Xe tải luồng xanh chở gần 10 tấn bánh nhập lậu vào TPHCM tiêu thụ

Việt Dũng |

Tài xế xe tải luồng xanh nhận chở thuê 1.000 thùng các-tông bánh nhập lậu từ cửa khẩu tại Lào Cai đi TPHCM tiêu thụ, song bị Công an Hà Nội phát hiện.

Ngày 20.8, tại chốt kiểm soát dịch bệnh số 20, tuyến cao tốc Hà Nội - Lào Cai (xã Tân Dân, huyện Sóc Sơn, Hà Nội), Đội 4, Phòng Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường Hà Nội phối hợp cùng Đội Cảnh sát giao thông số 15 và Đội Quản lý thị trường số 9, Cục Quản lý thị trường Hà Nội đã kiểm tra xe tải “luồng xanh” có dấu hiệu nghi vấn.

Thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trên xe gần 10 tấn bánh do nước ngoài sản xuất không rõ nguồn gốc, xuất xứ.

Có khoảng 1.000 thùng các-tông, mỗi thùng chứa 8 hộp bánh, tổng cộng hơn 200.000 chiếc "Con gấu" trên xe tải.

Lái xe chưa xuất trình được hóa đơn chứng từ, chứng minh nguồn gốc, xuất xứ hàng hóa. Trên các sản phẩm không có nhãn phụ tiếng Việt đối với sản phẩm do nước ngoài sản xuất.

Lái xe “luồng xanh” khai nhận được thuê vận chuyển hàng hóa từ cửa khẩu Lào Cai đi TPHCM để tiêu thụ. Khi qua địa phận Hà Nội, tài xế này bị lực lượng chức năng phát hiện và thu giữ.

Hiện tại, lực lượng chức năng đã tiến hành tạm giữ toàn bộ số hàng hóa liên quan để làm rõ vi phạm theo các quy định của pháp luật.

Việt Dũng
TIN LIÊN QUAN

Thu giữ hơn 13.000 máy tạo oxy nhập lậu

Cường Ngô |

Chiều 13.8, Tổng cục Quản lý thị trường (QLTT) cho biết, lực lượng QLTT TPHCM vừa tiến hành kiểm tra, phát hiện 2 vụ vi phạm, thu giữ lượng lớn các trang thiết bị y tế phòng, chống dịch bệnh COVID-19, trong đó có máy tạo oxy, kit test nhanh... trên địa bàn quận Bình Tân và Tân Phú.

Thu giữ gần 3.000 hộp thuốc nhập lậu được quảng cáo chữa bệnh COVID-19

NGỌC LÊ |

Lực lượng chức năng TPHCM đã phát hiện và thu giữ gần 3.000 hộp thuốc tân dược được sản xuất tại nước ngoài. Các loại thuốc này là sản phẩm hiện đang được rao bán trên mạng với quảng cáo có khả năng điều trị COVID-19.

Triệt phá kho hàng nghi nhập lậu thường được rao livestream trên Facebook

Cường Ngô |

Ngày 22.6, 8 mũi tấn công của lực lượng Quản lý thị trường bao gồm Tổng cục Quản lý thị trường (QLTT), Bộ Công Thương, Cục QLTT Hà Nội và Cục QLTT Hưng Yên đã phối hợp với Công an TP Hà Nội tổng tấn công vào các địa điểm kinh doanh, thu giữ hàng trăm nghìn sản phẩm chủ yếu là mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, thời trang và gia dụng có dấu hiệu nhập lậu, được bán chủ yếu trên mạng.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Thu giữ hơn 13.000 máy tạo oxy nhập lậu

Cường Ngô |

Chiều 13.8, Tổng cục Quản lý thị trường (QLTT) cho biết, lực lượng QLTT TPHCM vừa tiến hành kiểm tra, phát hiện 2 vụ vi phạm, thu giữ lượng lớn các trang thiết bị y tế phòng, chống dịch bệnh COVID-19, trong đó có máy tạo oxy, kit test nhanh... trên địa bàn quận Bình Tân và Tân Phú.

Thu giữ gần 3.000 hộp thuốc nhập lậu được quảng cáo chữa bệnh COVID-19

NGỌC LÊ |

Lực lượng chức năng TPHCM đã phát hiện và thu giữ gần 3.000 hộp thuốc tân dược được sản xuất tại nước ngoài. Các loại thuốc này là sản phẩm hiện đang được rao bán trên mạng với quảng cáo có khả năng điều trị COVID-19.

Triệt phá kho hàng nghi nhập lậu thường được rao livestream trên Facebook

Cường Ngô |

Ngày 22.6, 8 mũi tấn công của lực lượng Quản lý thị trường bao gồm Tổng cục Quản lý thị trường (QLTT), Bộ Công Thương, Cục QLTT Hà Nội và Cục QLTT Hưng Yên đã phối hợp với Công an TP Hà Nội tổng tấn công vào các địa điểm kinh doanh, thu giữ hàng trăm nghìn sản phẩm chủ yếu là mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, thời trang và gia dụng có dấu hiệu nhập lậu, được bán chủ yếu trên mạng.