Xét xử sơ thẩm vụ 8 người chết khi chạy thận: Thiếu quá nhiều nhân chứng quan trọng

L.Hà - V.Phú |

Các luật sư bào chữa cho 3 bị cáo cũng như đại diện cho các nạn nhân vụ tai biến chạy thận có mặt tại phiên toà xét xử sơ thẩm đều yêu cầu hội đồng xét xử triệu tập thêm một số cá nhân liên quan.

Luật sư Lê Văn Thiệp - Văn phòng Luật sư Toàn cầu, bào chữa cho bị cáo Hoàng Công Lương cho rằng: Ông Trương Quý Dương phải là người chịu trách nhiệm trong vụ tai biến chạy thận. Nhưng đến nay, vị giám đốc này chưa một lần xuất hiện sau sự cố cũng như tại phiên sơ thẩm. Ông Trương Quý Dương vừa có tư cách người liên quan, vừa có tư cách người đại diện. Đề nghị phải có mặt tại toà để làm rõ trách nhiệm, hành vi của ông Dương. 

Cũng theo luật sư Lê Văn Thiệp, cần triệu tập cả Công ty cổ phần dược phẩm Thiên Sơn vì Giám đốc BV đa khoa tỉnh Hòa Bình là người trực tiếp ký kết hợp đồng số 315/BVĐK T-TS với Công ty cổ phần dược phẩm Thiên Sơn trị giá 99.360.800 đồng. 

 
 Gia đình các nạn nhân có mặt tại phiên toà. Ảnh: Văn Phú

Luật sư Trần Vũ Hải bào chữa cho bị cáo Bùi Mạnh Quốc cũng đề nghị toà triệu tập ông Trương Quý Dương. Lý do luật sư Trần Vũ Hải đưa ra yêu cầu trên là do quá trình điều tra cho thấy, Giám đốc BV đa khoa tỉnh Hòa Bình là người trực tiếp ký kết hợp đồng số 315/BVĐK T-TS với Công ty cổ phần dược phẩm Thiên Sơn trị giá 99.360.800 đồng vào ngày 25.5.2017 và cũng trong ngày 25.5.2017 Công ty cổ phần dược phẩm Thiên Sơn lại ký hợp đồng số 05/2017/TS/TA với Công ty TNHH xử lý nước Trâm Anh; thực chất là chuyển nhượng lại hợp đồng 315/BVĐK T-TS với giá trị rẻ hơn (70.257.000đồng).

Hợp đồng giữa Công ty cổ phần dược phẩm Thiên Sơn và Công ty TNHH xử lý nước Trâm Anh không có thật. Trước đó, ngày 18.4.2017, 2 công ty này đã có báo giá với nhau. 

Những điểm này cần làm rõ nên bắt buộc phải có mặt của ông Trương Quý Dương và ông Đỗ Tuấn Anh - Giám đốc Công ty cổ phần dược phẩm Thiên Sơn.

Luật sư Trần Hồng Phúc, bào chữa cho bị cáo Hoàng Công Lương cũng yêu cầu triệu tập ông Đỗ Tuấn Anh - Giám đốc Công ty cổ phần dược phẩm Thiên Sơn.

Luật sư Nguyễn Văn Chiến, bào chữa cho bị cáo Hoàng Công Lương cho rằng, phải xem xét đề nghị của luật sư về những người quan trọng liên quan trực tiếp đến vụ việc để xảy ra hậu quả.

Kiến nghị của các luật sư về việc phải có mặt những người làm chứng, giám định là cần thiết và phù hợp với pháp luật. Nếu những người liên quan không có mặt, phải dừng biện pháp tố tụng để triệu tập người làm chứng đến phiên toà. Nếu những người làm chứng không có mặt mà vẫn tiến hành xét xử thì tiến hành thẩm vấn và công khai bút lục các chứng cứ mâu thuẫn chưa được kiểm chứng. 

Luật sư Nguyễn Hoàng Trung bảo vệ cho 8 gia đình nạn nhân: Các gia đình nạn nhân yêu cầu BV đa khoa tỉnh Hoà Bình thực hiện trách nhiệm của mình.  

Do một số cá nhân quan trọng vắng mặt tại phiên toà, các luật sư bào chữa tiếp tục yêu cầu hội đồng xét xử hoãn phiên toà. Tuy nhiên, sau khi xem xét các yếu tố, hội đồng xét xử đã không chấp nhận yêu cầu trên của các luật sư. 

L.Hà - V.Phú
TIN LIÊN QUAN

Xét xử sơ thẩm vụ 8 người chết khi chạy thận: Nguyên giám đốc BV Trương Quý Dương vắng mặt

L.Hà - V.Phú |

Sáng 15.5, Toà án nhân dân TP Hoà Bình đã mở phiên sơ thẩm vụ án hình sự xét xử vụ tai biến chạy thận tại tỉnh Hòa Bình. Tại phiên sơ thẩm, các bị cáo, luật sư bào chữa cùng các thành phần toà triệu tập đều có mặt. Tuy nhiên, ông Trương Quý Dương, nguyên Giám đốc Bệnh viện đa khoa Hoà Bình vẫn vắng mặt.

Nhiều câu hỏi cần lời giải trong phiên tòa xét xử vụ tai biến chạy thận ở Hòa Bình

L.Hà |

Ngày 15.5, phiên toà sơ thẩm xét xử vụ tai biến khiến 8 bệnh nhân chạy thận tử vong tại BV đa khoa tỉnh Hoà Bình sẽ diễn ra. Dư luận ủng hộ BS Hoàng Công Lương tiếp tục được lan rộng. Tất cả đều mong một phiên toà đúng nghĩa.

5 bác sĩ, điều dưỡng Bệnh viện Đa khoa Hoà Bình bị khởi tố

Theo VnExpress |

Một số bác sĩ, điều dưỡng đang tuồn thuốc bảo hiểm y tế bán ra ngoài thì bị cảnh sát bắt quả tang.

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Xét xử sơ thẩm vụ 8 người chết khi chạy thận: Nguyên giám đốc BV Trương Quý Dương vắng mặt

L.Hà - V.Phú |

Sáng 15.5, Toà án nhân dân TP Hoà Bình đã mở phiên sơ thẩm vụ án hình sự xét xử vụ tai biến chạy thận tại tỉnh Hòa Bình. Tại phiên sơ thẩm, các bị cáo, luật sư bào chữa cùng các thành phần toà triệu tập đều có mặt. Tuy nhiên, ông Trương Quý Dương, nguyên Giám đốc Bệnh viện đa khoa Hoà Bình vẫn vắng mặt.

Nhiều câu hỏi cần lời giải trong phiên tòa xét xử vụ tai biến chạy thận ở Hòa Bình

L.Hà |

Ngày 15.5, phiên toà sơ thẩm xét xử vụ tai biến khiến 8 bệnh nhân chạy thận tử vong tại BV đa khoa tỉnh Hoà Bình sẽ diễn ra. Dư luận ủng hộ BS Hoàng Công Lương tiếp tục được lan rộng. Tất cả đều mong một phiên toà đúng nghĩa.

5 bác sĩ, điều dưỡng Bệnh viện Đa khoa Hoà Bình bị khởi tố

Theo VnExpress |

Một số bác sĩ, điều dưỡng đang tuồn thuốc bảo hiểm y tế bán ra ngoài thì bị cảnh sát bắt quả tang.