Xe công nông gãy trục, nam thanh niên bị đè tử vong trên ghế lái

Bảo Lâm |

Đắk Nông - Một nam thanh niên ở huyện Đắk Mil (tỉnh Đắk Nông) điều khiển xe công nông chở thêm xe máy múc phía sau đã bị tử vong ngay tại ghế lái do xe càng bị gãy trục, xe máy múc phía sau đổ về phía trước, đè lên người.

Vụ tai nạn giao thông hi hữu khiến nam thanh niên điều khiển xe càng tử vong tại chỗ. Ảnh: NDCC
Vụ tai nạn giao thông hi hữu khiến nam thanh niên điều khiển xe công nông tử vong tại chỗ. Ảnh: NDCC

Ngày 2.12, Công an huyện Đắk Mil cho biết đơn vị đang tiếp tục điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn khiến một nam tài xế xe công nông tử vong tại chỗ, do phương tiện chở phía sau đè lên người.

Trước đó, vào lúc 9h30' ngày 1.12, tại đường liên thôn Đắk Thọ, xã Đắk Lao, huyện Đắk Mil xả ra vụ tai nạn giao thông hy hữu khiến một thanh niên tử vong tại chỗ.

Thông tin ban đầu, vào thời điểm trên anh Y N. (21 tuổi), trú tại xã Thuận An, huyện Đắk Mil điều khiển xe công nông (không biển số), trên xe chở theo một xe máy múc. Khi chiếc xe đang chạy trên đường liên thôn Đắk Thọ thì bất ngờ bị gãy trục, chiếc máy múc phía sau đã đổ về phía trước.

Tại hiện trường, chiếc xe công nông bị gãy đôi, anh N. tử vong ngay tại ghế lái.

Hiện nay, nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Bảo Lâm
TIN LIÊN QUAN

Đắk Nông thu hồi 4 dự án nông lâm nghiệp sau phản ánh của Báo Lao Động

Bảo Lâm |

Đắk Nông - UBND tỉnh Đắk Nông vừa ra quyết định thu hồi đất của 4 dự án đầu tư sản xuất nông lâm nghiệp vi phạm về luật đất đai, luật lâm nghiệp.

Thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP, Đắk Nông đẩy mạnh cải cách hành chính

Bảo Lâm |

Trong quá trình thực hiện công vụ, công tác cải cách hành chính luôn được tỉnh Đắk Nông xác định là nhiệm vụ trọng tâm, cơ bản, xuyên suốt, lâu dài trong chiến lược phát triển. Do vậy, thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP, Đắk Nông tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính. Tỉnh ủy, UBND tỉnh Đắk Nông luôn yêu cầu các cấp, các ngành, nhất là người đứng đầu phải có quyết tâm chính trị cao, hành động quyết liệt trong quá trình thực hiện để người dân doanh nghiệp luôn được thuận lợi trong công việc.

Hồ tiêu - cây trồng đầu tiên được công bố chỉ dẫn địa lý ở Đắk Nông

Bảo Lâm |

Đắk Nông - Tỉnh Đắk Nông có hơn 33.000ha hồ tiêu với sản lượng hơn 60.000 tấn. Đây là cây trồng đầu tiên của tỉnh Đắk Nông vừa được Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ Khoa học và Công nghệ) công bố chỉ dẫn địa lý. 

Chênh lệch sốc giữa tài sản 1% người giàu nhất thế giới và 99% còn lại

Song Minh |

1% người giàu nhất thế giới đã trở nên giàu có hơn rất nhiều, nhanh hơn rất nhiều so với 99% phần còn lại của thế giới.

Apple đang ấp ủ gì với dòng Mac Pro mới?

Anh Vũ |

Đã bước sang năm thứ tư kể từ lần cuối cùng Apple tung ra máy tính Mac Pro, mẫu máy tính mãnh mẽ nhất mà hãng có thể sản xuất. Vậy điều gì đang diễn ra với Mac Pro, và liệu nó có được làm mới vào năm 2023 hay không?

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Đắk Nông thu hồi 4 dự án nông lâm nghiệp sau phản ánh của Báo Lao Động

Bảo Lâm |

Đắk Nông - UBND tỉnh Đắk Nông vừa ra quyết định thu hồi đất của 4 dự án đầu tư sản xuất nông lâm nghiệp vi phạm về luật đất đai, luật lâm nghiệp.

Thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP, Đắk Nông đẩy mạnh cải cách hành chính

Bảo Lâm |

Trong quá trình thực hiện công vụ, công tác cải cách hành chính luôn được tỉnh Đắk Nông xác định là nhiệm vụ trọng tâm, cơ bản, xuyên suốt, lâu dài trong chiến lược phát triển. Do vậy, thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP, Đắk Nông tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính. Tỉnh ủy, UBND tỉnh Đắk Nông luôn yêu cầu các cấp, các ngành, nhất là người đứng đầu phải có quyết tâm chính trị cao, hành động quyết liệt trong quá trình thực hiện để người dân doanh nghiệp luôn được thuận lợi trong công việc.

Hồ tiêu - cây trồng đầu tiên được công bố chỉ dẫn địa lý ở Đắk Nông

Bảo Lâm |

Đắk Nông - Tỉnh Đắk Nông có hơn 33.000ha hồ tiêu với sản lượng hơn 60.000 tấn. Đây là cây trồng đầu tiên của tỉnh Đắk Nông vừa được Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ Khoa học và Công nghệ) công bố chỉ dẫn địa lý.