Xét xử 17 bị cáo giết người, người nhà bị hại náo loạn ngoài sân tòa

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu - Chiều tối ngày 2.8, Hội đồng xét xử đã tuyên 1 án tù chung thân và hơn 160 năm tù cho 17 bị cáo trong vụ án giết người, che giấu tội phạm xảy ra tại huyện Hòa Bình vào năm 2021. Bên ngoài tòa án, người nhà bị hại bức xúc, tụ tập đông người và xảy ra xô xát.

Phiên tòa diễn ra trong không khí khá căng thẳng, do gia đình bị hại Huỳnh Phương Khởi tham dự rất đông.

Sau buổi sáng, khi các bị cáo được dẫn giải về trại tạm giam để chuẩn bị cho phiên xử buổi chiều, gia đình bị hại vì quá kích động đã dẫn đến xô xát với những người khác.

Qua 1 ngày xét xử, chiều muộn ngày 2.8, Hội đồng xét xử TAND tỉnh Bạc Liêu đã tuyên phạt các bị cáo Trần Vũ Linh mức án tù chung thân; Trịnh Thanh Tuấn 18 năm tù; Trịnh Thiện Tâm 18 năm tù; Trần Khánh 16 năm tù; Võ Phước Quyền 16 năm tù; Huỳnh Thanh Long 14 năm tù; Lâm Sang 12 năm 6 tháng tù; Danh Hoài Thương 12 năm 6 tháng tù; Trần Quốc Trọng 12 năm 6 tháng tù; các bị cáo Võ Phước Vinh, Phạm Chí Công, Nguyễn Phúc Duy mỗi bị cáo 12 năm tù về tội Giết người theo quy định tại điểm n, khoản 1, Điều 123 Bộ luật Hình sự.

Theo cáo trạng, xuất phát từ mâu thuẫn giữa Trịnh Thiện Tâm, Trịnh Thanh Tuấn với anh Võ Minh Khoa (bạn chơi cùng nhóm của Huỳnh Phương Khởi), vào chiều ngày 12.10.2021, tại đoạn đường gần Ông Ruộng thuộc ấp Chùa Phật, thị trấn Hòa Bình, huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu, dự đoán nhóm của Khoa sẽ không bỏ qua nên Trần Vũ Linh cùng với Trịnh Thanh Tuấn, Trịnh Thiện Tâm, Trần Khánh, Võ Phước Quyền, Huỳnh Thanh Long, Lâm Sang, Danh Hoài Thương, Trần Quốc Trọng, Võ Phước Vinh, Phạm Chí Công, Nguyễn Phúc Duy chủ động chuẩn bị hung khí mang đến đánh nhau với nhóm người Huỳnh Phương Khởi.

Trần Vũ Linh cùng đồng phạm đã dùng hung khí là đao tự chế, dao tự chế, kiếm Nhật, chĩa, ống tuýp, dây xích (lòi tói)... đuổi chém nhóm người bên Huỳnh Phương Khởi.

Trong đó, Trần Vũ Linh trực tiếp dùng đao tự chế chém trúng nhiều nhát vào đầu, thân mình, lưng và tay của Khởi; Trịnh Thiện Tâm trực tiếp dùng dao tự chế chém trúng một nhát vào vùng lưng của Huỳnh Phương Khởi.

Đồng thời, trong lúc Linh và Tâm dùng đao, dao tự chế rượt chém Khởi thì Trịnh Thanh Tuấn cầm dao tự chế, Trần Khánh cầm cây sắt có mũi chĩa, Huỳnh Thanh Long cầm dao, Võ Phước Quyền cầm dao tự chế, Võ Phước Vinh cầm kiếm Nhật, Danh Hoài Thương cầm dao tự chế, Nguyễn Phúc Duy cầm ống tuýp, Lâm Sang cầm dây xích (lòi tói), Trần Quốc Trọng cầm dao chét cán gỗ, Phạm Chí Công cầm đoạn cây sắt vuông hỗ trợ Linh rượt đánh, chém những người còn lại trong nhóm của Khởi.

Những người này không chống trả mà bỏ chạy tán loạn. Hậu quả làm cho Huỳnh Phương Khởi tử vong.

Trần Vũ Linh sau khi cùng đồng phạm dùng hung khí đánh người rời khỏi hiện trường đến lẩn trốn tại nhà Trịnh Thanh Tuấn.

Ngay sau đó, Giang Trọng Hiếu, Lâm Tuấn Anh, Nguyễn Thanh Hiền, Dương Quốc Dương đã tổ chức đưa Trần Vũ Linh trốn khỏi sự truy bắt của lực lượng công an.

NHẬT HỒ
TIN LIÊN QUAN

Cận cảnh đường ống bơm cát FLC tại Bạc Liêu tố bị phá hoại để dằn mặt

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu - Ngày 2.8, nhiều cơ quan chức năng tại tỉnh Bạc Liêu đã vào cuộc tích cực điều tra vụ đường ống bơm cát san lấp mặt bằng cho dự án do FLC làm chủ đầu tư.

Bạc Liêu: Đoạn đường 2km làm khó người lái xe

Văn Sỹ |

Bạc Liêu - Nhiều người tham gia giao thông phản ánh đoạn đường dẫn vào cầu Trần Văn Sớm (cầu Giá Rai mới trên tuyến đường Giá Rai - Gành Hào) nhiều năm qua rất xấu và ngày càng xuống cấp trầm trọng gây khó khăn, mất thời gian và không đảm bảo an toàn giao thông.

Bạc Liêu: Doanh nghiệp "kêu cứu" do nghi kẻ gian phá hoại công trình

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu - Nghi ngờ có hiện tượng phá hoại đường ống bơm cát để san lắp mặt bằng một dự án lớn, chủ đầu tư cầu cứu UBND tỉnh, Giám đốc Công an tỉnh Bạc Liêu.

Cao tốc Cần Thơ-Cà Mau đoạn Bạc Liêu: 7,7km đường, bồi thường hơn 250 tỉ

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu - Đó là tuyến đường cao tốc đoạn Hậu Giang - Cà Mau qua địa phận tỉnh Bạc Liêu. Dự án qua tỉnh Bạc Liêu có chiều dài 7,7km, có 168 đối tượng bị ảnh hưởng, dự kiến bồi thường 250 tỉ đồng, vượt gần 100 tỉ đồng so với dự kiến.

Bạc Liêu: Trượt chân ngã xuống ao nuôi tôm, bị cánh quạt cuốn tử vong

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu - Trời mưa gió, chị A. đi ra vuông tôm bị trượt chân rơi xuống ao, bị những cánh quạt trong ao tôm cuốn dìm xuống nước dẫn đến tử vong.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Cận cảnh đường ống bơm cát FLC tại Bạc Liêu tố bị phá hoại để dằn mặt

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu - Ngày 2.8, nhiều cơ quan chức năng tại tỉnh Bạc Liêu đã vào cuộc tích cực điều tra vụ đường ống bơm cát san lấp mặt bằng cho dự án do FLC làm chủ đầu tư.

Bạc Liêu: Đoạn đường 2km làm khó người lái xe

Văn Sỹ |

Bạc Liêu - Nhiều người tham gia giao thông phản ánh đoạn đường dẫn vào cầu Trần Văn Sớm (cầu Giá Rai mới trên tuyến đường Giá Rai - Gành Hào) nhiều năm qua rất xấu và ngày càng xuống cấp trầm trọng gây khó khăn, mất thời gian và không đảm bảo an toàn giao thông.

Bạc Liêu: Doanh nghiệp "kêu cứu" do nghi kẻ gian phá hoại công trình

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu - Nghi ngờ có hiện tượng phá hoại đường ống bơm cát để san lắp mặt bằng một dự án lớn, chủ đầu tư cầu cứu UBND tỉnh, Giám đốc Công an tỉnh Bạc Liêu.

Cao tốc Cần Thơ-Cà Mau đoạn Bạc Liêu: 7,7km đường, bồi thường hơn 250 tỉ

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu - Đó là tuyến đường cao tốc đoạn Hậu Giang - Cà Mau qua địa phận tỉnh Bạc Liêu. Dự án qua tỉnh Bạc Liêu có chiều dài 7,7km, có 168 đối tượng bị ảnh hưởng, dự kiến bồi thường 250 tỉ đồng, vượt gần 100 tỉ đồng so với dự kiến.

Bạc Liêu: Trượt chân ngã xuống ao nuôi tôm, bị cánh quạt cuốn tử vong

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu - Trời mưa gió, chị A. đi ra vuông tôm bị trượt chân rơi xuống ao, bị những cánh quạt trong ao tôm cuốn dìm xuống nước dẫn đến tử vong.