Xét xử đối tượng có hành vi in tờ rơi nhằm kích động biểu tình, chống phá Nhà nước

Dương Bình |

Ngày 17.10, TAND tỉnh Bình Dương đã đưa ra xét xử sơ thẩm bị cáo Nguyễn Đình Thành (27 tuổi, ngụ tại thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương) về "Tội làm, tàng trữ, phát tán, tuyên truyền thông tin tài liệu, vật phẩm nhằm chống phá Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”. 

Theo cáo trạng, từ tháng 11.2017 đến tháng 6.2018, bị cáo Nguyễn Đình Thành đã đăng tải các bài viết nói xấu Đảng và Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam trên mạng xã hội.

Tháng 6.2018, Thành đã soạn thảo nội dung kích động biểu tình để tán phát ra ngoài nhằm kích động người dân biểu tình. Ngày 8.6.2018, khi đối tượng đang in ấn hàng nghìn tời rơi có nội dung xuyên tạc, tuyên truyền kích động biểu tình, chống phá Nhà nước tại một tiệm phô tô tại thị xã Thuận An thì bị Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Bình Dương phát hiện bắt giữ.

Nguyễn Đình Thành bị truy tố về tội Tội làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Tội phạm và hình phạt được quy định tại điểm a,b khoản 1, Điều 117 Bộ Luật Hình sự 2015 sửa đổi bổ sung năm 2017.

Căn cứ lời khai của bị cáo Thành và những chứng cứ của Cơ quan điều tra, Công an tỉnh Bình Dương, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Đình Thành 7 năm tù giam về tội danh trên.

Dương Bình
TIN LIÊN QUAN

Bắt một đối tượng phản động chống phá Nhà nước

Minh Phương |

Dưới sự chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an, Công an tỉnh Bình Định phối hợp Công an tỉnh Phú Yên đã bắt giữ đối một đối tượng phản động chống phá Nhà nước.

TPHCM: Phạt tù từ 4-15 năm với nhóm khủng bố lợi dụng internet chống phá nhà nước

P.B |

Chiều nay (22.8), TAND TPHCM đã tuyên phạt từ 5-14 năm tù với nhóm khủng bố chống phá nhà nước. 

An Giang: 19 năm tù cho nhóm tuyên truyền chống phá Nhà nước CHXHCN Việt Nam

Trà Sư |

Sáng nay 21.12, TAND tỉnh An Giang mở phiên tòa sơ thẩm xét xử 5 bị cáo can tội lợi dụng tự do, dân chủ hoạt động tuyên truyền chống phá Nhà nước CHXHCN Việt Nam.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Bắt một đối tượng phản động chống phá Nhà nước

Minh Phương |

Dưới sự chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an, Công an tỉnh Bình Định phối hợp Công an tỉnh Phú Yên đã bắt giữ đối một đối tượng phản động chống phá Nhà nước.

TPHCM: Phạt tù từ 4-15 năm với nhóm khủng bố lợi dụng internet chống phá nhà nước

P.B |

Chiều nay (22.8), TAND TPHCM đã tuyên phạt từ 5-14 năm tù với nhóm khủng bố chống phá nhà nước. 

An Giang: 19 năm tù cho nhóm tuyên truyền chống phá Nhà nước CHXHCN Việt Nam

Trà Sư |

Sáng nay 21.12, TAND tỉnh An Giang mở phiên tòa sơ thẩm xét xử 5 bị cáo can tội lợi dụng tự do, dân chủ hoạt động tuyên truyền chống phá Nhà nước CHXHCN Việt Nam.