Xác minh thông tin kẻ lừa đảo đào được đồ cổ khi thi công cao tốc rồi bán cho người dân

TRẦN TUẤN |

Hà Tĩnh - Công an đang xác minh thông tin trình báo về việc xuất hiện đối tượng lừa đảo nói rằng đào được đồ cổ khi thi công cao tốc Bắc - Nam rồi bán cho dân.

Sáng 22.3, bà Trương Thị Lý (62 tuổi, trú thôn Trần Phú, xã Cẩm Duệ, huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) - cho biết, vào khoảng 10h ngày 21.3, có một người đàn ông khoảng 50 tuổi nói giọng bắc, xưng là công nhân thi công cao tốc Bắc - Nam qua địa bàn, mới đào được mấy món đồ cổ bằng đồng nên muốn bán lại cho gia đình bà.

Sau khi xem qua gồm có 2 con cóc, 2 con voi, 1 lư hương, 1 tượng Phật, tất cả đều bằng đồng có trọng lượng 6kg với vẻ khá giống đồ cổ nên vợ chồng bà Lý đã mua lại với số tiền 15 triệu đồng.

“Trong nhà không đủ tiền, nhà tôi còn đi vay thêm cho đủ để mua. Ngay khi mua xong, họ rời đi một lúc, chúng tôi mới xem lại kĩ thì đó toàn là đồ đồng mới chứ không phải đồ cổ” - bà Lý nói.

Cũng theo bà Lý, ngay sau khi nghi ngờ mình đã bị lừa đảo mua phải đồ giả, gia đình bà đã đến trình báo Công an xã Cẩm Duệ về sự việc trên.

Món “đồ cổ” mà gia đình bà Lý đã mua. Ảnh: Trần Tuấn.
Món “đồ cổ” mà gia đình bà Lý đã mua. Ảnh: Trần Tuấn

Thông tin từ Công an xã Cẩm Duệ - cho hay, đơn vị đã nhận được trình báo của gia đình bà Lý về việc bị lừa bán cổ vật. Hiện Công an xã đang xác minh làm rõ.

Tại xã Cẩm Quan (Cẩm Xuyên) liền kề bên xã Cẩm Duệ cũng xảy ra trường hợp tương tự.

Theo ông Lê Văn Sơn - Bí thư Chi bộ thôn Thượng Long, xã Cẩm Quan, ngày 21.3, anh Lê Xuân Hồng (trú thôn Thượng Long) tung tin rằng anh đào được gần bên sông một món đồ cổ bằng đồng gồm 2 con gà trống, 2 con trâu, 1 con voi, 1 con cóc.

Ngay sau đó, ông Sơn đã báo với lãnh đạo UBND xã Cẩm Quan rồi cùng đến yêu cầu anh Hồng chỉ vị trí đào được số “đồ cổ” đó. Tuy nhiên, thực tế không có vị trí nào mà anh Hồng đào được số đồ vật trên.

“Chúng tôi hỏi rõ thì anh Hồng mới cho biết là mua số đồ vật đó của một người lạ đi bán nói rằng họ đào được khi thi công cao tốc Bắc - Nam. Công an xã đang xác minh làm rõ thêm sự việc” - ông Sơn nói.

Được biết, anh Hồng đã mua số đồ vật bằng đồng nói trên với số tiền 12 triệu đồng.

TRẦN TUẤN
TIN LIÊN QUAN

Thăm một chợ đồ cổ giữa lòng Sài Gòn

NGỌC ÁNH - NHƯ QUỲNH |

Nép mình trong một con ngõ nhỏ trên đường Nơ Trang Long (quận Bình Thạnh), chợ đồ cổ Sài Gòn là một chốn được nhiều người dân Sài thành lui tới vào mỗi dịp cuối tuần để hoài niệm, tìm lại những kí ức xưa cũ và được chạm vào những đồ vật quen thuộc, gắn bó với họ cả một thời thơ bé mà khó có thể tìm lại được giữa chốn phồn hoa đô thị ngày nay.

Người dân tìm về ký ức xưa tại phiên chợ đồ cổ ở TPHCM

Ngọc Lê - Thanh Chân |

TPHCM - Sau nhiều tháng tạm ngưng vì dịch COVID-19, phiên chợ đồ cổ ở quận Bình Thạnh đã mở cửa trở lại, thu hút nhiều người dân đến tham quan và vui chơi.

Bản đồ cổ nhất thế giới hé lộ bí ẩn kinh ngạc lăng mộ Pharaoh Ai Cập

Khánh Minh |

Bản đồ cổ nhất thế giới mà một nhà khảo cổ có được đã hé lộ bí mật xây dựng lăng mộ Pharaoh Ai Cập ở Thung lũng các vị Vua.

Ca nhiễm cúm A/H5N1 đầu tiên ở Khánh Hòa đã tử vong

Phương Linh |

Khánh Hòa - Trường hợp đầu tiên ghi nhận dương tính với cúm A/H5N1 tại Khánh Hòa vừa tử vong sau 12 ngày khởi phát bệnh.

Tôi từng chạy show liên miên, đến mức không còn sức đếm tiền

NHÓM PV |

Phương Thảo là ca sĩ trẻ nhất được phong tặng danh hiệu NSND trong đợt trao tặng lần thứ 10 vừa diễn ra ngày 6.3 vừa qua. Cô có buổi trò chuyện về nghề, về cuộc sống với "Cà phê chiều thứ 7" của báo Lao Động.

Tổng cục Thuế cảnh báo lừa đảo trong tháng cao điểm quyết toán thuế

TRÍ MINH |

Ngày 23.3, Tổng cục Thuế phát đi những cảnh báo về tình trạng giả danh cán bộ, cơ quan thuế để lừa đảo trong tháng cao điểm quyết toán thuế.

Taxi mất lái đâm 2 người trọng thương ở Long Biên, Hà Nội

HỮU CHÁNH |

Hà Nội - Xe taxi đâm trực diện vào một đôi nam nữ đi xe máy đang dừng chờ đèn đỏ tại ngã tư Ngô Gia Tự - Đặng Vũ Hỷ khiến hai người này bị thương nặng.

Đưa du thuyền lớn nhất cả nước vào khai thác thí điểm trên vịnh Bái Tử Long

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Lần đầu tiên, du khách sẽ được tham quan, nghỉ đêm trên vịnh Bái Tử Long – vịnh đẹp không kém gì vịnh Hạ Long – vào mùa hè này. 1 trong cặp du thuyền lớn nhất hiện nay trên cả nước, với tổng vốn đầu tư hơn 35 triệu USD, sẽ được đưa vào thí điểm trên tuyến du lịch mới này.

Thăm một chợ đồ cổ giữa lòng Sài Gòn

NGỌC ÁNH - NHƯ QUỲNH |

Nép mình trong một con ngõ nhỏ trên đường Nơ Trang Long (quận Bình Thạnh), chợ đồ cổ Sài Gòn là một chốn được nhiều người dân Sài thành lui tới vào mỗi dịp cuối tuần để hoài niệm, tìm lại những kí ức xưa cũ và được chạm vào những đồ vật quen thuộc, gắn bó với họ cả một thời thơ bé mà khó có thể tìm lại được giữa chốn phồn hoa đô thị ngày nay.

Người dân tìm về ký ức xưa tại phiên chợ đồ cổ ở TPHCM

Ngọc Lê - Thanh Chân |

TPHCM - Sau nhiều tháng tạm ngưng vì dịch COVID-19, phiên chợ đồ cổ ở quận Bình Thạnh đã mở cửa trở lại, thu hút nhiều người dân đến tham quan và vui chơi.

Bản đồ cổ nhất thế giới hé lộ bí ẩn kinh ngạc lăng mộ Pharaoh Ai Cập

Khánh Minh |

Bản đồ cổ nhất thế giới mà một nhà khảo cổ có được đã hé lộ bí mật xây dựng lăng mộ Pharaoh Ai Cập ở Thung lũng các vị Vua.