Xét xử băng nhóm “tín dụng đen” tra tấn người như thời trung cổ

Quách Du |

Sáng 11.2, tại tòa án tỉnh Thanh Hóa đã diễn ra phiên xét xử sơ thẩm băng nhóm “tín dụng đen” của Công ty tài chính Nam Long, một băng nhóm sử dụng hình thức tra tấn người như thời trung cổ.

Theo hồ sơ vụ án, vào tháng 7.2017, Nguyễn Cao Thắng và Nguyễn Đức Thành cùng nhau góp vốn làm ăn chung dưới hình thức cho vay lấy lãi, tên Công ty Tài chính Nam Long (không khai báo với cơ quan chức năng), đặt trụ sở chính tại số 393/5 đường Trần Hưng Đạo (phường Cầu Kho, quận 1, TP. Hồ Chí Minh), do Nguyễn Đức Thành làm Giám đốc.

 
Các đối tượng trong băng nhóm tín dụng đen tại phiên xét xử.

Để quản lý hoạt động cho vay, Thành đã lập thành lập 25 chi nhánh của công ty ở 63 tỉnh thành trên cả nước. Mỗi chi nhánh phụ trách hoạt động cho vay từ 2 đến 4 tỉnh, bổ nhiệm một người làm quản lý chi nhánh và có địa điểm giao dịch.

Tính từ cuối năm 2017 đến tháng 6.2018, Nguyễn Đức Thành và các đồng phạm đã cho 95 khách hàng trên cả nước vay, với tổng số tiền hơn 32 tỉ đồng, lãi suất cho vay từ 182,5 đến 365%/1 năm, (cao hơn so với quy định từ 82,5 đến 265%/1 năm), thu lời bất chính tổng số tiền hơn 8 tỉ đồng.

Đến ngày 6.7.2018, Nguyễn Văn Minh (là nhân viên thu nợ của Công ty Nam Long) lấy xe máy nhãn hiệu Jupiter của chi nhánh Công ty (chi nhánh tại tỉnh Bắc Cạn) đi đòi nợ được 16,5 triệu đồng, sau đó bỏ trốn. Ngày 9.7.2018, Nguyễn Đức Thành chỉ đạo các đàn em đến Hà Nội, tìm lấy lại xe máy cùng 16,5 triệu đồng và đánh, gây thương tích cho Nguyễn Văn Minh.

Chưa dừng lại ở đó, các đối tượng tiếp tục đưa Minh về giữ tại tầng 3 chi nhánh Công ty (ở lô 07, đường Bà Triệu, phường Đông Thọ, TP. Thanh Hóa) và cử người theo dõi, không cho Minh ra khỏi nhà. Đến ngày 19.7.2018, thấy Nguyễn Văn Minh kêu đau, khó thở, các đối tượng đã đưa Minh đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa cấp cứu, tuy nhiên, Minh đã bị tử vong sau đó.

Theo kết luận giám định, Nguyễn Văn Minh chết do suy tuần hoàn hô hấp, dập lá lách và đa chấn thương trên cơ thể.

Tòa xác định hành vi phạm tội của Nguyễn Đức Thành và các đối tượng là nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm đến tính mạng, sức khỏe của người khác, xâm phạm đến trật tự quản lý kinh tế của nhà nước về tín dụng, gây hoang mang trong quần chúng nhân dân, ảnh hưởng xấu đến tình hình trật tự trị an trên địa bàn cả nước, nên cần phải xử lý nghiêm minh.

Tại phiên tòa, có tổng cộng 21 bị cáo bị đưa ra xét xử về tội “Giữ người trái phép”, “Cố ý gây thương tích” và “Cho vay lãi nặng”. Dự kiến phiên tòa sẽ kéo dài từ ngày 11.2 đến ngày 14.2 và phải triệu tập nhiều người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.

Quách Du
TIN LIÊN QUAN

Triệt phá nhóm tín dụng đen từ miền Bắc vào Đồng Nai cho vay lãi suất khủng

M.C |

Công an Đồng Nai liên tiếp triệt phá các nhóm hoạt động tín dụng đen từ miền Bắc vào tỉnh Đồng Nai hoạt động, cho vay với lãi suất “khủng” 50%/tháng.

Gần 200 cảnh sát triệt phá nhóm đối tượng cho vay nặng lãi, tín dụng đen

LÊ PHI LONG |

Ngày 29.12, tin từ Công an tỉnh Quảng Bình cho biết, vừa huy động gần 200 cán bộ, chiến sỹ đồng loạt tấn công, triệt phá nhóm đối tượng hoạt động tín dụng đen, cho vay lãi nặng trên địa bàn thị xã Ba Đồn.

Giám đốc dẫn vợ bỏ trốn chủ nợ "tín dụng đen"

Việt Dũng |

Ông Phạm Phú Thanh (52 tuổi, ở Hà Nội) vay nặng lãi để kinh doanh, song "lãi mẹ đẻ lãi con" khiến công ty thua lỗ, nên cùng với vợ bỏ trốn.

Tín dụng đen đang hoành hành, đe dọa sự an toàn của công nhân lao động

CAO NGUYÊN - ĐẶNG CHUNG |

Đại biểu Quốc hội Ngọ Duy Hiểu (đoàn TP. Hà Nội) - Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho rằng, hiện nay công nhân lao động đang đối mặt với sự tấn công của nhiều loại tội phạm như trộm cắp, lừa đảo, ma túy, cờ bạc, tín dụng đen, cướp giật trên đường đi làm việc...

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Triệt phá nhóm tín dụng đen từ miền Bắc vào Đồng Nai cho vay lãi suất khủng

M.C |

Công an Đồng Nai liên tiếp triệt phá các nhóm hoạt động tín dụng đen từ miền Bắc vào tỉnh Đồng Nai hoạt động, cho vay với lãi suất “khủng” 50%/tháng.

Gần 200 cảnh sát triệt phá nhóm đối tượng cho vay nặng lãi, tín dụng đen

LÊ PHI LONG |

Ngày 29.12, tin từ Công an tỉnh Quảng Bình cho biết, vừa huy động gần 200 cán bộ, chiến sỹ đồng loạt tấn công, triệt phá nhóm đối tượng hoạt động tín dụng đen, cho vay lãi nặng trên địa bàn thị xã Ba Đồn.

Giám đốc dẫn vợ bỏ trốn chủ nợ "tín dụng đen"

Việt Dũng |

Ông Phạm Phú Thanh (52 tuổi, ở Hà Nội) vay nặng lãi để kinh doanh, song "lãi mẹ đẻ lãi con" khiến công ty thua lỗ, nên cùng với vợ bỏ trốn.

Tín dụng đen đang hoành hành, đe dọa sự an toàn của công nhân lao động

CAO NGUYÊN - ĐẶNG CHUNG |

Đại biểu Quốc hội Ngọ Duy Hiểu (đoàn TP. Hà Nội) - Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho rằng, hiện nay công nhân lao động đang đối mặt với sự tấn công của nhiều loại tội phạm như trộm cắp, lừa đảo, ma túy, cờ bạc, tín dụng đen, cướp giật trên đường đi làm việc...