Xét xử tài xế trong vụ “xe điên” lao vào tiệm bánh mì khiến 7 người bị thương ở Đà Nẵng

Nguyễn Linh |

Đà Nẵng - Ngày 29.6, TAND Q.Thanh Khê, TP.Đà Nẵng mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Lương Duy Tân (SN 1980, trú P.Thanh Khê Đông, Q. Thanh Khê, TP.Đà Nẵng) về tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ.

Theo cáo trạng, khoảng 17h30' ngày 3.4, sau khi nhậu xong trên đường Duy Tân, Lương Duy Tân điều khiển xe ôtô BKS 43A-505.82 đi trên đường Điện Biên Phủ hướng từ đường Lê Duẩn về đường Lê Độ trong tình trạng đã sử dụng rượu bia.

Khi đến giao lộ Điện Biên Phủ - Nguyễn Tri Phương (P.Chính Gián, Q.Thanh Khê, TP.Đà Nẵng) đã không chú ý quan sát, không làm chủ được tốc độ, tông vào đuôi xe ôtô BKS 43B-027.91 do Mai Thanh Vũ (SN 1981, trú Q.Sơn Trà, TP.Đà Nẵng) điều khiển, đang dừng đèn đỏ.

Sau đó, Tân điều khiển lui xe lại một đoạn, rồi tăng tốc xe chạy về hướng đường Lê Độ. Khi đến đoạn gần Cơ sở sản xuất bánh mì Đồng Thạnh tại số 60A Điện Biên Phủ (P.Chính Gián, Q.Thanh Khê, TP.Đà Nẵng), Lương Duy Tân không làm chủ được tốc độ nên đã điều khiển xe lên vỉa hè phía bên phải đường Điện Biên Phủ theo hướng chiều xe chạy và tông thẳng vào Cơ sở sản xuất bánh mì Đồng Thạnh.

Hậu quả làm 7 người bị thương, trong đó có 5 người trong cơ sở sản xuất bánh mì. Tổng trị giá tài sản bị thiệt hại do Lương Duy Tân điều khiển xe gây ra là 59.775.000 đồng.

Tại tòa, Lương Duy Tân thành khẩn khai nhận toàn bộ hành vi của mình.

Chiếc xe ôtô do Lương Duy Tân điều khiển là tài sản của cha mẹ mua để cho bị cáo sử dụng chạy xe công nghệ. Trước khi điều khiển xe ôtô gây ra tai nạn nói trên, bị cáo đã sử dụng ma túy, cha mẹ và người thân đều không hề biết việc này.

Trước đó, bị cáo đã chịu 2 năm 3 tháng tù giam về tội trộm cướp tài sản và xử phạt hành chính về tội sử dụng trái phép chất ma tuý.

Trong vụ án này, bị cáo được áp dụng các tình tiết giảm nhẹ như thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, bồi thường khắc phục toàn bộ hậu quả với số tiền hơn 468 triệu đồng, gia đình có công cách mạng, có hoàn cảnh khó khăn và các bị hại xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo.

Sau khi xem xét, HĐXX TAND Q.Thanh Khê, TP.Đà Nẵng đã tuyên phạt bị cáo Lương Duy Tân mức án 2 năm tù về tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ.

Nguyễn Linh
TIN LIÊN QUAN

Đà Nẵng: Thanh niên giả gái bán ma tuý cho con nghiện

Nguyễn Linh |

Đà Nẵng - Ngày 29.6, Đội Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy Công an quận Ngũ Hành Sơn, TP.Đà Nẵng vừa bắt giữ Võ Ngọc Linh (27 tuổi, trú xã Bình Nam, huyện Thăng Bình, Quảng Nam) về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Ngoài Việt Á, CDC Đà Nẵng còn có dấu hiệu phạm tội tại 33 gói thầu khác

THUỲ TRANG |

Ngoài những sai phạm có sự móc nối với Công ty Việt Á, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Đà Nẵng (CDC Đà Nẵng) còn có dấu hiệu phạm tội ở 33 gói thầu với 2 đơn vị khác.

Bắt giam giám đốc hối lộ không thành quay sang chửi bới cảnh sát ở Đà Nẵng

Thanh Chung |

Đà Nẵng - Bị phát hiện đỗ xe sai quy định, giám đốc công ty dược ở Đà Nẵng đã đưa hối lộ 500.000 đồng cho cảnh sát mong được bỏ qua nhưng không được liền chửi bới, chống người thi hành công vụ.

Gây thiệt hại 811 tỉ đồng, bị cáo vụ cao tốc Đà Nẵng-Quảng Ngãi vẫn xin giảm án

Việt Dũng |

Dự án cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi khi thi công xong có nhiều sai phạm dẫn đến việc Nhà nước thiệt hại hơn 811 tỉ đồng, song nhiều bị cáo dù bồi thường "không đáng kể" vẫn trình bày xin giảm nhẹ.

Hình ảnh phiên toà phúc thẩm vụ sai phạm ở cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi

Việt Dũng |

Các bị cáo có đơn đề nghị toà Cấp cao tại Hà Nội xem xét giảm nhẹ hình phạt trong vụ án thất thoát hơn 811 tỉ đồng ở dự án cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Đà Nẵng: Thanh niên giả gái bán ma tuý cho con nghiện

Nguyễn Linh |

Đà Nẵng - Ngày 29.6, Đội Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy Công an quận Ngũ Hành Sơn, TP.Đà Nẵng vừa bắt giữ Võ Ngọc Linh (27 tuổi, trú xã Bình Nam, huyện Thăng Bình, Quảng Nam) về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Ngoài Việt Á, CDC Đà Nẵng còn có dấu hiệu phạm tội tại 33 gói thầu khác

THUỲ TRANG |

Ngoài những sai phạm có sự móc nối với Công ty Việt Á, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Đà Nẵng (CDC Đà Nẵng) còn có dấu hiệu phạm tội ở 33 gói thầu với 2 đơn vị khác.

Bắt giam giám đốc hối lộ không thành quay sang chửi bới cảnh sát ở Đà Nẵng

Thanh Chung |

Đà Nẵng - Bị phát hiện đỗ xe sai quy định, giám đốc công ty dược ở Đà Nẵng đã đưa hối lộ 500.000 đồng cho cảnh sát mong được bỏ qua nhưng không được liền chửi bới, chống người thi hành công vụ.

Gây thiệt hại 811 tỉ đồng, bị cáo vụ cao tốc Đà Nẵng-Quảng Ngãi vẫn xin giảm án

Việt Dũng |

Dự án cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi khi thi công xong có nhiều sai phạm dẫn đến việc Nhà nước thiệt hại hơn 811 tỉ đồng, song nhiều bị cáo dù bồi thường "không đáng kể" vẫn trình bày xin giảm nhẹ.

Hình ảnh phiên toà phúc thẩm vụ sai phạm ở cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi

Việt Dũng |

Các bị cáo có đơn đề nghị toà Cấp cao tại Hà Nội xem xét giảm nhẹ hình phạt trong vụ án thất thoát hơn 811 tỉ đồng ở dự án cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi.