Xét xử VN Pharma: Người gửi tài liệu chứng minh thuốc thật nói gì tại tòa?

Nhóm PV |

Ngày 26.9, phiên toà xét xử vụ án mua bán thuốc ung thư giả xảy ra tại Công ty cổ phần VN Pharma tiếp tục phần thẩm vấn. Doanh nhân Ngô Nhật Phương (chồng ca sĩ Trang Nhung) là một trong những người liên quan cho rằng lô thuốc H-Capita chỉ giả về nhãn mác, nguồn gốc, còn chất lượng là thật.

Chiều 26.9, ông Ngô Nhật Phương tiếp tục có mặt tại toà án nhân dân TP. Hồ Chí Minh với tư cách người có quyền lợi liên quan. Trước đó, theo chủ toạ, ông Phương từng gửi một số tài liệu liên quan đến lô thuốc này cho hội đồng xét xử.

Ông Phương nói rằng mình có quen nhiều bạn bè làm trong Hiệp hội Dược Ấn Độ, Lãnh sự quán Ấn Độ tại TP Hồ Chí Minh. Khi biết cơ quan tố tụng Việt Nam đang điều tra, xét xử vụ án VN Pharma nhập thuốc giả, Hiệp hội Dược Ấn Độ, Cơ quan điều tra Ấn Độ đã rà soát tất cả các đơn thuốc bán sang Việt Nam.

Theo ông Phương, lô thuốc chữa ung thư mà VN Pharma nhập về chỉ giả về nhãn mác còn chất lượng vẫn là thật. "Hàng này sau đó được đưa từ sân bay Ấn Độ sang Singapore và chuyển về Việt Nam. Hiệp hội Dược Ấn Độ khẳng định lô thuốc sản xuất tại nước họ là thuốc đạt tiêu chuẩn", ông Phương cho biết.

Ông Ngô Nhật Phương trả lời toà trong chiều 26.9
Ông Ngô Nhật Phương trả lời toà trong chiều 26.9

Ông Phương liên tục khẳng định những thông tin mình đưa ra là chính xác và sẵn sàng phản biện lại ý kiến của cơ quan chức năng.

"Khi thẩm định lô thuốc thì việc lấy mẫu có đảm bảo đúng phương tiện vận chuyển, đúng quy trình bảo vệ hay không? Quá trình để trong khoang máy bay có đảm bảo nhiệt độ hay không? Qua thời gian hoạt chất có thể giảm dần và tạp chất có thể tăng lên trong phạm vi giới hạn" - ông Phương đặt nghi vấn trước toà.

Theo ông Phương, các bị cáo làm giả hàng loạt hồ sơ tài liệu để biến hoá từ hàng sản xuất tại Ấn Độ thành hàng Canada vì hàng Canada có giá cao gấp 5 lần.

Các bị cáo tại phiên xử ngày 26.9
Các bị cáo tại phiên xử ngày 26.9

Trái ngược với những thông tin trên của ông Phương về chất lượng thuốc, trước đó, ngày 25.9, chính bị cáo Nguyễn Minh Hùng - Cựu chủ tịch công ty cổ phần VN Pharma đã nói rằng nếu người bệnh sử dụng lô thuốc mà công ty này nhập khẩu sẽ không đáp ứng được phác đồ điều trị.

Kết luận giám định của Bộ Y tế cũng thể hiện lô thuốc H-Capita 500mg chứa 97% hoạt chất capecitabine là thuốc không rõ nguồn gốc, kém chất lượng, không được sử dụng làm thuốc chữa bệnh cho người.

Phiên toà xét xử vụ án mua bán thuốc ung thư giả xảy ra tại công ty cổ phần VN Pharma sẽ tiếp tục diễn ra trong những ngày tới.

Nhóm PV
TIN LIÊN QUAN

Xét xử vụ án VN Pharma: Nhiều văn bản được giải mật

Nhóm Phóng Viên |

Trong ngày xét xử thứ ba vụ án tại Công ty Cổ phần VN Pharma, Hội đồng xét xử cho biết, Bộ Y tế vừa có văn bản giải mật ba văn bản này để phục vụ cho quá trình xét xử.

Xét xử vụ VN Pharma: Bị cáo Võ Mạnh Cường liên tục kêu bị oan

Nhóm PV |

Ngày 25.9, tại phiên toà xét xử vụ án mua bán thuốc ung thư giả tại Công ty cổ phần VN Pharma, bị cáo Võ Mạnh Cường liên tục cho rằng mình bị oan.

Xét xử vụ VN Pharma: Toà thẩm vấn các cán bộ Cục Quản lý dược

Nhóm PV |

Chiều 25.9, TAND TP.Hồ Chí Minh thẩm vấn các cán bộ Cục Quản lý dược, Bộ Y tế có liên quan đến vụ án mua bán thuốc ung thư giả xảy ra tại Công ty Cổ phần VN Pharma.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Xét xử vụ án VN Pharma: Nhiều văn bản được giải mật

Nhóm Phóng Viên |

Trong ngày xét xử thứ ba vụ án tại Công ty Cổ phần VN Pharma, Hội đồng xét xử cho biết, Bộ Y tế vừa có văn bản giải mật ba văn bản này để phục vụ cho quá trình xét xử.

Xét xử vụ VN Pharma: Bị cáo Võ Mạnh Cường liên tục kêu bị oan

Nhóm PV |

Ngày 25.9, tại phiên toà xét xử vụ án mua bán thuốc ung thư giả tại Công ty cổ phần VN Pharma, bị cáo Võ Mạnh Cường liên tục cho rằng mình bị oan.

Xét xử vụ VN Pharma: Toà thẩm vấn các cán bộ Cục Quản lý dược

Nhóm PV |

Chiều 25.9, TAND TP.Hồ Chí Minh thẩm vấn các cán bộ Cục Quản lý dược, Bộ Y tế có liên quan đến vụ án mua bán thuốc ung thư giả xảy ra tại Công ty Cổ phần VN Pharma.