Xét xử sơ thẩm vụ án buôn lậu 54 siêu xe ở TPHCM: 5 bị cáo lĩnh mức án 53 năm tù

HOÀNG HƯNG |

Sau 2 ngày xét xử, ngày 10.9, tại phiên sơ thẩm, Hội đồng xét xử TAND TPHCM đã chính thức tuyên vụ án “buôn lậu” 54 siêu xe diễn ra tại TP HCM. Theo đó, 5 bị cáo trong vụ án này đã phải lĩnh mức án tổng cộng là 53 năm tù giam...

Theo nhận định của hội đồng xét xử, quá trình điều tra, các cơ quan tố tụng đã thực hiện đúng quy định luật pháp. Qua hồ sơ vụ án và diễn biến tranh tụng tại phiên toà, cơ quan luật pháp đã có đủ cơ sở kết tội các bị cáo phạm tội trong vụ án.

Không còn nhắc tới vai trò “chủ mưu”, hội đồng xét xử đã kết luận 4 bị cáo Nguyễn Quang Vinh, Trần Phước Thạnh, Nguyễn Giang Lam và Trần Thái Nguyên đã phạm tội “Buôn lậu”. Các bị cáo đã móc nối, thoả thuận mua tiêu chuẩn nhập khẩu xe ôtô, môtô theo diện Việt kiều hồi hương về tiêu thụ ở Việt Nam...

Việc làm này của các bị cáo đã gây thiệt hại cho nhà nước trên 162 tỉ đồng tiền thuế.

Riêng bị cáo Bùi Khắc Hà – nguyên cán bộ công an - đã phạm tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”, đóng dấu khống lên hộ chiếu xuất – nhập cảnh của 16 Việt kiều để tạo điều kiện cho hành vi buôn lậu 16 ôtô và 5 môtô...  

Hội đồng xét xử đã tuyên bị cáo Nguyễn Quang Vinh và bị cáo Nguyễn Giang Lam, mỗi người 14 năm tù giam. Tương tự, bị cáo Trần Phước Thạnh 12 năm tù; bị cáo Trần Thái Nguyên 8 năm tù và bị cáo Bùi Khắc Hà 5 năm tù.

Về mặt dân sự, lần lượt, các bị cáo phải nộp vào ngân sách số tiền thuế bị thất thu gồm: Vinh 45 tỉ, Thạnh 45 tỉ, Nguyên 45 tỉ và Lam 33 tỉ đồng. Đồng thời, hội đồng xét xử cũng buộc các Việt kiều liên quan hoàn trả lại khoản tiền, trong tổng số tiền 360.000 USD (quy ra tiền VNĐ tương đương), mà các Việt kiều đã nhận để bán xuất mua xe trong vụ án...

Ngoài ra, hội đồng xét xử cũng đề nghị cơ quan luật pháp tiếp tục xác minh, điều tra làm rõ hành vi có dấu hiệu vi phạm hình sự đối với các đối tượng liên quan trong vụ án, hiện chưa được làm rõ như các Việt kiều, chủ salon bán ôtô...

HOÀNG HƯNG
TIN LIÊN QUAN

Vụ án buôn lậu 54 siêu xe ở TPHCM: 3 bị cáo phủ nhận vai trò “chủ mưu”

ĐÔNG ANH |

Sang phần tranh luận trong buổi chiều ngày 7.9, cả 3 bị cáo trong vụ án buôn lậu 54 siêu xe ở TPHCM đã cho rằng việc cáo trạng quy kết họ với vai trò “chủ mưu” buôn lậu 54 siêu xe là không đúng thực tế...

Xử sơ thẩm vụ án buôn lậu 54 siêu xe “kỳ quặc” ở TPHCM

ĐÔNG ANH |

Sáng 7.9, Toà án nhân dân TP HCM đã chính thức mở phiên toà xét xử sơ thẩm vụ án “buôn lậu” 54 chiếc xe hơi đắt tiền, kéo dài gần 5 năm qua. Đây là vụ án mà báo Lao Động ngày 25 và 26.2.2016, từng có bài điều tra “Kỳ quặc vụ án “buôn lậu” siêu xe ở TPHCM”. Vụ án đã 2 lần xử, nhưng đều bị trả hồ sơ điều tra lại từ đầu.

“Ông trùm” Hoàng “béo”: Ma tuý, siêu xe và chân dài

P.B |

Đường dây sản xuất, tàng trữ, mua bán ma tuý “khủng” do Hoàng “béo” cầm đầu sắp đưa ra xét xử. Về chân dung, “ông trùm” với những kiểu ăn chơi, xài sang như “đại gia” như thế nào?

Giờ thứ 9: Bóng tối của hôn nhân - Phần 2

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Nếu chỉ nhìn bề ngoài, ai cũng tin chắc rằng chị rất hạnh phúc, một thứ hạnh phúc thật khó kiếm tìm. Nhưng như những gì chị viết trong lá thư gửi tới chương trình Giờ thứ 9 thì đó chỉ là cái bề nổi che giấu những đợt sóng ngầm dữ dội trong cuộc sống hôn nhân của chị mà thôi.

Nóng Sài Gòn: 4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại

NGUYỄN LY - CHÂN PHÚC |

4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại; Phố ông đồ những nét đẹp văn hoá cho chữ du xuân được tiếp nối; Người phụ nữ điều khiển xe máy tử vong sau va chạm với xe ben;... là những thông tin chính có trong bản tin Nóng Sài Gòn ngày 15.1.

Đen Vâu lên tiếng về chuyện đám hỏi với Hoàng Thùy Linh

ĐÔNG DU |

Sau thông tin Đen Vâu và Hoàng Thuỳ Linh bí mật tổ chức đám hỏi đăng trên một số trang tin, chiều 15.1, nam rapper đã lên tiếng.

Hà Nội: Phố phường tấp nập ngày cận Tết, nhiều tiểu thương vẫn than ế

Thơm Bùi - Đinh Thiện |

Nhiều tiểu thương kinh doanh các mặt hàng phục vụ dịp Tết Nguyên đán 2023 chia sẻ, dù là ngày cuối tuần và phố phường khá đông đúc nhưng sức mua của người dân chưa đạt kỳ vọng.

Mai anh đào nở rộ, đợi khách du xuân Mộc Châu dịp Tết Nguyên đán

Ý Yên |

Quảng trường Mộc Châu, sân 224, đồi anh đào Nậm Tôm, chùa Tân Cương... đang rực rỡ sắc hoa mai anh đào dịp cận Tết Nguyên đán.

Vụ án buôn lậu 54 siêu xe ở TPHCM: 3 bị cáo phủ nhận vai trò “chủ mưu”

ĐÔNG ANH |

Sang phần tranh luận trong buổi chiều ngày 7.9, cả 3 bị cáo trong vụ án buôn lậu 54 siêu xe ở TPHCM đã cho rằng việc cáo trạng quy kết họ với vai trò “chủ mưu” buôn lậu 54 siêu xe là không đúng thực tế...

Xử sơ thẩm vụ án buôn lậu 54 siêu xe “kỳ quặc” ở TPHCM

ĐÔNG ANH |

Sáng 7.9, Toà án nhân dân TP HCM đã chính thức mở phiên toà xét xử sơ thẩm vụ án “buôn lậu” 54 chiếc xe hơi đắt tiền, kéo dài gần 5 năm qua. Đây là vụ án mà báo Lao Động ngày 25 và 26.2.2016, từng có bài điều tra “Kỳ quặc vụ án “buôn lậu” siêu xe ở TPHCM”. Vụ án đã 2 lần xử, nhưng đều bị trả hồ sơ điều tra lại từ đầu.

“Ông trùm” Hoàng “béo”: Ma tuý, siêu xe và chân dài

P.B |

Đường dây sản xuất, tàng trữ, mua bán ma tuý “khủng” do Hoàng “béo” cầm đầu sắp đưa ra xét xử. Về chân dung, “ông trùm” với những kiểu ăn chơi, xài sang như “đại gia” như thế nào?