Xét xử thầy giáo dâm ô hàng loạt học sinh: Phụ huynh sốc trước lời khai của thầy giáo

Đặng Chung - Anh Phú |

Bị cáo Nguyễn Đình Lê khai nhận đã nhiều lần giở trò đồi bại với học sinh của mình, ở phòng ngủ nhà thầy, lớp học thêm và ngay tại trường học. Còn phụ huynh - những gia đình có con em bị xâm hại - chỉ biết gạt nước mắt, vì thương con.

“Rùng mình” trước hành vi đồi bại của thầy

Sáng 8.6, chính thức diễn ra phiên xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với bị cáo Nguyễn Đình Lê (SN 1974, huyện Hoài Đức, Hà Nội) về hành vi dâm ô với hàng loạt học sinh.

Ngay từ sáng sớm, rất đông người dân đã có mặt tại TAND huyện Hoài Đức (Hà Nội) để theo dõi phiên xét xử, động viên gia đình các nạn nhân. Tuy nhiên, vì tính chất nghiêm trọng, “nhạy cảm” của vụ việc, phiên tòa được xét xử kín tại phòng xử án của TAND huyện Hoài Đức.

Theo cáo trạng, bị cáo Nguyễn Đình Lê (sinh năm 1974, thôn Đào Nguyên, xã An Thượng, huyện Hoài Đức, Hà Nội) là giáo viên Trường tiểu học An Thượng A, xã An Thượng huyện Hoài Đức, TP. Hà Nội. Ngày 15.8.2017, Nguyễn Đình Lê được nhà trường phân công làm giáo viên chủ nhiệm lớp 3B năm học 2017 - 2018.

Từ khoảng tháng 11.2017 đến ngày 12.4.2018, Nguyễn Đình Lê mở lớp dạy học thêm cho một số học sinh lớp 3B tại phòng tầng 3 nhà Lê vào buổi sáng thứ 7 hằng tuần.

Trong khoảng thời gian đó, Lê đã nhiều lần thực hiện hành vi dâm ô không nhằm mục đích giao cấu đối 7 cháu học sinh nữ lớp 3B tại nhà và tại trường học.

 
Bị cáo Nguyễn Đình Lê được người thân động viên trước phiên xét xử.

Bị cáo Nguyễn Đình Lê thừa nhận hành vi dâm ô với các học sinh của mình, không chỉ một mà nhiều lần, ở nhiều địa điểm khác nhau, lúc trong phòng ngủ nhà thầy, ở lớp học thêm, có lần ngay tại trường học.

Bằng chiêu thức lấy niềm tin của phụ huynh và dùng “quyền uy” của người thầy, tại lớp học thêm, Nguyễn Đình Lê đưa các bé gái vào phòng ngủ, dùng miệng hôn vào miệng của em nhỏ, vào bộ phận sinh dục và dùng tay sờ vào âm hộ của bé gái khoảng 1 - 3 phút. Sau khi thỏa mãn dục vọng, y cho các bé vòng tay, hoặc kẹo và dọa không được nói với bố mẹ.

“Đọc bản cáo trạng và nghe lời khai của thầy giáo, thực sự chúng tôi không tin vào tai, mắt mình nữa. Thật sự kinh tởm. Không ngờ một người thầy lại có hành động như vậy. Thầy phải trả giá, phải đền tội”- một phụ huynh có con gái là nạn nhân trong vụ việc - bức xúc.

Hành vi phạm tội nguy hiểm

Tại cơ quan cảnh sát điều tra, Nguyễn Đình Lê đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Y đã thực hiện hành vi dâm ô với 7 bé gái.

Hành vi của Nguyễn Đình Lê được đánh giá là nguy hiểm cho xã hội, đã xâm phạm đến quyền bảo vệ thân thể, nhân phẩm, danh dự của trẻ em được pháp luật bảo vệ, gây ảnh hưởng xấu đến thuần phong mỹ tục và trật tự xã hội, trật tự công cộng. Do đó, Viện kiểm sát kiến nghị cần phải xử lý nghiêm trước pháp luật về tội "Dâm ô với người dưới 16 tuổi" theo quy định tại Điểm b, c, d Khoản 2 Điều 146 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Điều 146, Bộ luật hình sự năm 2015 quy định về tội dâm ô đối với người dưới 16 tuổi như sau:

1. Người nào đủ 18 tuổi trở lên mà có hành vi dâm ô đối với người dưới 16 tuổi không nhằm mục đích giao cấu hoặc không nhằm thực hiện các hành vi quan hệ tình dục khác, thì bị phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 3 năm đến 7 năm:

a) Phạm tội có tổ chức;

b) Phạm tội 2 lần trở lên;

c) Đối với 2 người trở lên;

d) Đối với người mà người phạm tội có trách nhiệm chăm sóc, giáo dục, chữa bệnh;

đ) Gây rối loạn tâm thần và hành vi của nạn nhân từ 11% đến 45%;

e) Tái phạm nguy hiểm.

3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 7 năm đến 12 năm:

a) Gây rối loạn tâm thần và hành vi của nạn nhân 46% trở lên;

b) Làm nạn nhân tự sát.

Đặng Chung - Anh Phú
TIN LIÊN QUAN

Hôm nay xét xử vụ án thầy giáo dâm ô hàng loạt học sinh ở Hà Nội

Đặng Chung |

Sáng 8.6, Tòa án nhân dân (TAND) huyện Hoài Đức (TP.Hà Nội) sẽ xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với bị cáo Nguyễn Đình Lê (SN 1974, huyện Hoài Đức, Hà Nội) về tội “Dâm ô với người dưới 16 tuổi”.

Cùng tội dâm ô trẻ em, sao Hữu Bê chịu 7 năm tù, Nguyễn Khắc Thủy chỉ 3 năm tù?

Trần Huy Tuấn |

Nhiều ý kiến cho rằng bản án dành cho Nguyễn Khắc Thủy chưa đủ sức răn đe.

Phạt 3 năm tù giam với ông Nguyễn Khắc Thuỷ: Mức án vẫn còn nhẹ

Thiên Bình |

Đối với hành vi và hậu quả pháp lý cũng như những hệ quả mà bị cáo Nguyễn Khắc Thủy gây ra cho các cháu nhỏ liên quan đến vụ án này, mức án 3 năm tù giam vẫn được xem là chưa đủ sức răn đe.

Trung Quốc cấp lại visa du lịch từ 15.3

Thúy Ngọc |

Trung Quốc sẽ đón khách quốc tế trở lại sau ba năm kể từ khi COVID-19 bùng phát, bằng cách cấp lại tất cả các loại visa từ 15.3, trong đó có visa du lịch.

Sở GDĐT Hà Nội chỉ đạo khẩn cảnh báo bẫy lừa đảo "con đang cấp cứu"

Vân Trang |

Chiều 14.3, Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) Hà Nội ra văn bản yêu cầu các đơn vị thuộc Sở cảnh giác với thủ đoạn sử dụng mạng viễn thông để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Người dân vẫn phải xuất trình giấy xác nhận cư trú, UBND TPHCM chỉ đạo khẩn

MINH QUÂN |

UBND TPHCM chỉ đạo chấm dứt tình trạng yêu cầu người dân xuất trình giấy xác nhận thông tin về cư trú khi tiếp nhận giải quyết thủ tục hành chính; xử lý nghiêm cán bộ, công chức, viên chức vi phạm.

Thanh, kiểm tra toàn diện các dự án ở Quảng Nam của ông Nguyễn Viết Dũng

Trà Ban |

Nguồn tin riêng của Báo Lao Động ngày 14.3 cho biết, các dự án triển khai trên địa bàn tỉnh Quảng Nam của ông Nguyễn Viết Dũng, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn Đất Quảng - golfer đánh nữ nhân viên phục vụ tại sân golf BRG Đà Nẵng hôm 6.12.2022 - đang bị thanh tra, kiểm tra toàn diện...

Vụ án Đông Á: Vay 1680 tỉ nhưng không công chứng, đăng ký giao dịch bảo đảm

Anh Tú - Phương Ngân |

TPHCM - Khai tại toà, cả hai bị cáo Trần Phương Bình và Phùng Ngọc Khánh đều thừa nhận thời điểm làm thủ tục vay tiền của Ngân hàng Đông Á thì Công ty M&C có dùng 18 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (đứng tên Công ty M&C) để làm tài sản thế chấp cho khoản vay của nhóm 5 công ty (1.680 tỉ đồng). Tuy nhiên, hai bên chỉ ký hợp đồng thế chấp, sau đó không thực hiện công chứng và cũng chưa đăng ký giao dịch bảo đảm.

Hôm nay xét xử vụ án thầy giáo dâm ô hàng loạt học sinh ở Hà Nội

Đặng Chung |

Sáng 8.6, Tòa án nhân dân (TAND) huyện Hoài Đức (TP.Hà Nội) sẽ xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với bị cáo Nguyễn Đình Lê (SN 1974, huyện Hoài Đức, Hà Nội) về tội “Dâm ô với người dưới 16 tuổi”.

Cùng tội dâm ô trẻ em, sao Hữu Bê chịu 7 năm tù, Nguyễn Khắc Thủy chỉ 3 năm tù?

Trần Huy Tuấn |

Nhiều ý kiến cho rằng bản án dành cho Nguyễn Khắc Thủy chưa đủ sức răn đe.

Phạt 3 năm tù giam với ông Nguyễn Khắc Thuỷ: Mức án vẫn còn nhẹ

Thiên Bình |

Đối với hành vi và hậu quả pháp lý cũng như những hệ quả mà bị cáo Nguyễn Khắc Thủy gây ra cho các cháu nhỏ liên quan đến vụ án này, mức án 3 năm tù giam vẫn được xem là chưa đủ sức răn đe.