"Xảy ra sự cố chạy thận 9 người chết ở Hòa Bình... do cái đồng hồ?"

Cường Ngô |

Sáng nay (23.1), phiên tòa xét xử vụ án chạy thận Hòa Bình tiếp tục phiên làm việc thứ 9. Cả buổi sáng, HĐXX dành thời gian để luật sư bào chữa, đối đáp về phần luận tội của VKS đối với bị cáo Bùi Mạnh Quốc bị truy tố tội Vô ý làm chết người

"Lỗi của thân chủ ông là lỗi tự tin"

Luật sư Giang Văn Quyết, bào chữa cho bị cáo Bùi Mạnh Quốc không đồng ý với phần luận tội của VKS khi cho rằng, bị cáo Quốc là người bảo dưỡng, sửa chữa hệ thống RO số 2 để tồn dư hóa chất HF và HCL để xảy ra sự cố đáng tiếc ngày 29.5.2017.

Luật sư bào chữa cho bị cáo Bùi Mạnh Quốc cho rằng, VKS nói thân chủ của ông để “tồn dư hóa chất trong đường ống RO số 2 là không đúng”. Bởi, trong quá trình sửa chữa, bảo dưỡng hệ thống này, bị cáo Quốc chưa sửa chữa xong. Trường hợp nếu Quốc sửa xong rồi mà vẫn để tồn dư hóa chất gây ngộ độc cho các bệnh nhân chạy thận thì mới luận tội như như vậy được.

“Không thể đổ lỗi cho người sửa chữa để tồn dư hóa chất trong đường ống RO số 2 vì đã sửa chữa xong đâu mà sử dụng”, luật sư Giang Quyết nói và đồng tình với VKS về ý kiến thân chủ của ông chưa can ngăn quyết liệt.

“VKS xác định thân chủ của tôi có vai trò, trách nhiệm lớn nhất trong sự cố y khoa này, tôi không đồng ý. Tôi cho rằng đây là lỗi của cả dây chuyền và của những người vận hành trực tiếp. Tôi muốn VKS xác định rõ ý này “bị cáo Quốc chưa bàn giao hệ thống RO mà những người trực tiếp  điều trị bệnh cho bệnh nhân đã sử dụng thì trách nhiệm là ngang nhau”.

Đối đáp lại với luật sư Giang Quyết, đại diện VKS cho rằng trong phần luận tội không xác định hóa chất HCL và HF là hóa chất cấm mà chỉ nói chưa được Bộ Y tế thẩm định, cấp phép theo quy định.

VKS cho rằng, khi luận tội bị cáo Quốc đã xem xét các tình tiết giảm nhẹ như bị cáo ăn năn hối lỗi, thành khẩn khai báo, là lao động chính trong gia đình, chủ động khắc phục hậu quả vụ án, được gia đình các nạn nhân xin giảm nhẹ hình phạt. Buổi bào chữa hôm nay, luật sư Quyết trình bày thêm các tình tiết khách quan nên VKS đề nghị HĐXX xem xét tất cả các tình tiết giảm nhẹ để giảm trách nhiệm hình sự cho Quốc.

VKS cho hay, việc bị cáo Quốc không can ngăn, để nguồn nước RO chưa đảm bảo chất lượng đã đưa vào người bệnh là nguyên nhân dẫn đến sự cố. Lẽ ra, với vai trò và trách nhiệm của mình, bị cáo phải ngăn cản các điều dưỡng không được tiến hành lọc máu cho bệnh nhân.

Bùi Mạnh Quốc tại tòa.
Bùi Mạnh Quốc tại tòa.

Tiếp tục đối đáp lại VKS, luật sư Giang Quyết cho biết, lỗi của thân chủ ông là lỗi tự tin. Việc vệ sinh màng lọc RO bắt buộc phải dùng hóa chất. Còn việc để xác định còn tồn dư hóa chất trong hệ thống RO hay không thì phải xét nghiệm.

Luật sư Giang Quyết dẫn Thông tư 14 của Bộ Y tế cho rằng chỉ có máy chạy thận nhân tạo mới là thiết bị y tế còn hệ thống RO thì không phải. Và khẳng định đối với một kỹ sư thì việc sử dụng hóa chất không cấm trong sửa chữa, vệ sinh màng lọc RO là bình thường.

Về ý này, VKS cho hay, theo Thông tư 14, trang thiết bị y tế là hệ thống máy chạy thận. Nhưng trong phần xét hỏi có một luật sư nào đó hỏi Công ty Cổ phần Dược phẩm Thiên Sơn nói hệ thống máy chạy thận đi kèm với hệ thống RO thì mới có tác dụng. Đây là thiết bị hỗ trợ và đồng bộ, nếu thiếu một trong hai thì không thể tiến hành lọc máu được.

Nhắc đến Công ty Thiên Sơn, ngay lập tức, luật sư Đinh Hương, bào chữa cho ông Đỗ Anh Tuấn, đồng thời là người đại diện Công ty này cho biết: “Tôi xác định lại một lần nữa, tôi không bao giờ nói "hệ thống RO là một bộ phận của máy chạy thận". Và, Bùi Mạnh Quốc không phải là người của Thiên Sơn”.

"Bị cáo nhận lỗi không ngăn cản quyết liệt"

Luật sư Đinh Hương cho biết thêm, bà đồng ý với ý kiến của luật sư Giang Quyết là bị cáo Bùi Mạnh Quốc chỉ có hành vi duy nhất là không can ngăn quyết liệt điều dưỡng Hằng lọc máu cho các bệnh nhân khi nguồn nước chưa được bàn giao.

“Tôi khẳng định là bị cáo Quốc chưa can ngăn quyết liệt chứ không phải không can ngăn. Vì bị cáo Quốc từng nói với điều dưỡng là “tại sao em chưa làm xong nước đã cho chạy thận”. Đây là sự can ngăn bằng hành vi. Còn can ngăn bằng hành động là Quốc không xả nước vào tank (bình chứa) như mọi lần”, luật sư nói.

Cũng theo nữ luật sư việc Bộ Y tế có công văn trả lời cơ quan cảnh sát điều tra cho rằng 2 hóa chất HF và HCL chưa được Bộ cấp phép thẩm định, cấp phép nhưng Bộ Y tế, VKS không trình ra được văn bản nào cấm 2 chất này. Tất cả phải đối chứng với quy định của pháp luật. “Tôi cho rằng công văn này của Bộ Y tế không có cơ sở, thậm chí lập lờ về thành phẩm”.

Tự bào chữa cho mình, bị cáo Quốc cho hay, từ trước đến nay, theo nhận thức của bị cáo, hệ thống RO số 2 không phải là trang thiết bị y tế. Bị cáo cũng chưa bao giờ được tiếp cận văn bản nào nói 2 hóa chất HF, HCL là hóa chất cấm.

Dù vậy bị cáo nhận lỗi trước HĐXX, trước những nạn nhân tử vong trong sự cố y khoa là bị cáo chưa ngăn cản quyết liệt.

Bùi Mạnh Quốc khẳng định, ở Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình chưa bao giờ có việc dừng lọc máu. Khi tiến hành lọc máu bao giờ bị cáo cũng khuyên là dùng cả hai hệ thống RO số 1, RO số 2, vì nếu hệ thống này trục trặc thì còn có hệ thống kia.

“Bị cáo không bao giờ cẩu thả trong quá trình vệ sinh màng RO. Bản thân bị cáo sau khi vệ sinh thiết bị xong chỉ đánh giá bằng đồng hồ dẫn điện.

Để xảy ra sự cố y khoa ngày 29.5 do đồng hồ dẫn điện sai số dẫn đến việc bị cáo nhận xét sai. Điều dưỡng Điệp và điều dưỡng Hậu cũng xác nhận việc này”.

Cường Ngô
TIN LIÊN QUAN

Chú ruột Hoàng Công Lương bị đề nghị điều tra tội Thiếu trách nhiệm

Cường Ngô |

Viện kiểm sát (VKS) cho rằng, ông Hoàng Công Tình có dấu hiệu hành vi của tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, vì vậy, kiến nghị cơ quan cảnh sát điều tra tiến hành điều tra về nội dung này.

Bác sĩ Hoàng Công Lương bị đề nghị mức án gần 4 năm tù

Cường Ngô |

Đại diện VKS đề nghị mức án 36-42 tháng tù đối với bị cáo Hoàng Công Lương về tội Vô ý làm chết người.

Bác sĩ Hoàng Công Lương phản bác lời khai của đồng nghiệp

Cường Ngô |

Tại bục khai báo, bị cáo Hoàng Công Lương phản bác lời khai của bác sĩ Phạm Thị Huyền khi cho rằng chỉ có bác sĩ Hoàng Công Lương mới đủ thẩm quyền ra y lệnh lọc máu.

Vụ án xét xử Hoàng Công Lương có trả hồ sơ, điều tra lại?

Cường Ngô |

TAND TP. Hòa Bình dừng phiên xét xử vụ án chạy thận khiến 9 người tử vong ở Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình chiều 19.1 để nhận chứng cứ bí mật do luật sư Phạm Quang Hưng cung cấp. Với tình tiết này, liệu vụ án có trả hồ sơ, điều tra lại.

Chú BS Hoàng Công Lương: "Tôi không có trách nhiệm ở sự cố chạy thận"

Cường Ngô |

Chú ruột bác sĩ Hoàng Công Lương là bác sĩ Hoàng Công Tình cho rằng, sự cố chạy thận không phải nguyên nhân từ cán bộ Đơn nguyên thận nhân tạo và cá nhân ông không có sai sót gì trong việc này.

Hoàng Công Lương không có mặt ở Đơn nguyên lọc máu ngày xảy ra sự cố

Cường Ngô |

Bị cáo Hoàng Công Lương cho rằng, hôm xảy ra sự cố, bị cáo sau khi thăm khám cho các bệnh nhân đã hội ý với các bác sĩ, bệnh nhân đã đủ điều kiện sức khỏe thì tiến hành ra y lệnh lọc máu.

Tình tiết bất ngờ có lợi cho bác sĩ Hoàng Công Lương

Cường Ngô |

Chiều nay (18.1) phiên xét xử vụ án chạy thận khiến 9 người tử vong ở Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình tại TAND TP Hòa Bình tiếp tục phiên làm việc. HĐXX dành gần như toàn bộ thời gian để hỏi ý kiến của các chuyên gia đầu ngành về lọc máu, chạy thận nhân tạo.

Người dân lỉnh kỉnh đồ đạc rời Thủ đô về quê ăn Tết

PHẠM ĐÔNG - HỮU CHÁNH |

28 Tết, tại các bến xe lớn Hà Nội như Mỹ Đình, Nước Ngầm, Giáp Bát... bắt đầu nhộn nhịp, người dân khăn gói đồ đạc về quê nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Chú ruột Hoàng Công Lương bị đề nghị điều tra tội Thiếu trách nhiệm

Cường Ngô |

Viện kiểm sát (VKS) cho rằng, ông Hoàng Công Tình có dấu hiệu hành vi của tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, vì vậy, kiến nghị cơ quan cảnh sát điều tra tiến hành điều tra về nội dung này.

Bác sĩ Hoàng Công Lương bị đề nghị mức án gần 4 năm tù

Cường Ngô |

Đại diện VKS đề nghị mức án 36-42 tháng tù đối với bị cáo Hoàng Công Lương về tội Vô ý làm chết người.

Bác sĩ Hoàng Công Lương phản bác lời khai của đồng nghiệp

Cường Ngô |

Tại bục khai báo, bị cáo Hoàng Công Lương phản bác lời khai của bác sĩ Phạm Thị Huyền khi cho rằng chỉ có bác sĩ Hoàng Công Lương mới đủ thẩm quyền ra y lệnh lọc máu.

Vụ án xét xử Hoàng Công Lương có trả hồ sơ, điều tra lại?

Cường Ngô |

TAND TP. Hòa Bình dừng phiên xét xử vụ án chạy thận khiến 9 người tử vong ở Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình chiều 19.1 để nhận chứng cứ bí mật do luật sư Phạm Quang Hưng cung cấp. Với tình tiết này, liệu vụ án có trả hồ sơ, điều tra lại.

Chú BS Hoàng Công Lương: "Tôi không có trách nhiệm ở sự cố chạy thận"

Cường Ngô |

Chú ruột bác sĩ Hoàng Công Lương là bác sĩ Hoàng Công Tình cho rằng, sự cố chạy thận không phải nguyên nhân từ cán bộ Đơn nguyên thận nhân tạo và cá nhân ông không có sai sót gì trong việc này.

Hoàng Công Lương không có mặt ở Đơn nguyên lọc máu ngày xảy ra sự cố

Cường Ngô |

Bị cáo Hoàng Công Lương cho rằng, hôm xảy ra sự cố, bị cáo sau khi thăm khám cho các bệnh nhân đã hội ý với các bác sĩ, bệnh nhân đã đủ điều kiện sức khỏe thì tiến hành ra y lệnh lọc máu.

Tình tiết bất ngờ có lợi cho bác sĩ Hoàng Công Lương

Cường Ngô |

Chiều nay (18.1) phiên xét xử vụ án chạy thận khiến 9 người tử vong ở Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình tại TAND TP Hòa Bình tiếp tục phiên làm việc. HĐXX dành gần như toàn bộ thời gian để hỏi ý kiến của các chuyên gia đầu ngành về lọc máu, chạy thận nhân tạo.