt đầu từ sáng 30.7, tại trụ sở Tòa án quân sự Thủ đô Hà Nội, Tòa án quân sự Quân khu 7 mở phiên tòa xét xử bị cáo Đinh Ngọc Hệ, tức "Út trọc”, cùng các đồng phạm.

Út "trọc" Đinh Ngọc Hệ qua mặt cơ quan chức năng như thế nào?

Cường Ngô |

Quá trình hoạt động, Đinh Ngọc Hệ đã lợi dụng danh nghĩa doanh nghiệp Quân đội làm kinh tế, báo cáo sai với các cơ quan chức năng tỉnh Bình Dương để hợp thức hóa nguồn xăng dầu kém chất lượng.

Út “trọc” Đinh Ngọc Hệ thế chấp 29 xe biển quân sự vẫn một mực khẳng định "không có lỗi"

Cường Ngô |

“Út trọc” Đinh Ngọc Hệ đã lợi dụng danh nghĩa công ty trực thuộc Bộ Quốc phòng để có những hành vi tư lợi, vi phạm pháp luật...

Đổi đời cho nhiều trẻ là con em đồng bào dân tộc thiểu số ở Đắk Lắk

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Những năm qua, hàng chục trẻ em đồng bào dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn ở Đắk Lắk đã được lực lượng Bộ đội biên phòng tỉnh cưu mang, nhận làm con nuôi để giúp ăn học, có một cuộc đời mới sáng sủa hơn.

Dự báo thời tiết Tết Nguyên đán 2023 có mưa kèm rét đậm hay không?

AN AN - MINH HÀ |

Cơ quan khí tượng cho biết Tết Nguyên đán 2023 ở miền Bắc khả năng mưa nhỏ mưa phùn vài nơi, sáng sớm có sương mù. Trời phổ biến trạng thái rét, vùng núi có nơi rét đậm, rét hại.

“Người vận chuyển” những chuyến xe miễn phí đón công nhân về quê ăn Tết

Trần Tuấn |

Để việc đón công nhân về quê ăn Tết diễn ra thuận tiện nhất, lái xe của các doanh nghiệp vận tải đã đưa xe đến khu công nghiệp Thăng Long từ tối hôm trước và ngủ qua đêm chờ công nhân tới.

Người dân lỉnh kỉnh đồ đạc rời Thủ đô về quê ăn Tết

PHẠM ĐÔNG - HỮU CHÁNH |

28 Tết, tại các bến xe lớn Hà Nội như Mỹ Đình, Nước Ngầm, Giáp Bát... bắt đầu nhộn nhịp, người dân khăn gói đồ đạc về quê nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Đầu tư chứng khoán dài hạn có hiệu quả hơn gửi tiết kiệm?

LÂM ANH |

VN-Index kết năm 2022 giảm gần 33% dẫn đến tỉ suất sinh lời của các nhà đầu tư trên kênh này bị kéo tụt đáng kể. Trong khi đó, cuộc đua tăng lãi suất tiền gửi đang ngày một nóng lên khiến kênh đầu tư chứng khoán đang ngày càng lép vế hơn trong cuộc đua hút dòng tiền.

Bị cáo Đinh Ngọc Hệ "Út trọc" khai nhận mua bằng giả vì... dân trí thấp

CAO NGUYÊN - CƯỜNG NGÔ |

Bắt đầu từ sáng 30.7, tại trụ sở Tòa án quân sự Thủ đô Hà Nội, Tòa án quân sự Quân khu 7 mở phiên tòa xét xử bị cáo Đinh Ngọc Hệ, tức "Út trọc”, cùng các đồng phạm.

Út "trọc" Đinh Ngọc Hệ qua mặt cơ quan chức năng như thế nào?

Cường Ngô |

Quá trình hoạt động, Đinh Ngọc Hệ đã lợi dụng danh nghĩa doanh nghiệp Quân đội làm kinh tế, báo cáo sai với các cơ quan chức năng tỉnh Bình Dương để hợp thức hóa nguồn xăng dầu kém chất lượng.

Út “trọc” Đinh Ngọc Hệ thế chấp 29 xe biển quân sự vẫn một mực khẳng định "không có lỗi"

Cường Ngô |

“Út trọc” Đinh Ngọc Hệ đã lợi dụng danh nghĩa công ty trực thuộc Bộ Quốc phòng để có những hành vi tư lợi, vi phạm pháp luật...