Xét xử sơ sài, tòa huyện bồi thường nặng

Kỳ Quan |

Một vụ án không quá phức tạp, nhưng quá trình tố tụng đã mắc nhiều sai sót, rồi Tòa án nhân dân (TAND) huyện cũng xét xử sơ sài, dẫn đến oan sai, phải bồi thường nặng cho người hàm oan.

Vào năm 2014, TAND huyện Châu Thành (tỉnh Long An) đã xét xử và tuyên phạt bị cáo Đặng Ngọc Thanh (xã Hữu Định, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre) 7 năm tù về tội “Giao cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện giao thông đường thủy” là nguyên nhân gây ra vụ tai nạn giao thông đường thủy làm chết 3 người trên sông Vàm Cỏ.

Bị cáo Đặng Ngọc Thanh đã kháng án, TAND tỉnh Long An sau đó đã tuyên hủy bản án sơ thẩm của TAND huyện Châu Thành (Long An) và trả hồ sơ yêu cầu Công an huyện Châu Thành (Long An) điều tra bổ sung.

Sau quá trình điều tra bổ sung, ngày 13.10.2015, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Châu Thành (Long An) đã ra quyết định đình chỉ điều tra do hành vi của bị can Thanh không đủ yếu tố cấu thành tội phạm. Kết quả điều tra bổ sung cho thấy, thời điểm xảy ra vụ tai nạn làm chết 3 người, ông Nguyễn Ngọc Thanh đã giao lại sà lan cho chủ phương tiện là ông Phạm Thanh Sang để về nhà ở Bến Tre.

Trước đó, ông Thanh được ông Sang mướn điều khiển sà lan vận chuyển hàng hóa. Do bận chuyện gia đình đột xuất, ông Thanh đã giao sà lan lại cho chủ là Phạm Thanh Sang và về nhà. Sau đó, ông Sang tiếp tục giao lại cho phụ tàu là Võ Văn Quốc lái phương tiện và Quốc do bất cẩn đã điều khiển sà lan dụng chìm một chiếc tàu nhỏ làm 3 người chết.

Sau khi được minh oan, ông Thanh đã làm đơn yêu cầu TAND huyện Châu Thành (Long An) xin lỗi và bồi thường thiệt hại. Ngày 28.12.2017, tại xã Hữu Định, huyện Châu Thành (Bến Tre), TAND huyện Châu Thành (Long An) đã tổ chức công khai xin lỗi ông Đặng Ngọc Thanh vì sai sót trong quá trình tố tụng đã dẫn đến việc ông Thanh bị ngồi tù oan gần 7 tháng, từ ngày 22.4.2014 đến 12.11.2014.

Cùng với việc chấp nhận lời xin lỗi, ông Thanh yêu cầu TAND huyện Châu Thành (Long An) bồi thường cho mình hơn 415 triệu đồng do thiệt hại kinh tế, tinh thần do bị giam oan 7 tháng và khoản thu nhập bị mất trong thời gian thực hiện lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú.

TAND huyện Châu Thành (Long An) chỉ đồng ý bồi thường 162,2 triệu đồng theo quy định của Luật Trách nhiệm bồi thường Nhà nước 2017. Sau nhiều lần thương lượng giữa 2 bên không thành, ông Thanh đã khởi kiện TAND huyện Châu Thành (Long An) ra TAND huyện Châu Thành (Bến Tre).

Ngày 7.11.2018, TAND huyện Châu Thành (Bến Tre) đã mở phiên xét xử và  tuyên buộc TAND huyện Châu Thành (Long An) phải bồi thường cho ông Đặng Ngọc Thanh số tiền hơn 292 triệu đồng từ vụ oan sai nói trên.

Hội đồng xét xử TAND huyện Châu Thành (Bến Tre) xét thấy trình bày của ông Thanh về mất nguồn thu nhập khi bị giam, thu nhập bị giảm trong thời gian bị cấm khỏi nơi cư trú, chi phí thuê luật sư, đi lại… là hợp lý nên chấp nhận một phần yêu cầu của ông Thanh.

Liên quan tới vụ việc, vào năm 2016, chủ sà lan là ông Sang đã lĩnh 3 năm tù về tội “Giao cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện giao thông đường thủy”; còn phụ tàu Võ Văn Quốc nhận 7 năm tù về tội “Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường thủy”.

Kỳ Quan
TIN LIÊN QUAN

Người bị oan sai gần 20 năm đã chết, sao chưa xin lỗi!

Hữu Long |

Trịnh Công Minh – người bị oan sai gần 20 năm vừa qua đời sau cơn bạo bệnh. Án oan Trịnh Công Minh đã rõ thế nhưng, đến nay vẫn chưa có một cá nhân, tập thể nào nhận trách nhiệm xin lỗi công khai và bồi thường cho người đã khuất.

Quy định mới về án treo: Hạn chế oan sai vì “chiều hướng dư luận”?

CAO NGUYÊN |

Mới đây, Nghị quyết 02/2018/NQ-HĐTP hướng dẫn áp dụng Điều 65 của Bộ Luật Hình sự về án treo đã bỏ nội dung “không cho phép hưởng án treo đối với trường hợp người phạm tội mà hành vi phạm tội gây ra bị dư luận xã hội lên án”. Nhiều ý kiến cho là cần thiết nhằm tránh tạo áp lực cho người tiến hành tố tụng, ngoài ra, có thể hạn chế được oan sai theo chiều hướng dư luận.

Kiểm điểm những người gây oan sai đã về hưu là sao?

LÊ THANH PHONG |

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Thuận thành lập Tổ công tác để thực hiện việc kiểm điểm, xem xét trách nhiệm đối với tổ chức Đảng, đảng viên có liên quan trong việc điều tra, truy tố, xét xử để xảy ra việc oan sai đối với ông Huỳnh Văn Nén trong vụ án giết chết bà Lê Thị Bông.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Người bị oan sai gần 20 năm đã chết, sao chưa xin lỗi!

Hữu Long |

Trịnh Công Minh – người bị oan sai gần 20 năm vừa qua đời sau cơn bạo bệnh. Án oan Trịnh Công Minh đã rõ thế nhưng, đến nay vẫn chưa có một cá nhân, tập thể nào nhận trách nhiệm xin lỗi công khai và bồi thường cho người đã khuất.

Quy định mới về án treo: Hạn chế oan sai vì “chiều hướng dư luận”?

CAO NGUYÊN |

Mới đây, Nghị quyết 02/2018/NQ-HĐTP hướng dẫn áp dụng Điều 65 của Bộ Luật Hình sự về án treo đã bỏ nội dung “không cho phép hưởng án treo đối với trường hợp người phạm tội mà hành vi phạm tội gây ra bị dư luận xã hội lên án”. Nhiều ý kiến cho là cần thiết nhằm tránh tạo áp lực cho người tiến hành tố tụng, ngoài ra, có thể hạn chế được oan sai theo chiều hướng dư luận.

Kiểm điểm những người gây oan sai đã về hưu là sao?

LÊ THANH PHONG |

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Thuận thành lập Tổ công tác để thực hiện việc kiểm điểm, xem xét trách nhiệm đối với tổ chức Đảng, đảng viên có liên quan trong việc điều tra, truy tố, xét xử để xảy ra việc oan sai đối với ông Huỳnh Văn Nén trong vụ án giết chết bà Lê Thị Bông.