Xét xử đường dây đánh bạc nghìn tỉ: Ông Phan Văn Vĩnh cố tình quên không báo cáo về hoạt động đánh bạc?

Cường Ngô - Cao Nguyên |

Trước bục khai báo, trước Hội đồng xét xử (HĐXX), ông Phan Văn Vĩnh khóc, thừa nhận hành vi “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

Báo cáo không đúng sự thật

Chiều nay (19.11), HĐXX xét hỏi bị cáo Phan Văn Vĩnh - cựu Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát về hành vi "Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ".

HĐXX cho rằng, sau khi nhận báo cáo số 68 ngày 18.5.2016 do Nguyễn Văn Dương ký đề xuất: “Lãnh đạo Tổng cục Cảnh sát cho phép triển khai kế hoạch xây dựng mô hình cổng trò chơi trực tuyến... và thí điểm cho phép người dùng chuyển đổi một phần tài khoản ảo sang thẻ ảo hoặc ví điện tử của CNC”.

Cùng ngày, ông Vĩnh bút phê: “Kính chuyển đồng chí Cục trưởng và Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao nghiên cứu và đề xuất”.

Căn cứ ý kiến chỉ đạo của ông Phan Văn Vĩnh, ông Hóa chỉ đạo thuộc cấp soạn thảo Công văn 1155 ngày 20.5.2016 để ông Nguyễn Thanh Hóa ký, đề xuất ông Phan Văn Vĩnh nội dung trên để ông Vĩnh trình Bộ trưởng Bộ Công an.

Ngày 22.5.2016, ông Vĩnh bút phê: “Đồng ý đề xuất, giao đồng chí Cục trưởng Cục C50 trực tiếp chỉ đạo, kiểm soát, tổ chức thực hiện đảm bảo hoạt động thí điểm và các thủ tục pháp lý đúng yêu cầu pháp luật và kiểm soát tình hình hoạt động của tội phạm về lĩnh vực này, có đề xuất tiếp trình Tổng cục và Bộ”.

Bên cạnh đó, ông Vĩnh còn ký văn bản đề nghị Bộ Thông tin và Truyền thông (Bộ TTTT) tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động tổ chức đánh bạc của Công ty CNC.

Khi lãnh đạo Bộ Công an phát hiện Công ty CNC vận hành 2 game bài Rikvip.com và 23zdo.com là đánh bạc trá hình có dấu hiệu vi phạm pháp luật, yêu cầu có báo cáo, nhưng ông Phan Văn Vĩnh không chấp hành ý kiến chỉ đạo.

Đến khi có văn bản lần thứ 2 (sau 50 ngày) mới chỉ đạo Cục C50 tham mưu lập báo cáo lãnh đạo Bộ Công an. Nhưng báo cáo không đúng sự thật và cũng không chỉ đạo ngăn chặn hành vi tổ chức đánh bạc.

Bên cạnh đó, ông Vĩnh còn chỉ đạo ông Nguyễn Công Sơn - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát ký tiếp văn bản đề nghị Bộ TTTT cấp giấy phép cho vận hành game bài đánh bạc của Công ty CNC.

 
 Bị cáo Phan Văn Vĩnh

"Bị cáo không phải đổ lỗi"

Trước bục khai báo, trước HĐXX, ông Phan Văn Vĩnh khóc, thừa nhận hành vi “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

Ông Vĩnh cho rằng, thời điểm tháng 5.2016, với áp lực công việc - nhiều vụ án giết người xảy ra rải rác trên toàn quốc, khiến ông bị lãng quên việc kiểm tra, giám sát hoạt động của Công ty CNC.

“Trong khi đó, liên tiếp tháng 6,7,8 năm 2016, bị cáo nhận được các văn bản 1477, 352 của anh Nguyễn Công Sơn đánh giá chung về tình hình tội phạm sử dụng công nghệ cao.

Theo văn bản báo cáo, Công ty CNC hoạt động đúng định hướng, báo cáo đầy đủ các khía cạnh như doanh thu trả cho dịch vụ, nhân viên, mua sắm trang thiết bị… Những lý lẽ trên, cùng với quỹ thời gian hạn chế, khiến cho bị cáo bị lãng quên về hoạt động của CNC”.

Bị cáo Phan Văn Vĩnh cho rằng, tất cả các văn bản của cấp dưới gửi lên cho ông, báo cáo về hoạt động của CNC đều không nói rõ CNC tổ chức đánh bạc game bài trái phép.

Cụ thể, ngày 10.8.2016, văn bản của ông Nguyễn Thanh Hóa gửi lên cũng chỉ nói “CNC hoạt động phức tạp, không rõ có đánh bạc hay không?

Video: Bị cáo Phan Văn Vĩnh nghẹn ngào khai báo.

Nói trước HĐXX, bị cáo Phan Văn Vĩnh cho hay: Mọi hoạt động của công ty nghiệp vụ do một đơn vị (ở đây là Cục C50) chịu trách nhiệm trước lãnh đạo Tổng cục, Tổng cục trưởng, lãnh đạo Bộ.

Bị cáo không phải đổ lỗi, nhưng mong HĐXX nghiên cứu, suy xét. Mọi luồng thông tin về việc CNC vận hành 2 cổng game đánh bạc đều không đến được với bị cáo.

Song, lẽ ra với cương vị là Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát, bị cáo phải sâu sát hơn, quán xuyến toàn bộ công việc, có kiểm tra, đôn đốc ở các lĩnh vực, mới là người hoàn thành nhiệm vụ của mình.

Cường Ngô - Cao Nguyên
TIN LIÊN QUAN

Xét xử đường dây đánh bạc nghìn tỉ: Nguyễn Văn Dương khai cho cựu tướng Phan Văn Vĩnh tiền tỉ ra sao?

CAO NGUYÊN - NGÔ CƯỜNG |

Từ khi Công ty CNC đi vào vận hành và có lợi nhuận nên Nguyễn Văn Dương đã chủ động biếu tiền và USD cho ông Phan Văn Vĩnh cùng ông Nguyễn Thanh Hóa.

Xét xử vụ đánh bạc trực tuyến nghìn tỉ: CNC trở thành công ty bình phong của C50 như thế nào?

CAO NGUYÊN - NGÔ CƯỜNG |

Bị cáo Nguyễn Văn Dương khai, lập công ty CNC với mục đích chính là hoạt động kinh tế, nghiệp vụ. Trước đó, Dương không có ý định lập công ty này. Dương khẳng định ông Hóa là người đại diện C50 ký hợp tác với CNC.

Xét xử đường dây đánh bạc nghìn tỉ: Phan Sào Nam khai "sự thật động trời" tại tòa

Cường Ngô |

Chiều nay 17.11, Hội đồng xét xử xét hỏi bị cáo Phan Sào Nam - một trong những chủ mưu phạm tội "Tổ chức đánh bạc" và "Rửa tiền", trong đường dây đánh bạc nghìn tỉ được công an triệt phá.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Xét xử đường dây đánh bạc nghìn tỉ: Nguyễn Văn Dương khai cho cựu tướng Phan Văn Vĩnh tiền tỉ ra sao?

CAO NGUYÊN - NGÔ CƯỜNG |

Từ khi Công ty CNC đi vào vận hành và có lợi nhuận nên Nguyễn Văn Dương đã chủ động biếu tiền và USD cho ông Phan Văn Vĩnh cùng ông Nguyễn Thanh Hóa.

Xét xử vụ đánh bạc trực tuyến nghìn tỉ: CNC trở thành công ty bình phong của C50 như thế nào?

CAO NGUYÊN - NGÔ CƯỜNG |

Bị cáo Nguyễn Văn Dương khai, lập công ty CNC với mục đích chính là hoạt động kinh tế, nghiệp vụ. Trước đó, Dương không có ý định lập công ty này. Dương khẳng định ông Hóa là người đại diện C50 ký hợp tác với CNC.

Xét xử đường dây đánh bạc nghìn tỉ: Phan Sào Nam khai "sự thật động trời" tại tòa

Cường Ngô |

Chiều nay 17.11, Hội đồng xét xử xét hỏi bị cáo Phan Sào Nam - một trong những chủ mưu phạm tội "Tổ chức đánh bạc" và "Rửa tiền", trong đường dây đánh bạc nghìn tỉ được công an triệt phá.