Xảy ra mâu thuẫn chỉ vì nẹt pô xe máy, nam thanh niên đâm người tử vong

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Ngày 16.4, Văn phòng cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị đang tạm giữ hình sự đối tượng Nguyễn Đình Hoàng (25 tuổi, xã Hòa Đông, huyện Krông Pắk) để điều tra về hành vi "Giết người".

Nạn nhân trong vụ án này là Nguyễn Can T. (24 tuổi, xã Ea Knuếc, huyện Krông Pắk).

Theo kết quả điều tra ban đầu, khoảng 22h30, ngày 13.4, sau khi ăn nhậu xong, T. điều khiển xe máy chở anh Phạm Trung H. (28 tuổi) đến nhà của Hoàng ở xã Hòa Đông, huyện Krông Pắk để đón một người bạn.

Khi đến trước nhà Hoàng, T. dừng xe máy rồi đi đến gõ cửa nhưng không ai ra mở. Sau đó, Trung quay lại xe máy của mình nổ máy, rồ ga và nẹt pô.

Vì nghe tiếng nẹt pô ồn ào nên nhiều người trong nhà Hoàng đi ra xem. Lúc này, Hoàng đi đến nói T. đừng nẹt pô thì giữa 2 bên xảy ra mâu thuẫn, cãi vã và thách thức nhau.

Sau đó, T. gọi điện thoại cho Đỗ Chí Th. (28 tuổi, cùng xã) đến giúp mình đánh nhau với Hoàng.

Khoảng 5 phút sau Th. đến thì cả 2 lao vào dùng tay đánh Hoàng nhưng được mọi người can ngăn. Bị đánh, Hoàng chạy vào nhà thì T. và Th. tiếp tục đuổi theo.

Khi vào đến sân nhà mình, Hoàng lấy một con dao nhọn dài khoảng 20 cm rồi quay lại đâm nhiều nhát vào người T. và Th. khiến cả 2 phải nhập viện cấp cứu.

Do vết thương quá nặng nên T. đã tử vong trên đường đến bệnh viện.

Đến sáng ngày 14.4, Hoàng đã cầm con dao gây án đến Công an huyện Krông Pắk đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

BẢO TRUNG
TIN LIÊN QUAN

Đã bắt được một số đối tượng trong nhóm người phá gần 400ha rừng ở Đắk Lắk

Bảo Trung |

Nguồn tin của Lao Động cho biết: "Sau một thời gian tích cực điều tra, lực lượng Công an tỉnh bước đầu đã bắt được một số đối tượng phá rừng ở khu vực xã Ya Tờ Mốt (huyện Ea Súp). Các đối tượng khai nhận là người trực tiếp chặt cây, phá rừng. Trước mắt, lực lượng kiểm lâm vẫn đang phối hợp với Công an điều tra làm rõ vụ việc nên chưa cung cấp thông tin chi tiết. Tuy nhiên, tôi khẳng định đây là vụ phá rừng có tổ chức, quy mô bài bản, những người vừa bị bắt có thể chỉ đi làm thuê. Phải có người đứng đằng sau chủ mưu và cần bắt bằng được đối tượng đó để làm rõ vụ việc".

Nhóm nữ sinh THCS ở Đắk Lắk hẹn đánh nhau do mâu thuẫn trên Facebook

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Nhóm nữ sinh THCS vừa hẹn đánh nhau ở huyện Krông Pắk xuất phát từ mâu thuẫn trên mạng xã hội (Facebook).

Khởi tố vụ phá gần 400 ha rừng ở tỉnh Đắk Lắk

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Cơ quan chức năng tỉnh Đắk Lắk vừa khởi tố vụ án phá gần 400 ha rừng ở xã Ya Tờ Mốt, huyện Ea Súp.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Đã bắt được một số đối tượng trong nhóm người phá gần 400ha rừng ở Đắk Lắk

Bảo Trung |

Nguồn tin của Lao Động cho biết: "Sau một thời gian tích cực điều tra, lực lượng Công an tỉnh bước đầu đã bắt được một số đối tượng phá rừng ở khu vực xã Ya Tờ Mốt (huyện Ea Súp). Các đối tượng khai nhận là người trực tiếp chặt cây, phá rừng. Trước mắt, lực lượng kiểm lâm vẫn đang phối hợp với Công an điều tra làm rõ vụ việc nên chưa cung cấp thông tin chi tiết. Tuy nhiên, tôi khẳng định đây là vụ phá rừng có tổ chức, quy mô bài bản, những người vừa bị bắt có thể chỉ đi làm thuê. Phải có người đứng đằng sau chủ mưu và cần bắt bằng được đối tượng đó để làm rõ vụ việc".

Nhóm nữ sinh THCS ở Đắk Lắk hẹn đánh nhau do mâu thuẫn trên Facebook

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Nhóm nữ sinh THCS vừa hẹn đánh nhau ở huyện Krông Pắk xuất phát từ mâu thuẫn trên mạng xã hội (Facebook).

Khởi tố vụ phá gần 400 ha rừng ở tỉnh Đắk Lắk

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Cơ quan chức năng tỉnh Đắk Lắk vừa khởi tố vụ án phá gần 400 ha rừng ở xã Ya Tờ Mốt, huyện Ea Súp.