Xe chở công nhân cản đường xe chữa cháy: 2 tài xế bị tước bằng lái

Thanh Chung |

Hai tài xế lái xe chở công nhân của Công ty Doosan Vina (trụ sở tại Khu kinh tế Dung Quất, tỉnh Quảng Ngãi) làm cản trở xe chữa cháy đi làm nhiệm vụ bị tước giấy phép lái xe 2 tháng, và phạt 4 triệu đồng cho mỗi tài xế.

Ngày 6.7, Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết, chiều cùng ngày, Phòng CSGT Công an tỉnh ra quyết định xử phạt hành chính đối với 2 tài xế Trần Văn Lớt (45 tuổi) và Phan Thanh Phong (43 tuổi) vì không nhường đường xe được quyền ưu tiên đang phát tín hiệu ưu tiên đi làm nhiệm vụ.

Cụ thể, Lớt và Phong bị tước quyền sử dụng giấy phép lái xe 2 tháng kể từ ngày 6.7 đến hết ngày 4.9. Ngoài ra, 2 tài xế này còn nhận mức phạt tiền 4 triệu đồng/người.

Trước đó, ngày 5.7, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip ghi lại hình ảnh xe của lực lượng PCCC Công an tỉnh Quảng Ngãi đang đi làm nhiệm vụ thì gặp đoàn xe chở công nhân của Công ty Doosan Vina.

Mặc dù xe chữa cháy liên tục hú còi ưu tiên và nháy đèn nhưng đoàn xe chở công nhân vẫn không chịu nhường đường. Đáng nói, đoàn xe của Công ty Doosan Vina còn vượt mặt xe khác, gây cản đường xe ưu tiên làm nhiệm vụ.

Lãnh đạo Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh Quảng Ngãi xác nhận, sự việc trong clip này xảy ra vào ngày 4.7 tại huyện Bình Sơn.

Ngay khi tiếp nhận thông tin về việc 2 xe buýt mang logo Doosan không nhường đường cho xe ưu tiên, Công ty Doosan Vina tổ chức họp quán triệt ý thức của toàn đội xe; đồng thời yêu cầu nhà cung cấp dịch vụ vận tải Long Hiền buộc thôi việc 2 tài xế vi phạm là Trần Văn Lớt và Phan Thanh Phong.

Thanh Chung
TIN LIÊN QUAN

Đoàn xe chở công nhân cản đường xe chữa cháy: 2 tài xế bị buộc thôi việc

Thanh Chung |

Liên quan tới việc xe chở công nhân của Công ty Doosan Vina (trụ sở tại Khu kinh tế Dung Quất, tỉnh Quảng Ngãi) cản trở xe ưu tiên đi làm nhiệm vụ, 2 tài xế lái xe bị buộc phải thôi việc.

11 vi phạm sẽ bị tước bằng lái xe theo dự thảo luật mới

Văn Thắng - Nhật Huy |

Theo Dự thảo Luật Bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường bộ, có 11 hành vi mà người điều khiển phương tiện sẽ bị tước quyền sử dụng giấy phép lái xe (bằng lái) nếu vi phạm.

Lái xe bị phạt 35 triệu đồng, tước bằng 23 tháng do vi phạm nồng độ cồn

Phạm Đông |

Tiến hành kiểm tra, lái xe Lê Khắc T. đã bị phạt 35 triệu đồng, tước bằng 23 tháng do vi phạm nồng độ cồn vượt quá 0,4 miligam/ 1 lít khí thở.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Đoàn xe chở công nhân cản đường xe chữa cháy: 2 tài xế bị buộc thôi việc

Thanh Chung |

Liên quan tới việc xe chở công nhân của Công ty Doosan Vina (trụ sở tại Khu kinh tế Dung Quất, tỉnh Quảng Ngãi) cản trở xe ưu tiên đi làm nhiệm vụ, 2 tài xế lái xe bị buộc phải thôi việc.

11 vi phạm sẽ bị tước bằng lái xe theo dự thảo luật mới

Văn Thắng - Nhật Huy |

Theo Dự thảo Luật Bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường bộ, có 11 hành vi mà người điều khiển phương tiện sẽ bị tước quyền sử dụng giấy phép lái xe (bằng lái) nếu vi phạm.

Lái xe bị phạt 35 triệu đồng, tước bằng 23 tháng do vi phạm nồng độ cồn

Phạm Đông |

Tiến hành kiểm tra, lái xe Lê Khắc T. đã bị phạt 35 triệu đồng, tước bằng 23 tháng do vi phạm nồng độ cồn vượt quá 0,4 miligam/ 1 lít khí thở.