Xem xét kỷ luật 6 đảng viên trong vụ án đất đai tại Trường Chính trị Khánh Hòa cũ

Hữu Long |

Khánh Hòa - Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã thông qua kết quả xem xét, đề nghị thi hành kỷ luật đối với 6 đảng viên thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý do vi phạm pháp luật, bị khởi tố xảy ra tại khu đất Trường Chính trị Khánh Hòa cũ.

Sáng 8.7, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Khánh Hòa cho biết, đã đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét, thi hành kỷ luật đối với 6 đảng viên thuộc Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý.

Vi phạm của 6 cựu cán bộ trên được đánh giá là đã gây hậu quả nghiêm trọng, làm thất thoát ngân sách Nhà nước, gây bức xúc trong dư luận, ảnh hưởng xấu đến uy tín tổ chức đảng và cá nhân đảng viên.

Những người này trước đó đã bị khởi tố về tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thoát thoát, lãng phí trong việc giao 7.300m2 đất đường Trần Hưng Đạo, nằm ở trung tâm TP.Nha Trang, là trụ sở của Trường Chính trị tỉnh, cho doanh nghiệp làm dự án BT (xây dựng - chuyển giao) với giá rẻ.

6 đảng viên gồm các ông Trần Ngọc Tâm - cựu Phó Giám đốc Sở Tài chính, Trần Văn Thọ, Trần Quang Bửu - đều cựu Phó Giám đốc Sở Xây dựng, Vũ Xuân Thiềng - nguyên Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường (TNMT), Nguyễn Văn Nhựt - cựu Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư (KHĐT) và Trần Sỹ Quân - Phó Cục trưởng Cục Thuế Khánh Hòa.

Cận cảnh khu đất vàng Trường Chính trị Khánh Hòa trước đây.
Cận cảnh khu đất vàng Trường Chính trị Khánh Hòa trước đây.

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy thông tin, ông Nguyễn Ngọc Tâm - cựu Phó Giám đốc Sở Tài Chính - thiếu trách nhiệm trong việc thẩm định giá đất tại dự án dự án BT Trường Chính trị tỉnh và tham mưu định giá bán tài sản tại khu đất này.

Ông Tâm đã Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước; tự ý bỏ sinh hoạt đảng từ tháng 5.2021 đến nay, vi phạm nguyên tắc, tổ chức sinh hoạt đảng; vi phạm Quy định về những điều đảng viên không được làm.

Còn ông Trần Văn Thọ trong giai đoạn giai đoạn 2002-2017, khi còn là Giám đốc BLQ dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp, được cho đã thiếu trách nhiệm; không tham mưu tổ chức đấu thầu để lựa chọn nhà đầu tư theo quy định đối với dự án trên và hoàn vốn khu đất này.

Ông Thọ vi phạm Luật Đấu thầu 2005; vi phạm khoản 3, Điều 219 BLHS; vi phạm Quy định về những điều đảng viên không được làm.

Đối với 3 cựu lãnh đạo sở khác và Phó Cục trưởng Cục Thuế tỉnh gồm ông Thiềng, Bửu, Nhựt, Quân đã thiếu trách nhiệm trong việc thẩm định giá đất của dự án BT Trường Chính trị tỉnh; Vi phạm các quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước; vi phạm khoản 3 Điều 219 Bộ luật Hình sự; vi phạm Quy định về những điều đảng viên không được làm.

Mới đây trong tháng 6, Công an Khánh Hòa đã thay đổi quyết định khởi tố vụ án "vi phạm các quy định về quản lý đất đai" xảy ra tại khu đất 1 Trần Hưng Đạo thành quyết định khởi tố vụ án hình sự "vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí".

Cơ quan điều tra tống đạt quyết định khởi tố bị can cùng tội danh nói trên. Đó là các bị can Lê Đức Vinh - cựu chủ tịch tỉnh, Lê Văn Dẽ - cựu Giám đốc Sở Xây dựng, Trần Văn Thọ - cựu Giám đốc BQL dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp, Nguyễn Ngọc Tuấn - cựu phó trưởng phòng vật giá Sở Tài chính.

Các thành viên của Hội đồng thẩm định giá đất cũng bị khởi tố gồm Nguyễn Ngọc Tâm - cựu Phó Giám đốc Sở Tài chính, Vũ Xuân Thiềng - cựu Phó Giám đốc Sở TNMT, Trần Quang Bửu - cựu Phó Giám đốc Sở TNMT, Nguyễn Văn Nhựt - Phó Giám đốc Sở KHĐT, Trần Sỹ Quân - Phó Cục trưởng Cục Thuế, Lê Huy Toàn - cựu Phó Chủ tịch UBND TP.Nha Trang.

Công an tỉnh Khánh Hòa cũng tống đạt quyết định thay đổi tội danh, khởi tố đối với 3 bị can đã bị khởi tố trước đây trong vụ án này là Nguyễn Chiến Thắng - cựu Chủ tịch tỉnh, Đào Công Thiên - cựu Phó Chủ tịch tỉnh, Võ Tấn Thái - cựu Giám đốc Sở TNMT - sang tội "vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí".

Quá trình điều tra công an đã xác định các bị can trên gây thất thoát, lãng phí tài sản của Nhà nước với số tiền hơn 74 tỉ đồng.

Hữu Long
TIN LIÊN QUAN

Bí thư Khánh Hòa: Giải quyết dứt điểm sai phạm đất đai

Hữu Long |

Khánh Hòa - Người đứng đầu tỉnh chỉ đạo cần tập trung khắc phục các sai phạm theo kết luận của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Thanh tra Chính phủ, giải quyết dứt điểm những việc thuộc thẩm quyền của tỉnh.

Cựu Chủ tịch Khánh Hòa lại bị đề nghị truy tố trong vụ án khác về đất đai

Hữu Long |

Khánh Hòa - Cựu Chủ tịch UBND tỉnh cùng hai cấp dưới lại bị đề nghị truy tố tội vi phạm các quy định về quản lý đất đai.

Trước khi bị khởi tố, Giám đốc CDC Khánh Hòa nói không mua gì của Công ty Việt Á

Hữu Long |

Khánh Hòa  - Công an khởi tố một số cán bộ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh này liên quan đến mua thiết bị, vật tư y tế của Công ty CP Công nghệ Việt Á. Trước khi bị khởi tố, Giám đốc CDC Khánh Hòa từng trả lời không mua gì và không biết các sự việc liên quan.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Bí thư Khánh Hòa: Giải quyết dứt điểm sai phạm đất đai

Hữu Long |

Khánh Hòa - Người đứng đầu tỉnh chỉ đạo cần tập trung khắc phục các sai phạm theo kết luận của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Thanh tra Chính phủ, giải quyết dứt điểm những việc thuộc thẩm quyền của tỉnh.

Cựu Chủ tịch Khánh Hòa lại bị đề nghị truy tố trong vụ án khác về đất đai

Hữu Long |

Khánh Hòa - Cựu Chủ tịch UBND tỉnh cùng hai cấp dưới lại bị đề nghị truy tố tội vi phạm các quy định về quản lý đất đai.

Trước khi bị khởi tố, Giám đốc CDC Khánh Hòa nói không mua gì của Công ty Việt Á

Hữu Long |

Khánh Hòa  - Công an khởi tố một số cán bộ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh này liên quan đến mua thiết bị, vật tư y tế của Công ty CP Công nghệ Việt Á. Trước khi bị khởi tố, Giám đốc CDC Khánh Hòa từng trả lời không mua gì và không biết các sự việc liên quan.