"Xẻ" đất quốc phòng cho người nhà, nguyên trưởng phòng vào tù tội

H.L |

Nhiều người nhà của cán bộ được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Đáng nói, chính Trưởng phòng Nông nghiệp huyện là người tham mưu để lãnh đạo cấp giấy chứng nhận.

Ngày 19.4, VKSND tỉnh Đắk Nông cho biết, vừa ký quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Lang Văn Khang, nguyên Chủ tịch UBND xã Đắk Búk So, nguyên Trưởng Phòng NNPTNT huyện Tuy Đức, để điều tra về hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Theo điều tra ban đầu, từ năm 2004 - 2005,  Bộ Chỉ huy quân sự (CHQS) tỉnh Đắk Nông quản lý tại khu vực sân bay Bu Boong, thuộc xã Đắk Búk So, huyện Tuy Đức với diện tích 273.317,7m2.

Tháng 1.2005, Bộ CHQS tỉnh Đắk Nông lần lượt bàn giao mốc, ranh giới cho Ban CHQS huyện Đăk R' Lấp và Ban CHQS huyện Tuy Đức quản lý.

Năm 2008, Ban CHQS huyện Tuy Đức phối hợp địa phương kiểm kê diện tích đất quốc phòng tại khu vực sân bay Bù Boong có diện tích khoảng 273.317m2. Ban CHQS huyện Tuy Đức sau đó kiểm kê lại là 270.855m2.

Năm 2012, Ban CHQS huyện Tuy Đức đề nghị cấp giấy CNQSDĐ cho khu vực sân bay Bù Boong với diện tích 215.145,8m2.

Năm 2014 - 2015, đối với phần diện tích còn lại 5,8ha này, huyện Tuy Đức cấp 17 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho 12 cá nhân trên địa bàn huyện với diện tích 2,8ha.

Theo điều tra của Công an tỉnh Đắk Nông, diện tích đất mà 12 cá nhân được cấp CNQSDĐ thuộc đất đã được quy hoạch đất quốc phòng.

Ông Đỗ Thành An - cán bộ Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất; ông Nguyễn Thành Trí - Phó Giám đốc Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất đã xác nhận đất đủ điều kiện cấp giấy CNQSDĐ để trình UBND huyện ký duyệt.

Trong 12 cá nhân được cấp CNQSDĐ nói trên, có nhiều người là người thân của hai cán bộ này.

Ngoài ra, trong 12 cá nhân được cấp giấy CNQSDĐ, có nhiều người nhà của Lang Văn Khang.

Bản thân ông Khang là người trực tiếp ký tờ trình UBND huyện đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho những cá nhân này.

VKSND tỉnh Đắk Nông cũng đã ký phê chuẩn quyết định khởi tố bị can và Lệnh bắt tạm giam đối với ông Nguyễn Thành Trí - Chủ tịch UBND xã Quảng Tâm, nguyên Phó Phòng TNMT huyện, kiêm Giám đốc Văn phòng đăng ký đất đai huyện Tuy Đức và ông Nguyễn Thành An - cán bộ Văn phòng đăng ký đất đai huyện Tuy Đức để điều tra về hành vi vi phạm các quy định về quản lý đất đai.

Ngoài ra, nhiều cán bộ, lãnh đạo công tác tại các xã, phòng và cả lãnh đạo tại huyện Tuy Đức cũng vào vòng lao lý vì tội danh trên.

H.L
TIN LIÊN QUAN

Giám đốc chiếm đất rừng làm “trang trại mẫu cho dân làm theo”?

HƯNG THƠ |

Được nhà nước giao 7.000ha đất rừng, Cty TNHH MTV lâm nghiệp Đường 9 (gọi tắt Cty Đường 9) buông lỏng quản lý, dẫn đến 1.000ha đất rừng bị người dân lấn chiếm. Khi phát giác, chính quyền và Cty Đường 9 đã áp dụng nhiều cách để thuyết phục người dân trả lại đất, nhưng gặp rất nhiều khó khăn. Mới đây, theo điều tra của Lao Động, tới lượt Giám đốc Cty Đường 9 đã lấn chiếm một diện tích không nhỏ đất rừng để làm trang trại.

Kết luận thanh tra đất rừng: Người dân Sóc Sơn nói "đánh bùn sang ao"

ANH THƯ |

Sau khi tiếp cận với thông báo kết luận thanh tra đất rừng tại 2 xã Minh Trí, Minh Phú (huyện Sóc Sơn) từ 2008 đến nay, nhiều người dân (thôn Minh Tân, xã Minh Trí) cho rằng kết luận đang "đánh bùn sang ao".

Tin tức Hà Nội 24h: Báo động xây dựng trái phép trên đất rừng Sóc Sơn

PV |

98 cán bộ thuộc thanh tra xây dựng bị xem xét kỷ luật; Xây dựng trái phép trên đất rừng Sóc Sơn: Sai phạm ở mức đáng báo động; Quán cà phê xóm đường tàu: Thách thức đường ray "tử thần"..., là những tin tức Hà Nội nóng nhất trong 24h qua.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Giám đốc chiếm đất rừng làm “trang trại mẫu cho dân làm theo”?

HƯNG THƠ |

Được nhà nước giao 7.000ha đất rừng, Cty TNHH MTV lâm nghiệp Đường 9 (gọi tắt Cty Đường 9) buông lỏng quản lý, dẫn đến 1.000ha đất rừng bị người dân lấn chiếm. Khi phát giác, chính quyền và Cty Đường 9 đã áp dụng nhiều cách để thuyết phục người dân trả lại đất, nhưng gặp rất nhiều khó khăn. Mới đây, theo điều tra của Lao Động, tới lượt Giám đốc Cty Đường 9 đã lấn chiếm một diện tích không nhỏ đất rừng để làm trang trại.

Kết luận thanh tra đất rừng: Người dân Sóc Sơn nói "đánh bùn sang ao"

ANH THƯ |

Sau khi tiếp cận với thông báo kết luận thanh tra đất rừng tại 2 xã Minh Trí, Minh Phú (huyện Sóc Sơn) từ 2008 đến nay, nhiều người dân (thôn Minh Tân, xã Minh Trí) cho rằng kết luận đang "đánh bùn sang ao".

Tin tức Hà Nội 24h: Báo động xây dựng trái phép trên đất rừng Sóc Sơn

PV |

98 cán bộ thuộc thanh tra xây dựng bị xem xét kỷ luật; Xây dựng trái phép trên đất rừng Sóc Sơn: Sai phạm ở mức đáng báo động; Quán cà phê xóm đường tàu: Thách thức đường ray "tử thần"..., là những tin tức Hà Nội nóng nhất trong 24h qua.