Xét xử nhiều cán bộ Vũng Tàu liên quan đến sai phạm đất đai

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Ngày 25.7, Tòa án Nhân dân tỉnh đã xét xử công khai vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản liên quan đến dự án bất động sản tại Vũng Tàu. Vụ án có hàng trăm người được cho là bị hại, người có liên quan và nhiều cán bộ sai phạm. Dự kiến phiên tòa xét xử sẽ kéo dài trong 10 ngày.

Vụ án được khởi tố từ 2014, và bốn năm trước, từng được đưa ra xét xử, nhưng đã trả hồ sơ để điều tra bổ sung, làm rõ các dấu hiệu bỏ lọt tội phạm.

Theo cáo trạng, ông Phan Hoà Bình (63 tuổi), nguyên Chủ tịch UBND TP.Vũng Tàu; Trương Văn Trí (58 tuổi), nguyên Phó Chủ tịch TP.Vũng Tàu và 3 cựu cán bộ bị xét xử về tội Vi phạm các quy định về quản lý đất đai.

Còn bà Ngô Thị Minh Phượng (63 tuổi) - Chủ tịch HĐQT Công ty An Khang; Trần Quý Dương, 54 tuổi, thành viên HĐQT; và Đỗ Thùy Linh, 39 tuổi, Tổng Giám đốc, bị truy tố tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Bà Ngô Thị Minh Phượng và ông Trần Quý Dương góp vốn thành lập Công ty An Khang để làm dự án Khu trung tâm thương mại và nhà ở cao cấp Metropolitan rộng 43 ha ở phường 11, TP Vũng Tàu, tổng vốn đầu tư 13.000 tỉ đồng.

Theo cáo trạng, khi chưa có đầy đủ các quyền và thủ tục,  nhưng từ tháng 10.2010 đến cuối năm 2013, công ty An Khang đã ký 321 hợp đồng góp vốn (thực chất là bán nền) với 287 khách hàng, thu hơn 400 tỉ đồng. Một phần nhỏ số tiền này được sử dụng để làm hạ tầng dự án.

Tuy nhiên, sau gần 3 năm không bàn giao được sổ và đất cho khách hàng, những người này đã tố cáo bà Phượng chiếm đoạt hơn 194 tỉ đồng; ông Dương chiếm đoạt hơn 116 tỉ đồng. Tuy nhiên, số tiền này đã được thỏa thuận trả lại cho 282/321 khách hàng. Phần còn lại chưa thể giải quyết được do nhiều nguyên nhân như: một số người chờ nhận đất chứ không nhận tiền; không đồng ý nhận bồi thường; đất đang bị cơ quan chức năng kê biên và mới được gỡ bỏ gần đây.

Quá trình điều tra, cơ quan chức năng xác định lãnh đạo UBND TP.Vũng Tàu cùng cấp dưới cho chuyển đổi 40 hồ sơ chuyển mục đích sử dụng đất dù hồ sơ không đầy đủ và không hợp lệ. Qua đó, khoảng 86.765 m2 đất nông nghiệp được chuyển thành đất ở. Vì vậy, cơ quan chức năng đã khởi tố các cán bộ sai phạm có liên quan

Dự kiến phiên tòa xét xử sẽ kéo dài trong 10 ngày.

Thành An
TIN LIÊN QUAN

Vi phạm luật đất đai ở dự án xây biệt thự sinh thái Măng Đen

THANH TUẤN |

Kon Tum – Ngày 25.7, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Kon Tum – cho biết, đang đề xuất UBND tỉnh thu hồi gần 30ha đất tại dự án khu biệt thự du lịch sinh thái Măng Đen, huyện Kon Plông.

Hải Phòng: Điều chuyển, xử lý hàng chục cán bộ do chậm làm thủ tục đất đai

Băng Tâm |

Hải Phòng - Theo Sở Tài nguyên Môi trường Hải Phòng, đơn vị này luân chuyển, xử lý, không bổ nhiệm lại 30 cán bộ, 14 lãnh đạo các Văn phòng đăng ký đất đai vì người dân có kiến nghị về việc chậm trong làm hồ sơ, thủ tục đất đai trong thời gian qua.

Xem xét kỷ luật 6 đảng viên trong vụ án đất đai tại Trường Chính trị Khánh Hòa cũ

Hữu Long |

Khánh Hòa - Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã thông qua kết quả xem xét, đề nghị thi hành kỷ luật đối với 6 đảng viên thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý do vi phạm pháp luật, bị khởi tố xảy ra tại khu đất Trường Chính trị Khánh Hòa cũ.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Vi phạm luật đất đai ở dự án xây biệt thự sinh thái Măng Đen

THANH TUẤN |

Kon Tum – Ngày 25.7, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Kon Tum – cho biết, đang đề xuất UBND tỉnh thu hồi gần 30ha đất tại dự án khu biệt thự du lịch sinh thái Măng Đen, huyện Kon Plông.

Hải Phòng: Điều chuyển, xử lý hàng chục cán bộ do chậm làm thủ tục đất đai

Băng Tâm |

Hải Phòng - Theo Sở Tài nguyên Môi trường Hải Phòng, đơn vị này luân chuyển, xử lý, không bổ nhiệm lại 30 cán bộ, 14 lãnh đạo các Văn phòng đăng ký đất đai vì người dân có kiến nghị về việc chậm trong làm hồ sơ, thủ tục đất đai trong thời gian qua.

Xem xét kỷ luật 6 đảng viên trong vụ án đất đai tại Trường Chính trị Khánh Hòa cũ

Hữu Long |

Khánh Hòa - Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã thông qua kết quả xem xét, đề nghị thi hành kỷ luật đối với 6 đảng viên thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý do vi phạm pháp luật, bị khởi tố xảy ra tại khu đất Trường Chính trị Khánh Hòa cũ.