Xét xử VN Pharma: Viện Kiểm sát nói có dấu hiệu làm lộ bí mật nhà nước

Nhóm PV |

Tại phiên xét xử ngày 30.9 của vụ án buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh xảy ra tại công ty cổ phần VN Pharma, đại diện Viện kiểm sát nhân dân TP. Hồ Chí Minh cho biết có dấu hiệu cho thấy tài liệu mật của Bộ Y tế đã bị lộ ra ngoài để cho các cá nhân không có thẩm quyền tiếp cận được.

Sáng 30.9 phiên toà xử vụ VN Pharma tiếp tục với phần tranh luận. Theo đó, bà Nguyễn Minh Hoài - cán bộ của Cục quản lý Dược (Bộ Y tế), người từng sang Ấn Độ để kiểm nghiệm thuốc - đã trình bày những căn cứ để chứng minh lô thuốc H-Capita không phải là thuốc giả như kết luận của Viện kiểm sát.

Đáp lại, đại diện của Viện kiểm sát giữ quyên quan điểm cho rằng lô thuốc 9300 hộp H-Capita mà công ty VN Pharma nhập về là thuốc giả. Theo đại diện Viện kiểm sát, có thêm nhiều cơ sở để khẳng định điều này.

Cụ thể, màu sắc viên thuốc đăng ký là màu đỏ nhưng khi nhập về là màu hồng; có những vỉ thuốc rỗng, một số hộp đóng không đúng số lượng vỉ; nhãn mác cũng không đầy đủ, chính xác; tờ hướng sử dụng không đúng với khi được duyệt, ghi khác về thành phần tá dược, thậm chí có hộp không có hướng dẫn sử dụng.

"Đây là những cơ sở quan trọng để một lần nữa chúng tôi khẳng định lô thuốc 9300 hộp H-Capita là thuốc giả cả về xuất xứ và chất lượng" - đại diện Viện kiểm sát cho biết.

Các bị cáo trong phiên xử 30.9
Các bị cáo trong phiên xử 30.9

Đáng chú ý, đại diện Viện kiểm sát cho biết có dấu hiệu cho thấy tài liệu mật của Bộ Y tế đã bị tiếp cận trái phép. Cụ thể, theo Viện kiểm sát, trong quá trình điều tra vụ án này, Bộ Y tế đã gửi cơ quan an ninh điều tra Bộ Công an công văn số 77 ngày 27.4.2018 về việc cung cấp thông tin phục vụ điều tra. Tài liệu này được đóng dấu mật.

Đồng nghĩa với việc Bộ Y tế xác định các nội dung thông tin trong công văn này là tài liệu mật kể từ ngày ban hành tức là ngày 27.4.2018 và được Bộ Y tế giải mật ngày 20.9.2019 gửi hội đồng xét xử.

Tuy nhiên, theo Viện kiểm sát, ngày 4.6.2018, thời điểm tài liệu này chưa được giải mật, ông Ngô Nhật Phương (người có quyền và nghĩa vụ liên quan) đã trực tiếp giao nộp cơ quan an ninh điều tra Bộ Công an 10 tài liệu có liên quan đến các nội dung tại công văn số 77 của Bộ Y tế nêu trên. Ông khẳng định các tài liệu này do quan hệ cá nhân mà có, được dịch sang Tiếng Việt, hợp pháp hoá lãnh sự, đóng dấu sao y bản chính.

Ông Ngô Nhật Phương tại phiên toà chiều 26.9
Ông Ngô Nhật Phương tại phiên toà chiều 26.9

"Tại phiên toà, hội đồng xét xử cũng hỏi ông Phương về những nội dung đã nộp cho cơ quan an ninh điều tra, ông Phương đã thừa nhận giao nộp những tài liệu này. Như vậy là có dấu hiệu làm lộ bí mật nhà nước vì để cho cá nhân không có thẩm quyền có thông tin mật của Bộ Y tế" - đại diện Viện kiểm sát cho biết

Trên cơ sở đó, Viện kiểm sát đã kiến nghị hội đồng xét xử yêu cầu cơ quan an ninh điều tra tiến hành làm rõ các tổ chức, cá nhân vi phạm quy định về bảo vệ bí mật nhà nước liên quan đến các tài liệu mật của Bộ Y tế trong vụ án này.

Trước đó, trong phiên xử ngày 26.9, ông Ngô Nhật Phương nói rằng mình có quen nhiều bạn bè làm trong Hiệp hội Dược Ấn Độ, Lãnh sự quán Ấn Độ tại TP Hồ Chí Minh. Khi biết cơ quan tố tụng Việt Nam đang điều tra, xét xử vụ án VN Pharma nhập thuốc giả, Hiệp hội Dược Ấn Độ, Cơ quan điều tra Ấn Độ đã rà soát tất cả các đơn thuốc bán sang Việt Nam.

Theo ông Phương, lô thuốc chữa ung thư mà VN Pharma nhập về chỉ giả về nhãn mác còn chất lượng vẫn là thật.

Dự kiến, chiều 1.10, hội đồng xét xử sẽ tuyên án đối với các bị cáo. Trước đó, trong phần luận tội, Viện Kiểm sát nhân dân TP. Hồ Chí Minh đã đề nghị hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Nguyễn Minh Hùng từ 18-19 năm tù; bị cáo Võ Mạnh Cường 20 năm tù; bị cáo Nguyễn Trí Nhật, Ngô Anh Quốc từ 12 - 13 năm tù. Các bị cáo còn lại bị đề nghị mức án từ 3 - 7 năm tù.

Nhóm PV
TIN LIÊN QUAN

Xét xử vụ VN Pharma: Nguyễn Minh Hùng ăn năn hối lỗi nói lời sau cùng

Nhóm PV |

Tại phiên xét xử ngày 30.9 của vụ án buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh xảy ra tại công ty cổ phần VN Pharma, các bị cáo tỏ ra ăn năn, hối lỗi và thừa nhận hành vi của mình. Trong khi đó, chất lượng lô thuốc H-Capita vẫn là tâm điểm gây tranh cãi.

Xét xử VN Pharma: Được nói lời sau cùng, người nghẹn ngào, người không phục

Nhóm PV |

Trong buổi xét xử vụ án buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh ngày 30.9, sau khi kết thúc phần tranh luận, Thẩm phán, Chủ tọa phiên tòa Phạm Lương Toản tuyên bố chuyển sang phần nghị án. Trước khi nghị án, các bị cáo được nói lời sau cùng.

Xét xử VN Pharma: Người sang Ấn Độ kiểm nghiệm thuốc lên tiếng

Nhóm PV |

Sáng 30.9, phiên toà xét xử vụ án buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh xảy ra tại công ty cổ phần VN Pharma tiếp tục phần tranh luận. Sáng nay, một người của Cục quản lý Dược (Bộ Y tế) từng sang Ấn Độ để kiểm nghiệm thuốc đã lên tiếng.

Xét xử vụ VN Pharma: Bộ Y tế có kết luận chính thức về lô thuốc H-Capita

Hà Phương - Anh Tú |

Chiều 27.9, tại phiên tòa xét xử vụ án tại Công ty Cổ phần VN Pharma, đại diện Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) đưa ra kết luận chính thức về chất lượng của lô thuốc H-Capita.

Xét xử vụ VN Pharma: Bị cáo Nguyễn Minh Hùng bị đề nghị 18 - 19 năm tù

Nhóm PV |

Chiều 26.9, tại phiên toà xét xử vụ án mua bán thuốc ung thư giả xảy ra tại công ty cổ phần VN Pharma, Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã đưa ra quan điểm về hình phạt dành cho các bị cáo. 

Xét xử VN Pharma: Người gửi tài liệu chứng minh thuốc thật nói gì tại tòa?

Nhóm PV |

Ngày 26.9, phiên toà xét xử vụ án mua bán thuốc ung thư giả xảy ra tại Công ty cổ phần VN Pharma tiếp tục phần thẩm vấn. Doanh nhân Ngô Nhật Phương (chồng ca sĩ Trang Nhung) là một trong những người liên quan cho rằng lô thuốc H-Capita chỉ giả về nhãn mác, nguồn gốc, còn chất lượng là thật.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Xét xử vụ VN Pharma: Nguyễn Minh Hùng ăn năn hối lỗi nói lời sau cùng

Nhóm PV |

Tại phiên xét xử ngày 30.9 của vụ án buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh xảy ra tại công ty cổ phần VN Pharma, các bị cáo tỏ ra ăn năn, hối lỗi và thừa nhận hành vi của mình. Trong khi đó, chất lượng lô thuốc H-Capita vẫn là tâm điểm gây tranh cãi.

Xét xử VN Pharma: Được nói lời sau cùng, người nghẹn ngào, người không phục

Nhóm PV |

Trong buổi xét xử vụ án buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh ngày 30.9, sau khi kết thúc phần tranh luận, Thẩm phán, Chủ tọa phiên tòa Phạm Lương Toản tuyên bố chuyển sang phần nghị án. Trước khi nghị án, các bị cáo được nói lời sau cùng.

Xét xử VN Pharma: Người sang Ấn Độ kiểm nghiệm thuốc lên tiếng

Nhóm PV |

Sáng 30.9, phiên toà xét xử vụ án buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh xảy ra tại công ty cổ phần VN Pharma tiếp tục phần tranh luận. Sáng nay, một người của Cục quản lý Dược (Bộ Y tế) từng sang Ấn Độ để kiểm nghiệm thuốc đã lên tiếng.

Xét xử vụ VN Pharma: Bộ Y tế có kết luận chính thức về lô thuốc H-Capita

Hà Phương - Anh Tú |

Chiều 27.9, tại phiên tòa xét xử vụ án tại Công ty Cổ phần VN Pharma, đại diện Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) đưa ra kết luận chính thức về chất lượng của lô thuốc H-Capita.

Xét xử vụ VN Pharma: Bị cáo Nguyễn Minh Hùng bị đề nghị 18 - 19 năm tù

Nhóm PV |

Chiều 26.9, tại phiên toà xét xử vụ án mua bán thuốc ung thư giả xảy ra tại công ty cổ phần VN Pharma, Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã đưa ra quan điểm về hình phạt dành cho các bị cáo. 

Xét xử VN Pharma: Người gửi tài liệu chứng minh thuốc thật nói gì tại tòa?

Nhóm PV |

Ngày 26.9, phiên toà xét xử vụ án mua bán thuốc ung thư giả xảy ra tại Công ty cổ phần VN Pharma tiếp tục phần thẩm vấn. Doanh nhân Ngô Nhật Phương (chồng ca sĩ Trang Nhung) là một trong những người liên quan cho rằng lô thuốc H-Capita chỉ giả về nhãn mác, nguồn gốc, còn chất lượng là thật.