Xét xử Dương Thị Bạch Diệp: Phiên tòa tạm dừng 5 ngày vì lý do bất ngờ

HỮU HUY - ANH TÚ |

Sau khi mất bình tĩnh rồi gào khóc tại phiên tòa sáng 17.3, sức khỏe bị cáo Dương Thị Bạch Diệp không ổn định, không thể tiếp tục tham dự phiên xét xử. Trước tình huống này, HĐXX quyết định tạm dừng phiên tòa 5 ngày để bị cáo ổn định tinh thần và sức khỏe.

Video: HĐXX quyết định tạm dừng phiên tòa 5 ngày.

Sáng 17.3, phiên tòa xét xử vụ án sai phạm trong việc hoán đổi nhà đất 57 Cao Thắng lấy nhà đất 185 Hai Bà Trưng (quận 3) bước sang ngày xét xử thứ ba.

Trong vụ án này, bị cáo Nguyễn Thành Tài - cựu Phó Chủ tịch Thường trực UBND TPHCM cùng 8 bị cáo bị truy tố tội danh “thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”; bị cáo Dương Thị Bạch Diệp – Giám đốc Công ty Diệp Bạch Dương bị truy tố tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Sau khi gào khóc trước tòa, bị cáo Dương Thị Bạch Diệp được lực lượng cảnh sát hỗ trợ tư pháp đưa ra khỏi phòng xét xử. Ảnh: Anh Tú
Sau khi gào khóc trước tòa, bị cáo Dương Thị Bạch Diệp được lực lượng cảnh sát hỗ trợ tư pháp đưa ra khỏi phòng xét xử. Ảnh: Anh Tú

Lúc 9h sáng 17.3, khi HĐXX đang công bố các tài liệu liên quan đến vụ án và lời khai của bị cáo Diệp với cơ quan CSĐT thì bất ngờ bị cáo Diệp mất bình tĩnh, đứng lên gào khóc. HĐXX đã nhờ đến lực lượng cảnh sát hỗ trợ tư pháp đưa bị cáo Diệp rời khỏi phòng xét xử.

HĐXX đã tiến hành lập biên bản sự kiện pháp lý nảy sinh tại tòa và tiến hành tạm dừng phiên tòa để hội ý.

Sau hơn 1 giờ tạm dừng, phiên tòa tiếp tục nhưng bị cáo Dương Thị Bạch Diệp không tham dự.

HĐXX đã mời 2 vị bác sĩ chăm sóc y tế tại tòa để cung cấp thông tin về tình trạng sức khỏe của bị cáo Dương Thị Bạch Diệp. Trả lời HĐXX, các bác sĩ cho biết tình trạng sức khỏe bị cáo Diệp đã tạm ổn nhưng bệnh nhân cần phải nghỉ ngơi, theo dõi, nếu tiếp tục phiên tòa thì sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe bệnh nhân.

Các bác sĩ thông tin tình hình sức khỏe của bị cáo Dương Thị Bạch Diệp đến HĐXX. Ảnh: Anh Tú
Các bác sĩ thông tin tình hình sức khỏe của bị cáo Dương Thị Bạch Diệp đến HĐXX. Ảnh: Anh Tú

Trong khi đó, các luật sư bảo vệ cho bị cáo Diệp cũng có đơn xin tạm hoãn phiên tòa.

Luật sư Phan Trung Hoài - Bảo vệ quyền lợi cho bị cáo Dương Thị Bạch Diệp cho biết: “Cách đây 2 tuần qua làm việc với bị cáo Diệp tại trại giam và có thông tin bị cáo có thêm bệnh tim. Với tình trạng sức khỏe của bị cáo Diệp hiện tại không đảm bảo. Do đó, mong HĐXX tạm dừng phiên tòa để đưa bị cáo đến bệnh viện chữa trị”.

Sau khi tham khảo ý kiến, HĐXX quyết định tạm dừng phiên tòa 5 ngày, dự kiến sẽ xét xử trở lại vào ngày thứ hai tuần sau (22.3).

Trong phiên xét xử trước, bị cáo Dương Thị Bạch Diệp liên tục không thừa nhận việc thế chấp tài sản 57 Cao Thắng để vay 8.700 lượng vàng. Bị cáo này cũng nhiều lần bật khóc trước tòa và cho rằng bản thân không lừa đảo ai, không chiếm đoạt tài sản…

Tuy nhiên, đại diện phía ngân hàng Agribank - Chi nhánh TPHCM lại khẳng định bị cáo Diệp có thế chấp tài sản 57 Cao Thắng tại ngân hàng...

Bị cáo Dương Thị Bạch Diệp tại phiên tòa sáng 17.3. Ảnh: Anh Tú
Bị cáo Dương Thị Bạch Diệp tại phiên tòa sáng 17.3. Ảnh: Anh Tú

Trong khi đó, bị cáo Nguyễn Thành Tài khai nhận thực hiện hành vi sai phạm do tin tưởng vào cấp dưới và có sự chấp thuận, chỉ đạo từ cấp trên giao cho mình trực tiếp phụ trách việc hoán đổi hai tài sản trên dù không thuộc lĩnh vực mình được phân công quản lý.

HỮU HUY - ANH TÚ
TIN LIÊN QUAN

Bị cáo Dương Thị Bạch Diệp mất bình tĩnh, bật khóc trước tòa

HỮU HUY - ANH TÚ |

Khi chủ tọa phiên tòa công bố bút lục cùng các tài liệu liên quan trong vụ án, bị cáo Dương Thị Bạch Diệp bất ngờ mất bình tĩnh rồi bật khóc lớn trước tòa.

Dương Thị Bạch Diệp: "Tôi muốn trả lại giấy tờ nhà đất 185 Hai Bà Trưng"

HỮU HUY - ANH TÚ |

Trong phiên xét xử sáng 16.3, bị cáo Dương Thị Bạch Diệp cho biết muốn trả lại giấy tờ nhà đất 185 Hai Bà Trưng cho Nhà nước...

Xét xử Dương Thị Bạch Diệp: Làm rõ vấn đề thế chấp nhà đất 57 Cao Thắng

HỮU HUY - ANH TÚ |

Bị truy tố về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, bị cáo Dương Thị Bạch Diệp cho rằng chưa bao giờ thế chấp nhà đất số 57 Cao Thắng để vay 8.700 lượng vàng như cáo trạng nêu. Tuy nhiên, đại diện phía ngân hàng đã đưa ra thông tin hoàn toàn trái ngược.

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Xe khách đâm nhau trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, 27 người thương vong

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Một vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi giữa 2 xe khách khiến 1 người chết, 26 người bị thương.

Bị cáo Dương Thị Bạch Diệp mất bình tĩnh, bật khóc trước tòa

HỮU HUY - ANH TÚ |

Khi chủ tọa phiên tòa công bố bút lục cùng các tài liệu liên quan trong vụ án, bị cáo Dương Thị Bạch Diệp bất ngờ mất bình tĩnh rồi bật khóc lớn trước tòa.

Dương Thị Bạch Diệp: "Tôi muốn trả lại giấy tờ nhà đất 185 Hai Bà Trưng"

HỮU HUY - ANH TÚ |

Trong phiên xét xử sáng 16.3, bị cáo Dương Thị Bạch Diệp cho biết muốn trả lại giấy tờ nhà đất 185 Hai Bà Trưng cho Nhà nước...

Xét xử Dương Thị Bạch Diệp: Làm rõ vấn đề thế chấp nhà đất 57 Cao Thắng

HỮU HUY - ANH TÚ |

Bị truy tố về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, bị cáo Dương Thị Bạch Diệp cho rằng chưa bao giờ thế chấp nhà đất số 57 Cao Thắng để vay 8.700 lượng vàng như cáo trạng nêu. Tuy nhiên, đại diện phía ngân hàng đã đưa ra thông tin hoàn toàn trái ngược.