Xe chở tài liệu đi ra từ Công ty Nhật Cường sau 12 tiếng khám xét

Cường Phương Tùng |

Quá trình khám xét Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ kỹ thuật Nhật Cường kéo dài 12 tiếng đồng hồ. Các chiến sĩ phải mua nước tăng lực và đồ ăn nhẹ để tiếp sức làm việc.

Chuỗi cửa hàng điện thoại di động Nhật Cường Mobile là thương hiệu thuộc sở hữu của Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ kỹ thuật Nhật Cường, có trụ sở chính tại số 39-41 Lý Quốc Sư, phường Hàng Trống, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Sau khi khám các chuỗi cửa hàng của Nhật Cường phố Lý Quốc Sư, đường Xuân Thủy, Cầu Giấy, Chùa Bộc, Nguyễn Trãi và Láng Hạ, cơ quan công an tiếp tục khám xét trụ sở Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ kỹ thuật Nhật Cường tại phố Trần Phú, quận Hoàn Kiếm.

Ghi nhận của Lao Động tại hiện trường, 9h sáng ngày 9.5, một xe ôtô đi từ đường Trần Phú đỗ tại sân của công ty. 22h đêm, phương tiện này đi ra, chở theo tài liệu. Các cán bộ công an cũng rời Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ kỹ thuật Nhật Cường.

Được biết quá trình khám xét công ty này kéo dài 12 tiếng đồng hồ. Các chiến sĩ phải mua nước tăng lực và đồ ăn nhẹ để tiếp sức làm việc.

Đến 22h khuya, việc khám xét Công ty Nhật Cường mới hoàn tất.
Đến 22h đêm, việc khám xét Công ty Nhật Cường mới hoàn tất.

Về lý do tại sao khám xét nhà ở, chuỗi cửa hàng, trung tâm bảo hành và Công ty Nhật Cường, Trung tướng Lương Tam Quang, Chánh Văn phòng Bộ Công an cho biết, vụ việc vẫn đang được làm rõ, hiện chưa có báo cáo. Khi nào có thông tin chính thức, Bộ sẽ cung cấp sau.

Nguồn tin của Lao Động từ Ban Chỉ đạo Quốc gia chống buôn lậu và gian lận thương mại (BCĐ 389 quốc gia) cho biết, chuyên án này do Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế buôn lậu xác lập và điều tra, không liên quan đến các vụ bắt điện thoại di động nhập lậu trước đây của lực lượng 389 quốc gia.

Xe chở theo nhiều tài liệu.
Xe chở theo nhiều tài liệu.
Các chiến sĩ Công an rời đi.
Các chiến sĩ Công an rời đi.
Các chiến sĩ công an rời đi.

Theo nguồn tin, việc C03 khám xét chuỗi cửa hàng của Nhật Cường Mobile, công ty, trung tâm bảo hành và nơi ở của ông chủ Nhật Cường, liên quan đến nhiều vấn đề, chứ không chỉ riêng về dấu hiệu nhập hàng lậu. 

Trước đó, từ sáng đến chiều 9.5, nhiều cảnh sát và xe chuyên dụng đã xuất hiện tại một chung cư cao cấp ở đường Thụy Khuê - nơi ở của ông chủ Nhật Cường. 

Tại cửa hàng trên phố Lý Quốc Sư, liên tiếp hai xe tải chuyên dụng của cảnh sát đi tới. Hàng chục thùng giấy cỡ lớn được khiêng lên xe.

Các cửa hàng Nhật Cường ở đường Nguyễn Trãi, Xuân Thủy cũng đã bất ngờ đóng cửa, các nhân viên ra về.

Nhật Cường Mobile là thương hiệu thuộc sở hữu của Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ kỹ thuật Nhật Cường, hoạt động từ năm 2001 với tiền thân là cửa hàng sửa chữa điện thoại. Hệ thống có 9 cửa hàng bán lẻ tại Hà Nội, một trung tâm bảo hành được cho là lớn nhất khu vực phía Bắc và một trung tâm ERP tại TP HCM.

Nhật Cường Mobile từng là Trung tâm bảo hành ủy quyền của Apple.

Cường Phương Tùng
TIN LIÊN QUAN

Nhật Cường: Doanh nghiệp mới 3 tuổi đã được chỉ định thầu dự án 11 tỉ

Cường Ngô |

Được biết đến nhiều với tên Nhật Cường Mobile, song, doanh nghiệp này có tên đầy đủ là Công ty Thương mại và dịch vụ kỹ thuật Nhật Cường, đi vào hoạt động chính thức từ năm 2016. Đơn vị này từng được chỉ định thầu nhiều dự án ở Hà Nội.

Sau khám xét, hệ thống Nhật Cường Mobile "cửa đóng, then cài"

Vương Trần - Cao Nguyên |

Sáng nay 9.5, sau khi công an khám xét đồng loạt hệ thống cửa hàng Nhật Cường Mobile ở Hà Nội, ghi nhận của phóng viên cho thấy 9 cửa hàng của hệ thống này trên đường Xuân Thuỷ, Cầu Giấy, Chùa Bộc, Nguyễn Trãi và Láng Hạ... đồng loạt đóng cửa. 

Khám xét chuỗi cửa hàng Nhật Cường không chỉ vì dấu hiệu nhập hàng lậu

Nhóm PV |

Nguồn tin từ lãnh đạo Ban Chỉ đạo 389 cho biết, việc khám xét chuỗi cửa hàng của Nhật Cường Mobile và nơi ở của ông chủ Nhật Cường, liên quan đến nhiều vấn đề, chứ không chỉ riêng về dấu hiệu nhập hàng lậu. 

Nghệ An: Vì sao thu ngân sách hơn 20 nghìn tỉ nhưng không đủ chi?

QUANG ĐẠI |

Tính đến hết năm 2022, thu ngân sách của tỉnh Nghệ An đạt 21.152 tỉ đồng, tăng 40,9% so với dự toán HĐND tỉnh giao.

Hà Nội: Cận Tết, giá pháo hoa Z121 vẫn ở mức cao

HỮU CHÁNH |

Càng cận Tết Nguyên đán 2023, nhiều dân buôn tích trữ pháo hoa Z121 ồ ạt xả hàng với mức giá rẻ hơn so với tháng trước. Còn pháo hoa ở một số đại lý của Nhà máy Z121 vẫn được bán ở mức giá cao so với niêm yết.

Ông Putin ký luật về cổ đông của các nước "không thân thiện"

Khánh Minh |

Các công ty liên doanh Nga có quyền ra quyết định mà không cần lá phiếu của cổ đông các nước "không thân thiện" - theo sắc lệnh mới của Tổng thống Vladimir Putin.

Sau 772 ngày, Messi và Ronaldo sẽ gặp nhau?

Văn An |

Trong chương cuối sự nghiệp, Messi và Ronaldo sẽ có cơ hội gặp nhau… 

Vợ chồng trẻ đau đầu chuyện biếu Tết nội, ngoại

Phương Trang |

Biếu quà Tết nhà nội, nhà ngoại bao nhiêu là đủ, biếu quà làm sao để không làm mất lòng ai,... luôn là nỗi niềm đau đáu của các gia đình mỗi dịp Tết đến, Xuân về.

Nhật Cường: Doanh nghiệp mới 3 tuổi đã được chỉ định thầu dự án 11 tỉ

Cường Ngô |

Được biết đến nhiều với tên Nhật Cường Mobile, song, doanh nghiệp này có tên đầy đủ là Công ty Thương mại và dịch vụ kỹ thuật Nhật Cường, đi vào hoạt động chính thức từ năm 2016. Đơn vị này từng được chỉ định thầu nhiều dự án ở Hà Nội.

Sau khám xét, hệ thống Nhật Cường Mobile "cửa đóng, then cài"

Vương Trần - Cao Nguyên |

Sáng nay 9.5, sau khi công an khám xét đồng loạt hệ thống cửa hàng Nhật Cường Mobile ở Hà Nội, ghi nhận của phóng viên cho thấy 9 cửa hàng của hệ thống này trên đường Xuân Thuỷ, Cầu Giấy, Chùa Bộc, Nguyễn Trãi và Láng Hạ... đồng loạt đóng cửa. 

Khám xét chuỗi cửa hàng Nhật Cường không chỉ vì dấu hiệu nhập hàng lậu

Nhóm PV |

Nguồn tin từ lãnh đạo Ban Chỉ đạo 389 cho biết, việc khám xét chuỗi cửa hàng của Nhật Cường Mobile và nơi ở của ông chủ Nhật Cường, liên quan đến nhiều vấn đề, chứ không chỉ riêng về dấu hiệu nhập hàng lậu.