Xe khách chở theo 100kg da trâu, bò không có hồ sơ kiểm dịch

ANH ĐỨC |

Phòng cảnh sát môi trường Công an Hà Tĩnh vừa bắt giữ một xe khách vận chuyển 100kg da trâu, bò và 15 con dê đang còn sống, tất cả số tang vật trên đều không có hồ sơ kiểm dịch, tem dấu thú y.

Theo đó vào 10 giờ 15 phút ngày 17.1, trên tuyến đường tránh TP Hà Tĩnh đoạn qua xã Thạch Đài, Phòng Cảnh sát môi trường Công an Hà Tĩnh phối hợp với đoàn công tác liên ngành kiểm tra xe ô tô khách mang biển số 18B-011.62 chạy tuyến TPHCM – Nam Định có dấu hiệu nghi vấn.

Xe khách chở theo số hàng nói trên
Xe khách chở theo số hàng không có hồ sơ kiểm dịch

Quá trình kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trên xe khách này chở 15 con dê và 100kg da, thịt, tai trâu bò đựng trong nhiều thùng xốp. Số lượng dê và thịt, da động vật trên không có hồ sơ kiểm dịch, tem dấu thú y.

Tài xế Trần Tuấn Anh (SN 1983, trú Phường Của Nam, TP Nam Định) không xuất trình được các giấy tờ liên quan đến số hàng nói trên. Tài xế này khai nhận số hàng trên được bốc lên từ Đồng Nai chuyển về Nam Định để tiêu thụ.

Lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra
Lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra

Hiện lực lượng chức năng đã đưa xe khách và số hàng không qua kiểm dịch trên về trụ sở cảnh sát để xử lý theo pháp luật.

ANH ĐỨC
TIN LIÊN QUAN

Bắt ôtô chở hơn 7 tạ thịt thối đưa vào miền Nam tiêu thụ

PHÚC ĐẠT |

Ngày 16.1, Công an thị xã Hương Thủy (tỉnh Thừa Thiên - Huế) cho biết, đơn vị vừa xử lý một xe tải chở thịt động vật không rõ nguồn gốc với số lượng lớn.

Bắt xe ôtô vận chuyển thịt lợn không rõ nguồn gốc đã bốc mùi hôi thối

Phạm Đông |

Phòng Cảnh sát môi trường Công an tỉnh Thái Bình vừa phát hiện, bắt giữ xe ôtô vận chuyển 6 con lợn đã qua sơ chế, bốc mùi hôi thối.

Thế giới động vật: Dê núi liều mình lao xuống vách núi để tránh kẻ thù

HOÀI ANH (THEO BBC) |

Trong một lần bị báo tuyết rượt đuổi, dê núi rơi vào tình huống phía trước là vực, phía sau là kẻ thù. May mắn con vật đã đưa ra được quyết định đúng đắn.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Bắt ôtô chở hơn 7 tạ thịt thối đưa vào miền Nam tiêu thụ

PHÚC ĐẠT |

Ngày 16.1, Công an thị xã Hương Thủy (tỉnh Thừa Thiên - Huế) cho biết, đơn vị vừa xử lý một xe tải chở thịt động vật không rõ nguồn gốc với số lượng lớn.

Bắt xe ôtô vận chuyển thịt lợn không rõ nguồn gốc đã bốc mùi hôi thối

Phạm Đông |

Phòng Cảnh sát môi trường Công an tỉnh Thái Bình vừa phát hiện, bắt giữ xe ôtô vận chuyển 6 con lợn đã qua sơ chế, bốc mùi hôi thối.

Thế giới động vật: Dê núi liều mình lao xuống vách núi để tránh kẻ thù

HOÀI ANH (THEO BBC) |

Trong một lần bị báo tuyết rượt đuổi, dê núi rơi vào tình huống phía trước là vực, phía sau là kẻ thù. May mắn con vật đã đưa ra được quyết định đúng đắn.