Xét xử ông Nguyễn Đức Chung về vụ mua chế phẩm Redoxy 3C ngày 10.12 tới

Việt Dũng |

Hà Nội - Ông Nguyễn Đức Chung - cựu Chủ tịch UBND TP.Hà Nội bị cáo buộc chỉ đạo để công ty gia đình độc quyền phân phối chế phẩm xử lý nước sạch Redoxy 3C.

Hôm nay (25.11), TAND TP Hà Nội có quyết định đưa ông Nguyễn Đức Chung (cựu Chủ tịch UBND TP Hà Nội) và đồng phạm ra xét xử.

Theo đó, ngày 10.12 tới, ông Chung và ông Nguyễn Trường Giang (cựu Giám đốc Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Arktic- Công ty Arktic) và Võ Tiến Hùng (cựu TGĐ Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội) sẽ bị đưa ra xét xử tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ".

Thẩm phán Trần Nam Hà ngồi ghế chủ tọa phiên tòa. Có 5 luật sư tham gia bào chữa cho ông Nguyễn Đức Chung. Trong vụ án này, nguyên đơn dân sự được xác định là Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội.

Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan được xác định là: UBND TP Hà Nội; Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Arktic; cùng 3 cá nhân, trong đó có bà Nguyễn Thị Trúc Chi Hoa (vợ ông Nguyễn Đức Chung).

Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho bà Hoa là luật sư Giang Hồng Thanh, thuộc Văn phòng luật sư Giang Thanh- Đoàn luật sư Hà Nội.

Theo hồ sơ vụ án, để định hướng việc mua chế phẩm Redoxy 3C của CHLB Đức thay thế hóa chất đang sử dụng, từ tháng 5.2016, ông Nguyễn Đức Chung đã cử Đoàn công tác đi Cộng hoà Liên bang Đức để làm việc, đàm phán, đặt hàng với Watch Water GmbH và quyết định lựa chọn chế phẩm Redoxy 3C.

Ông Chung yêu cầu dừng việc xử lý ô nhiễm nước hồ theo công nghệ cũ khi chưa thực hiện thử nghiệm (quy trình thử nghiệm xử lý ô nhiễm nước hồ theo đề án trước đây quy định phải thử nghiệm 12 tháng) và chưa có cơ quan thẩm quyền đánh giá tính hiệu quả chế phẩm Redoxy 3C.

Thời điểm đó, ông Nguyễn Trường Giang không phải là cán bộ của UBND TP Hà Nội. Tuy nhiên suốt quá trình đi thăm, làm việc, khảo sát, trao đổi, đàm phán với đối tác để sản xuất, sử dụng chế phẩm Redoxy 3C, ông Giang được cựu Chủ tịch UBND TP Hà Nội cử đi cùng như cán bộ của UBND TP Hà Nội.

Việc này nhằm tạo vị thế cho ông Giang để sau đó ông Giang ký độc quyền nhập khẩu chế phẩm Redoxy 3C từ Watch Water GmnH và bán cho UBND TP Hà Nội do chính UBND TP Hà Nội đặt hàng.

Kết quả điều tra cho thấy, Công ty Arktic có vốn điều lệ 5 tỉ đồng, do ông Giang nắm 60% cổ phần, một cá nhân khác 40%. Tuy nhiên, cả hai người này đều đứng tên sở hữu cổ phần thay bà Nguyễn Thị Trúc Chi Hoa - vợ ông Chung.

Theo chỉ đạo của cựu Chủ tịch Hà Nội, Công ty Arktic được độc quyền phân phối chế phẩm Redoxy.

Từ năm 2016 đến 2019, công ty này đã ký 15 hợp đồng bán tổng cộng 489 tấn chế phẩm làm sạch nước cho Công ty Thoát nước Hà Nội.

Công ty Arktic mua lượng chế phẩm này từ hãng Watch Water với giá 115 tỉ đồng sau đó bán lại với giá 151 tỉ, hưởng lợi 36,1 tỷ đồng.

Đây là vụ án thứ hai ông Nguyễn Đức Chung bị đưa ra xét xử. Vụ án đầu tiên, ông Chung phải nhận 5 năm tù về tội "Chiếm đoạt tài liệu bí mật Nhà nước".

Ngoài các vụ án trên, ông Chung còn liên quan đến vụ án sai phạm xảy ra tại Sở kế hoạch và Đầu tư Hà Nội.

Việt Dũng
TIN LIÊN QUAN

Ông Nguyễn Đức Chung chỉ đạo miệng mua chế phẩm qua công ty gia đình

Việt Dũng |

Chế phẩm Redoxy-3C được sản xuất theo đơn đặt hàng của UBND TP.Hà Nội, song ông Nguyễn Đức Chung chỉ đạo mua qua Công ty Arktic, khiến thiệt hại hơn 36 tỉ đồng.

Ông Nguyễn Đức Chung bị truy tố trong vụ mua chế phẩm Redoxy-3C

Việt Dũng |

Ông Nguyễn Đức Chung - cựu Chủ tịch TP.Hà Nội - bị truy tố do để công ty của vợ làm trung gian mua chế phẩm làm sạch từ Đức về bán cho công ty thoát nước.

Ông Nguyễn Đức Chung 2 lần can thiệp để Nhật Cường trúng thầu

Việt Dũng |

Nhận được email của ông chủ Nhật Cường, ông Nguyễn Đức Chung đã hai lần gọi điện cho Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư can thiệp đấu thầu trái pháp luật.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Ông Nguyễn Đức Chung chỉ đạo miệng mua chế phẩm qua công ty gia đình

Việt Dũng |

Chế phẩm Redoxy-3C được sản xuất theo đơn đặt hàng của UBND TP.Hà Nội, song ông Nguyễn Đức Chung chỉ đạo mua qua Công ty Arktic, khiến thiệt hại hơn 36 tỉ đồng.

Ông Nguyễn Đức Chung bị truy tố trong vụ mua chế phẩm Redoxy-3C

Việt Dũng |

Ông Nguyễn Đức Chung - cựu Chủ tịch TP.Hà Nội - bị truy tố do để công ty của vợ làm trung gian mua chế phẩm làm sạch từ Đức về bán cho công ty thoát nước.

Ông Nguyễn Đức Chung 2 lần can thiệp để Nhật Cường trúng thầu

Việt Dũng |

Nhận được email của ông chủ Nhật Cường, ông Nguyễn Đức Chung đã hai lần gọi điện cho Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư can thiệp đấu thầu trái pháp luật.