Xét xử đường dây đánh bạc nghìn tỉ: “Biết bị truy nã nhờ đọc báo nên đầu thú xin hưởng khoan hồng”.

Cường Ngô - Cao Nguyên |

Trả lời HĐXX, bị cáo Hoàng Văn Trọng cho biết, không biết bản thân bị Cơ quan An ninh điều tra truy nã, chỉ đến khi đọc tin tức trên báo chí. "Bị cáo ra đầu thú để được hưởng khoan hồng của pháp luật".

Chiều nay (14.11), hội đồng xét xử (HĐXX) Tòa án Nhân dân (TAND) tỉnh Phú Thọ tiếp tục thẩm vấn các bị cáo bị truy tố tội “Đánh bạc”, và “Tổ chức đánh bạc” trong vụ xét xử đường dây đánh bạc nghìn tỉ. Từ khi bắt đầu phần thẩm vấn, đến nay HĐXX đã hỏi được khoảng 30 bị cáo.

"Không biết mình bị truy nã... cho đến khi đọc báo"

Tại phiên làm việc buổi chiều, HĐXX xét hỏi bị cáo Hoàng Văn Trọng (SN 1991, ở huyện Phúc Thọ, TP Hà Nội). Theo HĐXX, Trọng làm đại lý cấp 1 cho hệ thống game bài Rikvip/Tub.Club từ ngày 6.7.2015, với tài khoản đăng nhập "Trongrik", tên hiển thị “0989844891”.

Trong thời gian làm đại lý cấp 1, Trọng đã tuyên truyền, lôi kéo và xây dựng được 80 đại lý cấp 2, trong đó có 18 đại lý cấp 2, đồng thời là đại lý cấp 2 của hệ thống game bài 23Zdo, Zon.Club.

Các tài liệu điều tra xác định, từ ngày 13.7.2015 đến 9.8.2017, Trọng có tổng giao dịch mua, bán Rik là hơn 673 triệu Rik, tương đương hơn 559 triệu đồng, trong đó có 1.679 lần mua, bán trên 60 triệu Rik, tương đương 50 triệu đồng. Trọng được hưởng lợi từ đổi thưởng VipPoint và đua tốp sự kiện, doanh thu là 700 triệu Rik, tương đương 571 triệu đồng.

Trọng đăng dòng trạng thái để câu like, thu hút các “con bạc“.
Trọng đăng dòng trạng thái để câu like, thu hút các “con bạc“.

Quá trình truy tố, Hoàng Văn Trọng bị cơ quan An ninh điều tra – Công an tỉnh Phú Thọ truy nã, sau đó, đối tượng này ra đầu thú. Trả lời HĐXX, bị cáo Trọng cho rằng, thời điểm cơ quan công an triệu tập, Trọng không có mặt ở nhà. Đối tượng này khẳng định “không phải mình bỏ trốn”.

“Khi bị cáo đọc tin tức trên báo chí, bị cáo thấy tên mình bị cơ quan An ninh điều tra truy nã, bị cáo mới biết. Thời điểm đó, bị cáo sống ở gần biên giới Tây – Nam Trung Quốc”.

Khi luật sư hỏi, bị cáo đã sang đến địa phận Trung Quốc chưa?, Hoàng Văn Trọng trả lời “không rõ là địa phận Việt Nam hay Trung Quốc. Bởi đây là vùng giáp ranh, có cả người Việt và người Trung sinh sống”.

“Tại sao bị cáo ra đầu thú”, HĐXX hỏi, bị cáo quê Phúc Thọ trả lời: “Vì bị cáo muốn được hưởng sự khoan hồng của pháp luật. Bị cáo rất ăn năn, hối lỗi về hành vi phạm tội của mình”.

"Nướng tiền" vào game "Tài - Xỉu" để... giải trí?

Lúc 14h30, bị cáo Đỗ Xuân Bách được HĐXX gọi lên xét hỏi. Bách thừa nhận tham gia đánh bạc trên mạng bằng hình thức "Tài – Xỉu", với đầu mối đại lý cấp 1 là Hà Văn Thắng ở Bắc Giang. Để mua Rik, Bách khai chuyển tiền cho Thắng qua tài khoản ngân hàng.

Nghe Bách nói đánh bạc mục đích giải trí là chủ yếu, Thẩm phán Nguyễn Thị Thùy Hương lập tức hỏi lại: "Một phiên bị cáo đánh 62 triệu đồng thì phải là giải trí không? Bị cáo thua bạc nhiều như vậy, có phải giải trí không”, lúc này bị cáo ngập ngừng, không trả lời.

HĐXX cho rằng, Đỗ Xuân Bách tham gia đánh bạc bằng game bài Rikvip/Tip.Club từ ngày 19.2.2016, tên đăng nhập “badrhari”, tên hiển thị là “trumthoi” để tham gia đánh bạc trực tuyến.

Về giao dịch mua bán Rik, Bách mua, bán với nhiều đại lý khác nhau, nhưng chủ yếu là qua đại lý cấp 1 của Hà Văn Thắng.

Ngày 8 và 9.8.2016, Đỗ Xuân Bách đã tham gia 295 phiên đánh bạc. Trong đó, số phiên đặt cược từ 6 triệu Rik (tương đương 5 triệu đồng) trở lên là 37 phiên; số phiên đặt cược từ 60 triệu Rik (tương đương 50 triệu đồng) trở lên là 1 phiên.

Cường Ngô - Cao Nguyên
TIN LIÊN QUAN

Xét xử đường dây đánh bạc nghìn tỉ: Cựu Cục trưởng Cục C50 Nguyễn Thanh Hóa phải chăm sóc y tế giữa phiên tòa

Cường Ngô - Cao Nguyên |

Khi đang xét hỏi các bị cáo thuộc nhóm hành vi "Đánh bạc" và "Tổ chức đánh bạc", Hội đồng xét xử (HĐXX) thông báo nhận được đề nghị của luật sư về việc ông Nguyễn Thanh Hóa đang bị huyết áp cao, phải vào phòng y tế để chăm sóc.

Xét xử đường dây đánh bạc nghìn tỉ: "Thời gian mang bầu, bị cáo vẫn chơi bạc như thường"

Cường Ngô - Cao Nguyên |

"Gia đình bị cáo cũng không biết bị cáo chơi bạc. Thời gian mang bầu đứa con thứ 2, bị cáo vẫn chơi bạc như thường”, bị cáo Nguyễn Thị Hồng Nhung trả lời HĐXX và luật sư tại phiên xét hỏi sáng 14.11.

Hé lộ "người phụ nữ bí ẩn" giúp cảnh sát phá đường dây đánh bạc nghìn tỉ

Cường Ngô - Cao Nguyên |

Dù được biết tới là người “góp công” lớn trong việc khám phá đường dây đánh bạc nghìn tỉ đang xét xử, nhưng theo thông báo của chủ tọa phiên tòa – thẩm phán Nguyễn Thị Thùy Hương, trước khi mở tòa, bà Phương (là bị hại) đã có đơn xin vắng mặt.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2021 - 2025.

Hà Nội: Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài trước ngày thông xe

Tô Thế |

Hà Nội - Theo dự kiến, đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa) sẽ chính thức thông xe vào sáng 17.1.2023 sau hơn 20 năm triển khai.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Xe khách đâm nhau trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, 27 người thương vong

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Một vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi giữa 2 xe khách khiến 1 người chết, 26 người bị thương.

Xét xử đường dây đánh bạc nghìn tỉ: Cựu Cục trưởng Cục C50 Nguyễn Thanh Hóa phải chăm sóc y tế giữa phiên tòa

Cường Ngô - Cao Nguyên |

Khi đang xét hỏi các bị cáo thuộc nhóm hành vi "Đánh bạc" và "Tổ chức đánh bạc", Hội đồng xét xử (HĐXX) thông báo nhận được đề nghị của luật sư về việc ông Nguyễn Thanh Hóa đang bị huyết áp cao, phải vào phòng y tế để chăm sóc.

Xét xử đường dây đánh bạc nghìn tỉ: "Thời gian mang bầu, bị cáo vẫn chơi bạc như thường"

Cường Ngô - Cao Nguyên |

"Gia đình bị cáo cũng không biết bị cáo chơi bạc. Thời gian mang bầu đứa con thứ 2, bị cáo vẫn chơi bạc như thường”, bị cáo Nguyễn Thị Hồng Nhung trả lời HĐXX và luật sư tại phiên xét hỏi sáng 14.11.

Hé lộ "người phụ nữ bí ẩn" giúp cảnh sát phá đường dây đánh bạc nghìn tỉ

Cường Ngô - Cao Nguyên |

Dù được biết tới là người “góp công” lớn trong việc khám phá đường dây đánh bạc nghìn tỉ đang xét xử, nhưng theo thông báo của chủ tọa phiên tòa – thẩm phán Nguyễn Thị Thùy Hương, trước khi mở tòa, bà Phương (là bị hại) đã có đơn xin vắng mặt.