Xét xử 21 bị cáo trong vụ nổ súng táo tợn ở Cần Thơ

TRẦN LƯU |

CẦN THƠ - Do mẫu thuẫn trong việc giới thiệu vay tiền, hai băng nhóm đã giải quyết mâu thuẫn bằng hung khí và súng đạn…

Ngày 28.10, TAND TP.Cần Thơ, đã đưa ra xét xử 21 bị cáo trong vụ nổ súng gây rúng động Cần Thơ xảy ra vào đầu tháng 3 vừa qua.

Theo hồ sơ vụ việc,  Nguyễn Thanh Bình (SN 1978, phường Tân Hưng, quận 7, TP Hồ Chí Minh) và Đặng Quang Minh (tên gọi khác Minh Mập, SN 1976, ngụ khu vực 4, phường Hưng Thạnh, quận Cái Răng, TP Cần Thơ) có quen biết với nhau.

Vào tháng 5.2020, Bình đứng ra giới thiệu cho một người tên Bi, mượn của Minh Mập số tiền 280 triệu đồng. Sau đó, Bi không trả tiền nên Minh Mập yêu cầu Bình phải trả vì đã đứng ra giới thiệu, nhưng Bình không đồng ý.

Trưa ngày 3.3, Bình gọi điện hẹn Minh Mập gặp nhau tại một quán cà phê trên đường Trần Văn Khéo (phường Cái Khế, quận Ninh Kiều) để giải quyết.

Sau đó, Minh Mập gọi điện thoại rủ hơn 10 đối tượng chuẩn bị đánh nhau với Bình. Đặc biệt, Minh Mập đã gọi điện cho Bùi Viết Duy (tức Đen, sinh năm 1988, ngụ ở phường An Cư, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ) mang theo 2 khẩu súng quân dụng K54, 1 hộp tiếp đạn có 4 viên đạn và 3 viên đạn đựng trong túi nylon đến quán cà phê.

Các bị cáo trong vụ nổ súng ở Cần Thơ tại phiên tòa ngày 28.10. Ảnh: TR.L.
Các bị cáo trong vụ nổ súng ở Cần Thơ tại phiên tòa ngày 28.10. Ảnh: TR.L.

Về phần Bình, y có một người bạn ở Cần Thơ tên Lượng Thành Phương (SN 1990). Cũng trong chiều 3.3, Bình gọi điện cho Phương nói có công việc nhờ “hỗ trợ”.

Lúc này, Phương đang đi chơi cùng một nhóm bạn đến từ Vũng Tàu xuống, nên đã rủ tất cả cùng đi giúp Bình. Cả hai bên đều chuẩn bị sẵn cho một trận hỗn chiến.

Các đối tượng bị bắt giữ trong vụ việc vào tháng 3. Ảnh: CACC.
Các đối tượng bị bắt giữ trong vụ việc vào tháng 3. Ảnh: CACC.

Đến khoảng 16h30 chiều 3.3, băng nhóm của Bình đến quán cà phê gặp nhóm của Minh Mập. Đôi bên xảy ra mẫu thuẫn, rồi đánh nhau. Minh Mập bị nhóm người của Bình tấn công bằng hung khí.

Khẩu súng và đạn bị công an thu giữ. Ảnh: CACC.
Khẩu súng và đạn bị công an thu giữ. Ảnh: CACC.

Thấy vậy, Duy đưa cho đồng bọn là Lê Quang Dinh một khẩu súng K54 nhằm giải vây cho Minh. Dinh cầm súng bóp cò nhưng súng không nổ.

Sau đó, Duy lấy khẩu súng K54 còn lại lắp hộp tiếp đạn lên đạn bắn một phát súng nổ (bắn thử súng, không ngắm vào ai), sau đó Duy tiếp tục chĩa súng về hướng Bình để bắn thêm một phát nữa nhưng không trúng.

Nghe tiếng súng nổ, nhóm người từ Vũng Tàu của Lượng Thành Phương ở gần đó cũng xông vào đuổi đánh nhóm của Minh Mập. Vụ hỗn chiến này đã gây náo loạn khu vực trung tâm TP.Cần Thơ.

Sau khi đánh nhau xong, nhóm Bình bỏ trốn, một số lên xe ô tô 16 chỗ thì bị quần chúng nhân dân cùng với lực lượng công an bắt giữ. Đặng Quang Minh và Bùi Viết Duy sau đó đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Cần Thơ đầu thú và tự thú.

Theo cáo trạng, các bị cáo bị truy tố về các tội giết người; gây rối trật tự công cộng; tàng trữ trái, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng. Dự kiến phiên tòa sẽ diễn ra từ 2-3 ngày.

TRẦN LƯU
TIN LIÊN QUAN

Xét xử đường dây ra Hà Nội mua ma túy về Cần Thơ tiêu thụ

TRẦN LƯU |

CẦN THƠ - Cơ quan điều tra xác định, từ tháng 11.2020, Hưởng và Hải nhiều lần mua bán chất ma túy cho nhiều người để thu lợi bất chính...

Cần Thơ: Xử lý 2 trường hợp đăng thông tin cá nhân của F0

TRẦN LƯU |

CẦN THƠ - Ngày 27.10, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an TP Cần Thơ đã mời làm việc 2 trường hợp có hành vi thu thập, chia sẻ thông tin cá nhân những người là F0, gây ảnh hưởng đến cuộc sống của các cá nhân cũng như trong công tác phòng, chống dịch bệnh của thành phố.

Cần Thơ mở lại vận tải hành khách đến 11 tỉnh

Tạ Quang |

Cần Thơ - Ngày 27.10, Sở GTVT TP.Cần Thơ có thông báo cho hoạt động lại vận tải hành khách thêm 4 tỉnh thành, hoạt động với tần suất theo biểu đồ đã được phê duyệt.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Xét xử đường dây ra Hà Nội mua ma túy về Cần Thơ tiêu thụ

TRẦN LƯU |

CẦN THƠ - Cơ quan điều tra xác định, từ tháng 11.2020, Hưởng và Hải nhiều lần mua bán chất ma túy cho nhiều người để thu lợi bất chính...

Cần Thơ: Xử lý 2 trường hợp đăng thông tin cá nhân của F0

TRẦN LƯU |

CẦN THƠ - Ngày 27.10, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an TP Cần Thơ đã mời làm việc 2 trường hợp có hành vi thu thập, chia sẻ thông tin cá nhân những người là F0, gây ảnh hưởng đến cuộc sống của các cá nhân cũng như trong công tác phòng, chống dịch bệnh của thành phố.

Cần Thơ mở lại vận tải hành khách đến 11 tỉnh

Tạ Quang |

Cần Thơ - Ngày 27.10, Sở GTVT TP.Cần Thơ có thông báo cho hoạt động lại vận tải hành khách thêm 4 tỉnh thành, hoạt động với tần suất theo biểu đồ đã được phê duyệt.