Xét xử sơ thẩm 6 đối tượng đưa người Trung Quốc nhập cảnh trái phép

Nguyễn Hùng |

Sáng mai, 4.8, Tòa án Nhân dân tỉnh Quảng Ninh sẽ mở phiên toàn xét xử sơ thẩm vụ án Voòng A Sủi cùng đồng phạm về tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép.

Ông Hoàng Văn Tiền – Chánh án Toàn án Nhân dân tỉnh Quảng Ninh – cho biết, phiên tòa sẽ được tiến hành tại Hội trường Nhà văn hóa xã Bắc Sơn, TP.Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh.

Trước đó, Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Quảng Ninh đã khởi tố, bắt tạm giam 6 đối tượng ở TP.Móng Cái do có hành vi “Tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép.”

Các đối tượng bị khởi tố gồm: Voòng A Sủi (sinh năm 1997) và Voòng A Hây (sinh năm 1999) - là em ruột của Sủi; Nình Văn Xuân (sinh năm 2002), Phùn Quay Phóng (sinh năm 1998), Phùn Văn Dũng (sinh năm 2001), cùng trú xã Hải Sơn, TP.Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh và Lỷ A Tằng (sinh năm 1995), trú tại xã Đại Dực, huyện Tiên Yên, Quảng Ninh.

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai nhận đã móc nối với 1 người Trung Quốc tên A Lùng qua Wechat để đưa những người Trung Quốc nhập cảnh trái phép từ Đông Hưng (Trung Quốc) đến Móng Cái bằng bè xốp vượt sông biên giới, rồi dùng xe máy đưa về trung tâm thành phố và nội địa của Việt Nam.

Mỗi vụ trót lọt, A Lùng trả tiền công cho nhóm của Sủi là 4.000 nhân dân tệ/1 người nhập cảnh. Ngày 10.6, nhóm của Sủi đón 4 người Trung Quốc, khi đang di chuyển thì bị cơ quan chức năng phát hiện và bắt giữ. Trước đó, nhóm đã đưa 2 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam.

Nguyễn Hùng
TIN LIÊN QUAN

Quảng Ninh test nhanh COVID-19 cho hơn 4.000 người từ vùng có dịch về

Nguyễn Hùng |

Trong 3 ngày, từ 2 – 4.8, Quảng Ninh sẽ hoàn tất việc xét nghiệm COVID-19 cho 4.092 trường hợp trở về từ vùng có dịch, trong đó chủ yếu từ Đà Nẵng, Quảng Nam từ 1.7.2020.

Bất chấp lệnh cấm, quán karaoke vẫn hoạt động, tổ chức sử dụng ma túy

Trần Ngọc Duy |

Dù UBND tỉnh  Quảng Ninh đã có thông báo tạm dừng hoạt động kinh doanh karaoke, vũ trường từ 0h ngày 1.8 để triển khai các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19, thế nhưng lực lượng chức năng của Công an tỉnh Quảng Ninh đã phát hiện 3 quán karaoke vẫn ngang nhiên hoạt động trong đó có quán còn tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Quảng Ninh lập 3 phòng tuyến kiểm soát người nhập cảnh trái phép

Nguyễn Hùng |

Trước tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, chiều nay, 31.7, UBND tỉnh Quảng Ninh có công văn, yêu cầu lập ngay 3 phòng tuyến phòng, chống dịch COVID-19 nhằm ngăn chặn, tuyệt đối không để tình trạng xuất nhập cảnh trái phép. Đồng thời, UBND tỉnh yêu cầu dừng hoạt động của các cơ sở kinh doanh karaoke, vũ trường từ 0h ngày 1.8.2020.

Quảng Ninh: Liên tiếp phát hiện người nhập cảnh trái phép về nước

Nguyễn Hùng |

Tối qua, 30.7, lực lượng biên phòng tỉnh Quảng Ninh lại phát hiện và đưa về khu cách ly tập trung một nhóm 29 người Việt Nam đang tìm cách nhập cảnh trái phép từ Trung Quốc về Việt Nam qua sông biên giới Móng Cái.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Quảng Ninh test nhanh COVID-19 cho hơn 4.000 người từ vùng có dịch về

Nguyễn Hùng |

Trong 3 ngày, từ 2 – 4.8, Quảng Ninh sẽ hoàn tất việc xét nghiệm COVID-19 cho 4.092 trường hợp trở về từ vùng có dịch, trong đó chủ yếu từ Đà Nẵng, Quảng Nam từ 1.7.2020.

Bất chấp lệnh cấm, quán karaoke vẫn hoạt động, tổ chức sử dụng ma túy

Trần Ngọc Duy |

Dù UBND tỉnh  Quảng Ninh đã có thông báo tạm dừng hoạt động kinh doanh karaoke, vũ trường từ 0h ngày 1.8 để triển khai các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19, thế nhưng lực lượng chức năng của Công an tỉnh Quảng Ninh đã phát hiện 3 quán karaoke vẫn ngang nhiên hoạt động trong đó có quán còn tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Quảng Ninh lập 3 phòng tuyến kiểm soát người nhập cảnh trái phép

Nguyễn Hùng |

Trước tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, chiều nay, 31.7, UBND tỉnh Quảng Ninh có công văn, yêu cầu lập ngay 3 phòng tuyến phòng, chống dịch COVID-19 nhằm ngăn chặn, tuyệt đối không để tình trạng xuất nhập cảnh trái phép. Đồng thời, UBND tỉnh yêu cầu dừng hoạt động của các cơ sở kinh doanh karaoke, vũ trường từ 0h ngày 1.8.2020.

Quảng Ninh: Liên tiếp phát hiện người nhập cảnh trái phép về nước

Nguyễn Hùng |

Tối qua, 30.7, lực lượng biên phòng tỉnh Quảng Ninh lại phát hiện và đưa về khu cách ly tập trung một nhóm 29 người Việt Nam đang tìm cách nhập cảnh trái phép từ Trung Quốc về Việt Nam qua sông biên giới Móng Cái.