Xét xử ông trùm xăng giả Trịnh Sướng: Hoãn phiên tòa vì vắng một số bị cáo

BẢO LÂM |

Từ sáng sớm, cả trăm ôtô từ nhiều tỉnh thành khác nhau đã kéo về trước Toà án Nhân dân tỉnh Đắk Nông để theo dõi phiên toà xét xử sơ thẩm ông trùm xăng giả Trịnh Sướng. Tuy nhiên, do vắng mặt một số bị cáo nên Hội đồng xét xử đã hoãn phiên tòa.

Nhiều người đi ô đến theo dõi phiên toà sơ thẩm xét xử Trịnh Sướng. ẢNH: BẢO LÂM
Nhiều người đi ôtô đến theo dõi phiên toà sơ thẩm xét xử ông Trịnh Sướng. Ảnh: Bảo Lâm

Sáng 12.1, Toà án Nhân dân tỉnh Đắk Nông mở phiên toà xét xử sơ thẩm vụ án “Sản xuất, buôn bán hàng giả” do đối tượng Trịnh Sướng cầm đầu.

Đây là vụ án lớn liên quan đến nhiều đối tượng, ở nhiều tỉnh thành khác nhau… nên trong ngày xét xử đã có cả trăm xe ôtô ở nhiều tỉnh thành đến theo dõi quá trình xét xử vụ án.

Ô tô đậu thành từng hàng dài trước Toà án nhân dân tỉnh Đắk Nông. ẢNH: BẢO LÂM
Ôtô đậu thành từng hàng dài trước Toà án Nhân dân tỉnh Đắk Nông. Ảnh: Bảo Lâm

Sau khi tiến hành các thủ tục cần thiết, Hội đồng xét xử cho rằng sự vắng mặt của một số bị cáo sẽ ảnh hưởng đến quyền lợi, nghĩa vụ của các bị cáo khác nên đã hoãn phiên toà. Dự kiến phiên toà xét xử sơ thẩm ông Trịnh Sướng và 38 đồng phạm về tội “Sản xuất, buôn bán hàng giả” sẽ được mở lại sau Tết Nguyên đán Tân Sửu.

Vụ án được chia ra 3 nhóm hành vi phạm tội, với số lượng vật chứng xăng dầu giả lên đến 3.500.000 lít. Trong đó, bị cáo Trịnh Sướng là người được xác định có vai trò lớn nhất, thu lợi bất chính nhiều nhất, với hơn 100 tỉ đồng, đối tượng Lê Văn Hùng, ở tỉnh Đồng Nai thu lợi bất chính ít nhất với số tiền 27,6 triệu đồng…

Do một số bị cáo vắng mặt nên Hội đồng xét xử đã hoãn xét xử phiên toà nhằm không làm ảnh hưởng tới bị cáo khác. ẢNH: BẢO LÂM
Do một số bị cáo vắng mặt nên Hội đồng xét xử đã hoãn xét xử phiên toà nhằm không làm ảnh hưởng tới bị cáo khác. Ảnh: Bảo Lâm

Trong vụ án này có 39 bị cáo đến từ 11 tỉnh thành; trong đó, Đắk Nông có 9 bị cáo, TP.Hồ Chí Minh có 7 bị cáo, Sóc Trăng 6 bị cáo, Đồng Nai 5 bị cáo, TP.Cần Thơ 4 bị cáo, An Giang 2 bị cáo, Bà Rịa – Vũng Tàu 2 bị cáo, Trà Vinh 1 bị cáo, Hậu Giang 1 bị cáo, Đồng Tháp 1 bị cáo. Đối với 39 bị cáo thì có 3 bị cáo bị tạm giam, 36 bị cáo được tại ngoại.

BẢO LÂM
TIN LIÊN QUAN

Nhiều cái nhất trong vụ án ông trùm xăng giả Trịnh Sướng

BẢO LÂM |

Ngày mai (12.1), TAND tỉnh Đắk Nông sẽ đem ra xét xử sơ thẩm 39 bị cáo trong vụ án “Sản xuất, buôn bán hàng giả” (xăng giả) theo Điều 192 Bộ luật Hình sự năm 2015. Đây là vụ án có quy mô lớn, tính chất phức tạp… và có nhiều cái lớn nhất từ trước đến nay trong lịch sử tố tụng ngành tư pháp Đắk Nông.

Đắk Nông: Bắt đối tượng xông vào nhà cướp tài sản giữa ban ngày

BẢO TRUNG |

Ngày 11.1 Công an huyện Đắk Mil (Đắk Nông) thông tin, đã mất 20 tiếng để vây ráp, truy bắt được một người đàn ông sử dụng hung khí gây ra vụ cướp táo tợn, đặc biệt nguy hiểm trên địa bàn.

Tuyên án tử hình kẻ giết cháu, đốt xác ở Đắk Nông

BẢO TRUNG |

Với tổng cộng 4 tội danh mắc phải, Đỗ Văn Minh, nguyên Bí thư Đảng uỷ xã Liên Hà (huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng) đã bị TAND tỉnh Đắk Nông tuyên án tử hình.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Nhiều cái nhất trong vụ án ông trùm xăng giả Trịnh Sướng

BẢO LÂM |

Ngày mai (12.1), TAND tỉnh Đắk Nông sẽ đem ra xét xử sơ thẩm 39 bị cáo trong vụ án “Sản xuất, buôn bán hàng giả” (xăng giả) theo Điều 192 Bộ luật Hình sự năm 2015. Đây là vụ án có quy mô lớn, tính chất phức tạp… và có nhiều cái lớn nhất từ trước đến nay trong lịch sử tố tụng ngành tư pháp Đắk Nông.

Đắk Nông: Bắt đối tượng xông vào nhà cướp tài sản giữa ban ngày

BẢO TRUNG |

Ngày 11.1 Công an huyện Đắk Mil (Đắk Nông) thông tin, đã mất 20 tiếng để vây ráp, truy bắt được một người đàn ông sử dụng hung khí gây ra vụ cướp táo tợn, đặc biệt nguy hiểm trên địa bàn.

Tuyên án tử hình kẻ giết cháu, đốt xác ở Đắk Nông

BẢO TRUNG |

Với tổng cộng 4 tội danh mắc phải, Đỗ Văn Minh, nguyên Bí thư Đảng uỷ xã Liên Hà (huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng) đã bị TAND tỉnh Đắk Nông tuyên án tử hình.