Xem xét xử lý hình sự 6 trường hợp vượt biên vào Quảng Trị để trốn cách ly

HƯNG THƠ |

Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị đề nghị các đơn vị liên quan phối hợp hoàn tất các thủ tục khởi tố các trường hợp vượt biên để trốn cách ly.

Từ ngày 18.3 đến nay, tại tỉnh Quảng Trị đã phát hiện có 32 trường hợp xuất nhập cảnh trái phép qua khu vực biên giới Việt - Lào. Trong đó, các trường hợp được phát hiện chủ yếu ở khu vực thị trấn Lao Lao Bảo (huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị) do Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lao Bảo quản lý.

Đại tá Lê Văn Phương – Chỉ huy trưởng Biên phòng Quảng Trị cho biết, số lượng người xuất nhập cảnh tăng cao kể từ lúc có lệnh dừng việc xuất nhập cảnh ở tất cả các cửa khẩu Việt - Lào.

Nhờ triển khai các chốt phòng dịch dọc tuyến biên giới, tăng cường lực lượng tuần tra, chốt chặn nên đã kịp thời ngăn chặn, lập biên bản vi phạm với những đối tượng xuất nhập cảnh trái phép. Tiếp đó, đã đưa toàn bộ các trường hợp đến các khu vực cách ly tập trung, nhằm đảm bảo an toàn công tác phòng, chống dịch. “Trong số 32 trường hợp xuất nhập cảnh trái phép, có 6 trường hợp có xem xét xử lý về hình sự” – đại tá Phương, nói.

Tại cuộc họp của Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 được tổ chức vào chiều tối ngày 8.4, ông Hà Sỹ Đồng – Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị đề nghị Biên phòng Quảng Trị phối hợp với lực lượng Công an tỉnh, Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh xem xét, khởi tố 6 đối tượng người ngoại tỉnh vượt biên để trốn cách ly để răn đe.

Trước đó, LĐO đã thông tin, lúc 16h30 ngày 2.4, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lao Bảo phối hợp với Đội trinh sát đặc nhiệm Biên phòng Quảng Trị phát hiện ở khóm Ka Tăng (thị trấn Lao Bảo, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị) có 6 người đàn ông lạ mặt.

Sau đó, 6 người này lên xe ôtô biển kiểm soát 74C-021.40 rồi lưu thông về hướng thành phố Đông Hà (tỉnh Quảng Trị). Tổ công tác đã tổ chức truy đuổi, và đề nghị lực lượng Cảnh sát Giao thông Đường 9 phối hợp, đến Km36 trên tuyến Quốc lộ 9 thì dừng được phương tiện.

7 người trên xe gồm: Nguyễn Văn C (sinh năm 1964), Trần Văn T (sinh năm 1987), Nguyễn Văn V (sinh năm 1976, cùng trú tỉnh Nghệ An), Nguyễn Văn N (sinh năm 1995), Nguyễn Văn S (sinh năm 1987), Lê Quốc Đ (sinh năm 1978, cùng tỉnh Thanh Hóa) khai nhận việc vì sợ cách ly nên đã nhập cảnh trái phép bằng đường tiểu ngạch; riêng lái xe Phan Gia T (sinh năm 1970, trú tại Triệu Phong, Quảng Trị) thì từ nội địa lên khu vực cửa khẩu để đón người vượt biên.

HƯNG THƠ
TIN LIÊN QUAN

Phát hiện 12 người vượt biên trái phép từ Lào về Việt Nam

PHÚC ĐẠT |

12 người vượt biên trái phép từ Lào về Việt Nam bị phát hiện và được đưa vào khu cách ly tập trung theo quy định.

Bộ đội Biên phòng Kon Tum bắt giữ 21 đối tượng vượt biên trái phép

Khai Nguyên |

Ngày 5.4, Đại tá Phạm Ngọc Phú-Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Kon Tum cho biết, trong quá trình tuần tra bảo vệ biên giới, cán bộ chiến sĩ đơn vị đã phát hiện và bắt giữ 21 công dân Việt Nam vượt biên  trái phép từ Lào trở về.

Giả gái xuống sông biên giới Sê Pôn tắm để vượt biên sang Lào

HƯNG THƠ |

Nam thanh niên mang áo trùm kín người, đội mũ giả phụ nữ đi xuống bờ sông biên giới Sê Pôn tắm, rồi vượt biên sang Lào bất chấp lệnh dừng xuất nhập cảnh.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Phát hiện 12 người vượt biên trái phép từ Lào về Việt Nam

PHÚC ĐẠT |

12 người vượt biên trái phép từ Lào về Việt Nam bị phát hiện và được đưa vào khu cách ly tập trung theo quy định.

Bộ đội Biên phòng Kon Tum bắt giữ 21 đối tượng vượt biên trái phép

Khai Nguyên |

Ngày 5.4, Đại tá Phạm Ngọc Phú-Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Kon Tum cho biết, trong quá trình tuần tra bảo vệ biên giới, cán bộ chiến sĩ đơn vị đã phát hiện và bắt giữ 21 công dân Việt Nam vượt biên  trái phép từ Lào trở về.

Giả gái xuống sông biên giới Sê Pôn tắm để vượt biên sang Lào

HƯNG THƠ |

Nam thanh niên mang áo trùm kín người, đội mũ giả phụ nữ đi xuống bờ sông biên giới Sê Pôn tắm, rồi vượt biên sang Lào bất chấp lệnh dừng xuất nhập cảnh.