Xét xử ông Đinh La Thăng cùng 21 bị cáo: Luật sư thu thập thêm chứng cứ mới

CAO NGUYÊN |

Tại phiên tòa, trong phần làm thủ tục, một số luật sư có ý kiến, trong đó luật sư Đinh Anh Tuấn cho biết đã thu thập được một số tài liệu, chứng cứ có giá trị gỡ tội cho thân chủ của mình và đề nghị HĐXX triệu tập thêm nhân chứng.

Sáng nay (8.1), Tòa án nhân dân TP.Hà Nội đã đưa ra xét xử vụ án “Cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng” và “Tham ô tài sản” xảy ra tại Tổng công ty cổ phần Xây lắp dầu khí Việt Nam (PVC).

Trong vụ án này, bị cáo Đinh La Thăng (nguyên Chủ tịch HĐTV PVN), Phùng Đình Thực (nguyên Tổng Giám đốc PVN), cùng 10 bị cáo khác bị truy tố về tội cố ý làm trái. 8 cáo khác bị truy tố về tội tham ô tài sản. Riêng hai bị cáo Trịnh Xuân Thanh (nguyên Chủ tịch HĐQT PVC) và Vũ Đức Thuận (nguyên Tổng giám đốc PVC) bị truy tố về cả hai tội danh.

Phải mất khá nhiều thời gian trong buổi sáng để làm thủ tục mặc dù các bị cáo được đưa đến tòa từ sớm.

Bị cáo Trịnh Xuân Thanh tại phiên tòa. Ảnh: Anh Hoàng.
Bị cáo Trịnh Xuân Thanh tại phiên tòa. Ảnh: Anh Hoàng.
Hơn 8h sáng, tòa bắt đầu vào làm việc, ngồi ghế chủ tọa phiên tòa lần này là thẩm phán Nguyễn Ngọc Huân. Ba kiểm sát viên là Đào Thịnh Cường (Phó Viện trưởng VKSND TP Hà Nội), Nguyễn Minh Đồng (kiểm sát viên cao cấp), Nguyễn Mạnh Thường (kiểm sát viên cao cấp) sẽ là những người thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động xét xử tại phiên tòa.

Ngoài ra, VKSND Hà Nội còn bố trí 2 kiểm sát viên dự khuyết tham gia phiên tòa này.

Trong phần thủ tục phiên tòa, luật sư Nguyễn Văn Chiến – người bào chữa cho bị cáo Trịnh Xuân Thanh nêu ý kiến, đây là vụ án lớn có nhiều tình tiết phức tạp, nhiều lời khai đối lập nhau liên quan tới quyền lợi các bị cáo cũng như người làm chứng có ảnh hưởng tới sự thật nên đề nghị HĐXX cách ly người làm chứng có quyền lợi đối lập với các bị cáo khi xét hỏi. Ông Chiến cũng đề nghị cách ly các bị cáo có quyền lợi có sự đối lập, mâu thuẫn khi xét hỏi.

Các bị cáo tại tòa. Ảnh CTV.
Các bị cáo tại tòa. Ảnh: Anh Hoàng.

Theo luật sư Chiến, đây là vụ án điều tra, truy tố nhanh nên nhiều tài liệu, chứng cứ có liên quan đến vụ án, liên quan tới thân chủ mà luật sư chưa được nghiên cứu nên đề nghị HĐXX tạo điều kiện để luật sư tiếp xúc.

Còn luật sư Đinh Anh Tuấn - bào chữa cho bị cáo Phùng Đình Thực cho biết, ông đã thu thập được thêm một số tài liệu liên quan tới vụ án có giá trị gỡ tội cho bị cáo Thực. Vị luật sư cho rằng, theo quy định, ông phải cung cấp tài liệu chứng cứ mới thu thập cho chủ tọa phiên tòa trong giai đoạn chuẩn bị đưa vụ án ra xét xử. Tuy nhiên, do vụ án có tiến độ nhanh nên ông chưa kịp giao nộp. Luật sư đề nghị HĐXX hướng dẫn để ông giao nộp chứng cứ ngay tại tòa.

Luật sư của bị cáo Thực cũng đề nghị HĐXX triệu tập thêm một nhân chứng để làm rõ chứng cứ có giá trị gỡ tội cho bị cáo Thực.

Sau khi các luật sư có ý kiến, phiên tòa tiếp tục với phần đọc cáo trạng của Viện kiểm sát.

CAO NGUYÊN
TIN LIÊN QUAN

Ông Đinh La Thăng và các mắt xích trong 2 vụ án

N.P |

Cơ quan tố tụng xác định nhiều cựu lãnh đạo ở Tập đoàn Dầu khí là đồng phạm của ông Đinh La Thăng trong 2 vụ án đang xét xử.

Đang xét xử ông Đinh La Thăng và các đồng phạm

CAO NGUYÊN |

Hôm nay 8.1, theo kế hoạch, TAND TP Hà Nội đưa ra xét xử bị cáo Đinh La Thăng và 21 bị cáo khác với 2 tội danh “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng” và “Tham ô tài sản”.

3 người giữ quyền công tố tại phiên toà xét xử ông Đinh La Thăng

Theo Dân trí |

Còn hơn 40 tiếng nữa, TAND TP Hà Nội sẽ tiến hành mở phiên toà xét xử sơ thẩm bị cáo Đinh La Thăng - Trịnh Xuân Thanh cùng 20 thuộc cấp. Đây là phiên toà được dư luận đặc biệt quan tâm. Tại phiên toà, Phó Viện trưởng VKSND cùng 2 Kiểm sát viên cao cấp sẽ giữ quyền công tố.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Ông Đinh La Thăng và các mắt xích trong 2 vụ án

N.P |

Cơ quan tố tụng xác định nhiều cựu lãnh đạo ở Tập đoàn Dầu khí là đồng phạm của ông Đinh La Thăng trong 2 vụ án đang xét xử.

Đang xét xử ông Đinh La Thăng và các đồng phạm

CAO NGUYÊN |

Hôm nay 8.1, theo kế hoạch, TAND TP Hà Nội đưa ra xét xử bị cáo Đinh La Thăng và 21 bị cáo khác với 2 tội danh “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng” và “Tham ô tài sản”.

3 người giữ quyền công tố tại phiên toà xét xử ông Đinh La Thăng

Theo Dân trí |

Còn hơn 40 tiếng nữa, TAND TP Hà Nội sẽ tiến hành mở phiên toà xét xử sơ thẩm bị cáo Đinh La Thăng - Trịnh Xuân Thanh cùng 20 thuộc cấp. Đây là phiên toà được dư luận đặc biệt quan tâm. Tại phiên toà, Phó Viện trưởng VKSND cùng 2 Kiểm sát viên cao cấp sẽ giữ quyền công tố.