Xét xử thanh niên hiếp dâm bé gái tại phòng trọ

TRẦN KHANH |

Ngày 19.11, Tòa án Gia đình và người chưa thành niên (thuộc Toà án nhân dân TP.Hồ Chí Minh) đã mở phiên xét xử sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Kim Hoàng Nương (22 tuổi, huyện Bình Chánh, TP.Hồ Chí Minh) 20 năm tù về tội hiếp dâm người dưới 16 tuổi.

Theo cáo trạng, khoảng 13h ngày 4.6.2018, Kim Hoàng Nương đi qua khu nhà trọ (ở số A6/172 tổ 6, xã Tân Nhật, huyện Bình Chánh) thì nhìn thấy cháu L (sinh năm 2012) đang nằm trong phòng một mình. Sau đó, Nương lẻn vào phòng trọ, dùng tay bịt miệng và đe doạ “mày la lên tao sẽ giết mày”.

Tiếp theo, đối tượng Nương bế cháu L lên võng nằm và thực hiện hành vi giao cấu. Tuy nhiên, do cháu L còn nhỏ tuổi nên Nương đã không thể hành động trọn vẹn mục đích.

Đến khoảng 17h cùng ngày, người thân cháu L đi làm về thì được nghe kể lại sự việc. Lập tức, gia đình đưa cháu đến công an xã Tân Nhật (huyện Bình Chánh) trình báo sự việc.

Tại cơ quan điều tra, đối tượng Kim Hoàng Nương đã khai nhận toàn bộ hành vi hiếp dâm cháu L.

Cũng theo kết luận cáo trạng, hành vi bị can Nương không những xâm phạm đến danh dự, nhân phẩm của người khác, làm ảnh hưởng đến sự phát triển bình thường về tâm sinh lý của trẻ em, mà còn gây mất trật tự an toàn xã hội. Do đó, cần phải xử lý nghiêm để răn đe, giáo dục và phòng ngừa chung.

TRẦN KHANH
TIN LIÊN QUAN

Anh rể hiếp dâm em vợ lĩnh án 9 tháng tù

Nhóm PV |

Chiều tối 15.11, Toà án nhân dân TP. Hồ Chí Minh đã tuyên án bị cáo Lê Phú Cự hình phạt 9 tháng tù với tội danh "Hiếp dâm" theo khoản 1 điều 111 Bộ luật Hình sự.

Anh rể bị cáo buộc hiếp dâm em vợ khai gì tại toà?

Nhóm PV |

Chiều 15.11, Toà án nhân dân TP. Hồ Chí Minh đưa ra xét xử bị cáo Lê Phú Cự (51 tuổi, ngụ quận 1, TP. Hồ Chí Minh) với tội danh "Hiếp dâm" theo điều 111 Bộ luật Hình sự năm 1999. Trả lời chủ toạ, bị cáo Lê Phú Cự liên tục cho rằng mình không hề có ý định hiếp dâm bị hại.

Gã trai vào vòng lao lý vì hiếp dâm bé gái 13 tuổi

H.L |

Sau khi có hành vi hiếp dâm bé gái 13 tuổi, Thắng đã bỏ trốn khỏi địa phương.

Đề nghị kỷ luật nguyên Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng

Vương Trần |

Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị Ban Bí thư xem xét, thi hành kỷ luật ông Mai Tiến Dũng, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ.

Sớm nghiên cứu nguồn kinh phí hỗ trợ đoàn viên, người lao động mất việc làm

Vương Trần |

Thủ tướng Chính phủ nêu yêu cầu này nhằm hỗ trợ đoàn viên, người lao động bị mất việc làm, đặc biệt là người lao động có hoàn cảnh khó khăn để đảm bảo sớm ổn định cuộc sống, đón Tết đầm ấm.

Nam ca sĩ sưu tầm 120 lá cờ khi du lịch vòng quanh thế giới

Chí Long |

Nhân dịp đầu năm mới 2023, ca sĩ Đoan Trường chia sẻ về hành trình du lịch vòng quanh thế giới và sưu tầm 120 lá cờ từ các nước mà anh từng đi qua.

Tài chính thông minh: Kế hoạch chi tiêu để Tết không liêu xiêu

Nhóm PV |

Nếu thiếu kinh nghiệm, bạn rất dễ bội chi và cháy túi vì tiêu xài quá nhiều trong dịp Tết. Trong số Tài chính thông minh (laodong.vn) này, bà Nguyễn Thùy Chi - Chuyên gia hoạch định tài chính cá nhân tại FIDT - sẽ bật mí bí quyết để có thể cùng gia đình tiết kiệm mà vẫn đón Tết ấm áp và trọn vẹn.

Đường đi của thực phẩm đông lạnh bẩn: Cục Quản lý thị trường HN lên tiếng

NHÓM PV |

Liên quan đến loạt bài phản ánh “Đường đi của thực phẩm đông lạnh bẩn”, trao đổi với Lao Động, Cục phó Cục Quản lý thị trường Hà Nội - Trần Việt Hùng - thừa nhận: thực tế việc các đơn vị kinh doanh thực phẩm chỉ nhập một lượng nhỏ hàng hoá có hóa đơn, chứng từ rồi trà trộn thực phẩm bẩn sau đó bán ra thị trường là có tồn tại.

Anh rể hiếp dâm em vợ lĩnh án 9 tháng tù

Nhóm PV |

Chiều tối 15.11, Toà án nhân dân TP. Hồ Chí Minh đã tuyên án bị cáo Lê Phú Cự hình phạt 9 tháng tù với tội danh "Hiếp dâm" theo khoản 1 điều 111 Bộ luật Hình sự.

Anh rể bị cáo buộc hiếp dâm em vợ khai gì tại toà?

Nhóm PV |

Chiều 15.11, Toà án nhân dân TP. Hồ Chí Minh đưa ra xét xử bị cáo Lê Phú Cự (51 tuổi, ngụ quận 1, TP. Hồ Chí Minh) với tội danh "Hiếp dâm" theo điều 111 Bộ luật Hình sự năm 1999. Trả lời chủ toạ, bị cáo Lê Phú Cự liên tục cho rằng mình không hề có ý định hiếp dâm bị hại.

Gã trai vào vòng lao lý vì hiếp dâm bé gái 13 tuổi

H.L |

Sau khi có hành vi hiếp dâm bé gái 13 tuổi, Thắng đã bỏ trốn khỏi địa phương.