Sáng 29.9, TAND TP. Đà Nẵng tổ chức phiên xét xử các bị cáo Chen Xian Fa (SN 1993, quốc tịch Trung Quốc), Hồ Thị Thu Trinh (SN 1996, trú xã Tam Vinh, huyện Phú Ninh, Quảng Nam), Huỳnh Ngọc Diễm (SN 1979, trú quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng) về tội Tổ chức cho người khác nhập vào Việt Nam trái phép.
Tại phiên sơ thẩm, bị cáo Hồ Thị Thu Trinh khai nhận toàn bộ nội dung cáo trạng mà VKSND TP. Đà Nẵng công bố đối với Trinh là chính xác.
Trinh vốn là sinh viên Khoa Tiếng Trung, Trường Đại học Ngoại ngữ Đà Nẵng. Vào cuối năm 2018, Trinh đến dạy tiếng Trung cho Huỳnh Ngọc Diễm.
Trong thời gian này, Diễm rủ Trinh đăng tải bài viết về cho thuê nhà cho các đối tượng người Trung Quốc thuê để nhận hoa hồng. Trinh sử dụng ứng dụng Wechat đăng tải bài viết về cho thuê nhà.
Khoảng tháng 8.2019, Chen Xian Fa (SN 1993, quốc tịch Trung Quốc) đã tìm, kết nối được với Trinh và hai người kết bạn với nhau.
Từ tháng 8-12.2019, Chen Xian Fa nhiều lần nhắn tin qua Wechat liên hệ Trinh và Diễm để thuê nhà. Fa sau đó liên hệ với đường dây của người Trung Quốc và Việt Nam đưa Fa và cùng với một số người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam qua đường bộ.
Sau đó, các đối tượng đến ở tại các căn nhà tại Đà Nẵng mà Trinh và Diễm đã sắp xếp trước.
Đến lần thứ 3 vào khoảng giữa năm 2020, đường dây đưa người Trung Quốc trái phép vào Đà Nẵng bị lực lượng chức năng Việt Nam phát hiện và bắt giữ.
Tại phiên tòa sơ thẩm, Hồ Thị Thu Trinh thừa nhận hành vi môi giới, giới thiệu nhà cho người Trung Quốc xuất phát từ việc muốn nhận tiền hoa hồng.
Hồ Thị Thu Trinh khai, trước khi quen Fa, Trinh từng giới thiệu cho một số người Việt và người nước ngoài tìm nhà tại Đà Nẵng.Trước câu hỏi của HĐXX về việc Hồ Thị Thu Trinh có biết Fa vào Đà Nẵng để làm gì? Trinh khai rằng, không hỏi về nhân thân khi Fa đến Đà Nẵng.
“Bị cáo chỉ nhận hoa hồng và nghĩ rằng các người Trung Quốc sẽ làm việc với chủ nhà về việc đăng ký lưu trú” - bị cáo Hồ Thị Thu Trinh khai.
Trước câu trả lời của Hồ Thị Thu Trinh, HĐXX nhận định, bị cáo Trinh nói vậy là vô trách nhiệm!
Rõ ràng, bị cáo không biết người Trung Quốc nhập cảnh vào Việt Nam nhưng chỉ vì vụ lợi, lấy tiền hoa hồng mà bất chấp pháp luật.
“Đây là vấn đề an ninh quốc gia, chủ quyền đặc biệt trong giai đoạn dịch COVID-19.
Việc người nước ngoài nhập cảnh trái phép, không kiểm soát cũng là một trong những nguyên nhân khiến dịch bùng phát trở lại.
HĐXX nhận định cơ quan điều tra trước đó cũng thu giữ nhiều phương tiện điện tử của những người Trung Quốc nghi vấn các hành vi vi phạm pháp luật. Việc này cơ quan điều tra sẽ tiếp tục làm rõ.
Trong tháng 6 vừa qua, Cơ quan An ninh điều tra Công an TP. Đà Nẵng kiểm tra hành chính tại nhà số 39 Dương Tử Giang, quận Ngũ Hành Sơn, phát hiện trong nhà có 4 người quốc tịch Trung Quốc có tên Chen Xian Fa; Wang Wen Di (SN 1993); Chen Shuang Gui (SN 1994) và Wang Jiang Bo (SN 1989) không có hộ chiếu, thị thực.
Từ đây, cơ quan chức năng phát hiện một đường dây đưa người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam.
Chen Xian Fa khai với công an rằng, mục đích nhập cảnh trái phép vào Đà Nẵng để làm công việc chạy quảng cáo bán hàng trên Wechat.