Xác minh vụ cô gái tố cáo bị cấp trên cưỡng bức

Quang Việt |

Hà Nội - Theo nguồn tin, cơ quan công an đang xác minh theo đơn tố cáo của cô gái cho rằng bị cấp trên - nguyên Chủ tịch HĐQT một bệnh viện đa khoa cưỡng bức.

Ngày 28.3, theo nguồn tin, Công an quận Hoàng Mai đang xác minh đơn tố giác của chị H (trú tại Hà Nội), tố cáo bị ông L.M.T (trú trên địa bàn quận Hoàng Mai) cưỡng bức, đánh đập.

Theo đơn chị H gửi các cơ quan chức năng, chị quen ông T vì là đồng nghiệp, học trò của mẹ. Sau khi tốt nghiệp đại học, chị H được mời về bệnh viện ông T nắm chức Chủ tịch HĐQT làm việc và hứa sẽ định hướng, chỉ bảo chị H trong công việc.

Theo đơn, ông T là Chủ tịch HĐQT một bệnh viện đa khoa tại Hà Nội và là Trưởng khoa của một trường đại học có tiếng ở Hà Nội. Hiện ông này đã nghỉ.

Sau khi về bệnh viện làm việc, chị H tố cáo ông T dù đã có vợ con nhưng vẫn gạ gẫm chị quan hệ tình dục và bị chị từ chối. Trong một lần đi du lịch, ông T đã chuốc rượu và cưỡng hiếp chị.

Theo tố cáo, sau lần bị cưỡng hiếp, ông T dùng mọi thủ đoạn để ép chị H bước vào mối quan hệ không chính thức và đe dọa nếu không chấp thuận sẽ bị tung clip nóng.

“Từ đó đến nay, khoảng tháng 1.2020 đến tháng 1.2022, tôi đã nhiều lần bị ông T bạo lực tinh thần và cưỡng bức tình dục”, đơn tố giác nêu.

Liên quan đến thông tin, lãnh đạo công an phường nơi chị H cư trú xác nhận gia đình chị H có lên đơn vị trình báo, đề nghị được đảm bảo an ninh, an toàn, không để người lạ đến gây rối.

Đơn vị này có nắm bắt được sự việc một phụ nữ đến chung cư nơi chị H sinh sống và hai bên có xảy ra to tiếng, cãi nhau sau đó được giải tán.

Liên quan vụ việc, phóng viên đã liên hệ với ông L.M.T, song không có kết quả. Phía cô gái tố cáo cũng không liên lạc được.

Quang Việt
TIN LIÊN QUAN

Xóm trưởng đi tù vì bán đất: Vì sao Viện phó KSND huyện bị tố cáo?

QUANG ĐẠI |

Nghệ An – Liên quan vụ nhiều cán bộ xóm, xã ở huyện Hưng Nguyên bị kết án tù vì hành vi chuyển nhượng đất nông nghiệp, đại diện Viện Kiểm sát nhân dân huyện này cho rằng người dân đã “tự nguyện” giao đất cho nhà nước quản lý.

Trưởng phòng công an ở Lào Cai nói "không thể nhớ nổi" người tố cáo sàm sỡ

Long Nguyễn |

Trưởng phòng Xuất nhập cảnh Công an tỉnh Lào Cai - Đại tá Vũ Văn Cường, nói rằng ông "không thể nhớ nổi" chị V.T.H bởi sự việc xảy ra đã lâu.

Hai nữ nhân viên bị đánh đập, trốn khỏi nơi giam lỏng để tố cáo gã "bảo kê"

Quang Việt |

Hà Nội - Xin về quê không được, hai nữ nhân viên quán bia còn bị Vũ Văn Mạnh cùng đồng bọn đánh đập dã man, giam lỏng trong nhà trọ.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Xóm trưởng đi tù vì bán đất: Vì sao Viện phó KSND huyện bị tố cáo?

QUANG ĐẠI |

Nghệ An – Liên quan vụ nhiều cán bộ xóm, xã ở huyện Hưng Nguyên bị kết án tù vì hành vi chuyển nhượng đất nông nghiệp, đại diện Viện Kiểm sát nhân dân huyện này cho rằng người dân đã “tự nguyện” giao đất cho nhà nước quản lý.

Trưởng phòng công an ở Lào Cai nói "không thể nhớ nổi" người tố cáo sàm sỡ

Long Nguyễn |

Trưởng phòng Xuất nhập cảnh Công an tỉnh Lào Cai - Đại tá Vũ Văn Cường, nói rằng ông "không thể nhớ nổi" chị V.T.H bởi sự việc xảy ra đã lâu.

Hai nữ nhân viên bị đánh đập, trốn khỏi nơi giam lỏng để tố cáo gã "bảo kê"

Quang Việt |

Hà Nội - Xin về quê không được, hai nữ nhân viên quán bia còn bị Vũ Văn Mạnh cùng đồng bọn đánh đập dã man, giam lỏng trong nhà trọ.