Xét xử vợ chồng giám đốc Công ty Lâm Quyết: Đề nghị thay đổi thẩm phán, chủ toạ phiên toà

TRUNG DU |

Thái Bình - Sáng nay, 10.12, Tòa án nhân dân tỉnh Thái Bình mở phiên tòa hình sự sơ thẩm lần 2, xét xử lại vụ án "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản" đối với 2 bị cáo là vợ chồng giám đốc Công ty Lâm Quyết từng bị Đường "Nhuệ" dọa giết, siết nợ.

Hai bị cáo bị đưa ra xét xử công khai gồm Nguyễn Văn Lẫm (59 tuổi, trú TP.Thái Bình) - Giám đốc Công ty TNHH Lâm Quyết và bị cáo còn lại là Phạm Thị Quyết (55 tuổi, vợ Lẫm).

Trước đó, ngày 1.12, do có 1 bị cáo là F1 (có quyết định thực hiện cách ly tại nơi cư trú của Chủ tịch UBND phường Trần Lãm, TP.Thái Bình) nên phiên tòa phải hoãn xét xử so với kế hoạch dự kiến và dời lại vào ngày hôm nay.

 
Hội đồng xét xử - Tòa án nhân dân tỉnh Thái Bình. Ảnh chụp qua màn hình: T.D 

Thẩm phán, chủ tọa phiên tòa hôm nay là bà Nguyễn Thị Phương Thảo. So với quyết định đưa vụ án ra xét xử trước đó, Tòa án nhân dân tỉnh Thái Bình tống đạt cho các bị cáo, đã có sự thay đổi 1 thẩm phán và 2 hội thẩm nhân dân do lý do bất khả kháng.

Có 11 luật sư đăng ký tham gia bào chữa cho 2 bị cáo, tại phiên tòa hôm nay 8 luật sư có mặt, 3 luật sư vắng mặt.

Nguyễn Xuân Đường (tức Đường "Nhuệ) và Bùi Mạnh Tiến (tức Tiến "trắng") hiện đang bị tạm giam tại các trại giam giữ cũng được tòa triệu tập với tư cách người làm chứng trong vụ án. Tuy vậy, Đường "Nhuệ" có đơn xin vắng mặt do lý do sức khỏe kém, chỉ có Tiến "trắng" có mặt tại phiên tòa.

Hai bị hại trong vụ án là ông Đỗ Văn Tới và bà Phạm Thị Tuyết (cùng trú TP.Thái Bình) đều có mặt. Ngoài ra, một số người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan, người làm chứng khác được tòa án triệu tập vắng mặt.
 
 Hai bị hại trong vụ án. Ảnh: T.D

Vì lý do đảm bảo công tác phòng, chống dịch, phóng viên các cơ quan thông tấn, báo chí tác nghiệp tại phiên tòa được bố trí ngồi riêng tại phòng dành cho báo chí, theo dõi quá trình xét xử qua màn hình được truyền trực tiếp từ phòng xét xử.

Trong phần thủ tục mở đầu phiên xét xử, 2 bị cáo và luật sư Trần Hồng Lĩnh đều kiến nghị hội đồng xét xử hoãn phiên tòa, trả hồ sơ vụ án.

Đặc biệt, những người này đề nghị thay đổi thẩm phán, chủ tọa phiên tòa và 1 kiểm sát viên giữ quyền công tố tại tòa vì "không đảm bảo khách quan, công tâm"; trong trường hợp vẫn xét xử, các bị cáo yêu cầu tòa triệu tập thêm 1 số điều tra viên, kiểm sát viên, lãnh đạo Công an TP.Thái Bình và một số người có quyền, nghĩa vụ liên quan vắng mặt hôm nay.

Sau khi lắng nghe ý kiến, kiến nghị của những người liên quan, Hội đồng xét xử - Tòa án nhân dân tỉnh Thái Bình tiến hành hội ý, ra quyết định hoãn phiên tòa, ấn định thời gian xét xử lại vào ngày 28.12. Lý do bởi sự vắng mặt của 2 người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan là vợ chồng ông Phạm Công Tự (trú TP.Thái Bình) có thể ảnh hưởng đến nội dung, bản chất vụ án.

Trước đó, như Lao Động đã đưa tin, ngày 12.4.2018, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an TP.Thái Bình đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Lẫm và Phạm Thị Quyết về hành vi "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản" quy định tại điều 175 Bộ luật Hình sự. 

Đến ngày 21.5.2018, Viện Kiểm sát nhân dân TP.Thái Bình ra quyết định chuyển vụ án để Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Thái Bình điều tra theo thẩm quyền.

Tiếp đó, ngày 12.6.2019, Tòa án nhân dân tỉnh Thái Bình đưa vụ án ra xét xử sơ thẩm lần 1 và hai bị cáo Lẫm, Quyết bị tuyên phạt tổng cộng 27 năm tù giam về tội "Lạm dụng tín nhiệm, chiếm đoạt tài sản".

Đến ngày 11.5.2020, tức khoảng gần 1 tháng sau khi băng nhóm xã hội đen tại Thái Bình do Nguyễn Xuân Đường (tức Đường "Nhuệ") cầm đầu bị triệt phá, tại phiên xét xử phúc thẩm tổ chức tại Tòa án nhân dân tỉnh Thái Bình, Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội đã tuyên hủy bản án sơ thẩm, kiến nghị Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Bình trả hồ sơ, yêu cầu điều tra lại toàn bộ vụ án. 

Bị can Lẫm và Quyết đồng thời cũng được Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội áp dụng thay đổi biện pháp ngăn chặn từ tạm giam thành bảo lãnh, cấm đi khỏi nơi cư trú sau gần 2 năm bị tạm giam.

Đến ngày 27.5.2020, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Bình ra quyết định trả hồ sơ để Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Thái Bình điều tra lại vụ án theo thẩm quyền.

TRUNG DU
TIN LIÊN QUAN

Có bị cáo là F1, hoãn xét xử vợ chồng giám đốc Công ty Lâm Quyết

TRUNG DU |

Thái Bình - Theo kế hoạch, hôm nay (1.12), Tòa án nhân dân tỉnh Thái Bình đưa bị cáo Nguyễn Văn Lẫm (58 tuổi - Giám đốc Công ty Lâm Quyết) và vợ là Phạm Thị Quyết (54 tuổi) ra xét xử hình sự sơ thẩm lần 2 về tội "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản".

Vợ chồng Đường "Nhuệ" và 5 đàn em bị tuyên phạt tổng cộng 81 năm tù giam

TRUNG DU |

Thái Bình - Sau 2 ngày xét xử, Hội đồng xét xử - Tòa án nhân dân tỉnh Thái Bình đã tuyên án đối với bị cáo Nguyễn Xuân Đường (tức Đường "Nhuệ") và 6 bị cáo khác cùng về tội "Cưỡng đoạt tài sản" quy định tại điều 170 Bộ luật Hình sự.

Vợ Đường "Nhuệ" chối tội, khai ký giấy tờ vì tin tưởng chồng

TRUNG DU |

Thái Bình - Trong phần xét hỏi, bị cáo Nguyễn Thị Dương - vợ bị cáo Đường "Nhuệ" không thừa nhận đã phạm tội như cáo buộc của cơ quan tố tụng. Vợ ông trùm khai không biết gì về việc làm ăn của chồng; thừa nhận sai ở chỗ quá tin tưởng, ủng hộ chuyện làm ăn chồng và đàn em nên đã ký vào 1 số giấy tờ, văn bản.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ. 

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo. 

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.  

Có bị cáo là F1, hoãn xét xử vợ chồng giám đốc Công ty Lâm Quyết

TRUNG DU |

Thái Bình - Theo kế hoạch, hôm nay (1.12), Tòa án nhân dân tỉnh Thái Bình đưa bị cáo Nguyễn Văn Lẫm (58 tuổi - Giám đốc Công ty Lâm Quyết) và vợ là Phạm Thị Quyết (54 tuổi) ra xét xử hình sự sơ thẩm lần 2 về tội "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản".

Vợ chồng Đường "Nhuệ" và 5 đàn em bị tuyên phạt tổng cộng 81 năm tù giam

TRUNG DU |

Thái Bình - Sau 2 ngày xét xử, Hội đồng xét xử - Tòa án nhân dân tỉnh Thái Bình đã tuyên án đối với bị cáo Nguyễn Xuân Đường (tức Đường "Nhuệ") và 6 bị cáo khác cùng về tội "Cưỡng đoạt tài sản" quy định tại điều 170 Bộ luật Hình sự.

Vợ Đường "Nhuệ" chối tội, khai ký giấy tờ vì tin tưởng chồng

TRUNG DU |

Thái Bình - Trong phần xét hỏi, bị cáo Nguyễn Thị Dương - vợ bị cáo Đường "Nhuệ" không thừa nhận đã phạm tội như cáo buộc của cơ quan tố tụng. Vợ ông trùm khai không biết gì về việc làm ăn của chồng; thừa nhận sai ở chỗ quá tin tưởng, ủng hộ chuyện làm ăn chồng và đàn em nên đã ký vào 1 số giấy tờ, văn bản.