Hôm nay 3.10, phiên toà xét xử Châu Thị Thu Nga và đồng phạm chuyển sang phần thẩm vấn.
Bị cáo Châu Thị Thu Nga là người được tòa gọi lên thẩm vấn đầu tiên. Đứng trước tòa, bị cáo Nga trả lời rất rõ ràng các câu hỏi của chủ tọa phiên tòa.
Chủ tọa phiên tòa hỏi, tại sao giấy phép xây dựng chưa có nhưng đã giải phóng mặt bằng. Bị cáo có đến thực địa tại dự án không, và lúc đến thì thấy tình trạng đó như thế nào? Bị cáo Nga im lặng một lúc rồi nói, lúc đến thì đã thấy đóng cọc, quây tôn bên ngoài và có cẩu giải phóng mặt bằng. Ngoài ra, tại đây đã đưa máy khoan vào thí nghiệm. “Vừa làm vừa xin giấy phép”, bị cáo Nga nói.
Khi chủ tọa truy tại sao chưa có giấy phép mà đã khởi công? Bị cáo Nga cho rằng đó là động thổ chứ không phải khởi công.
Tiếp tục truy các vấn đề liên quan đến việc bị cáo thu số tiền 377 tỉ đồng, chủ tọa hỏi bị cáo tổ chức thu tiền như thế nào? Bị cáo Nga nói không tổ chức thu tiền. Vậy ai là người thu tiền của khách hàng? Bị cáo Nga lại giải thích vòng vo.
Khi chủ tọa hỏi bị cáo giao cho Phó tổng giám đốc nào thu tiền khách hàng? Châu Thị Thu Nga trả lời đã giao cho Sơn, Hùng Tuyên, Hiếu và Quý (đã chết). Tiền thu của khách hàng là thủ quỹ giữ. Cuối ngày, nếu đang trong giờ hành chính thì người này đi chuyển cho ngân hàng. “Nếu không kịp, tôi mang về nhà, sáng hôm sau mang ra ngân hàng. Mọi người sợ cầm tiền mất phải đền”, bị cáo Nga trình bày.
Cũng theo lời trình bày của bị cáo, Cty này thường họp giao ban hàng tuần vào thứ 2. Thành phần gồm Tổng, Phó tổng giám đốc và các trưởng bộ phận. Trong cuộc họp giao ban, lần lượt các bộ phận báo cáo về tiến độ dự án, vướng mắc ở chỗ nào, tình trạng dự án ra sao.
Trước câu hỏi, bị cáo chuyên làm về xây dựng, có biết được vay vốn cá nhân trả lãi không? Bị cáo Nga nói vay để sản xuất kinh doanh. "Trong nội dung phiếu thu như thế nào mà nói là kinh doanh? Phiếu thu ghi rõ nộp tiền dự án B5 Cầu Diễn…. bị cáo giải thích như thế nào. Theo luật chưa được cấp phép thì không được vay của bất kỳ ai. Chỉ được vay của tín dụng thôi' - trước những lời đanh thép của HĐXX, bị cáo Nga chỉ nói một từ duy nhất là “Vâng”.
Theo cáo trạng, bị cáo Nga và các đồng phạm đã ký 752 hợp đồng góp vốn, thu hơn 377 tỷ đồng với cam kết chuyển nhượng sử dụng hơn 750 căn hộ tại Dự án B5 Cầu Diễn. Trong tổng số tiền hơn 377 tỷ đồng, bà Nga chỉ trả lại cho 43 khách hàng số tiền hơn 28,7 tỷ đồng, số tiền hơn 348 tỷ đồng còn lại đã bị bà Nga chiếm đoạt.