Xác minh chuyện Chánh văn phòng Huyện ủy Tuy Đức đánh người nhập viện

H.L |

Huyện ủy Tuy Đức, Đắk Nông chỉ đạo Công an huyện xác minh, điều tra việc Chánh Văn phòng Huyện ủy có hành vi đánh một lái xe phải nhập viện.

Sáng 22.10, một lãnh đạo Huyện ủy Tuy Đức (tỉnh Đắk Nông) xác nhận, huyện ủy đang giao cho Công an điều tra, làm rõ sự việc ông Khang, Chánh Văn phòng Huyện ủy đánh lái xe nhập viện.

Theo vị lãnh đạo này, nếu đúng sự việc trên thì hành vi của ông Khang ảnh hưởng đến uy tín của Đảng và cần phải xử lý nghiêm.

Thông tin ban đầu, tối 16.10, ông Hoàng Tuấn Khang - Chánh Văn phòng huyện ủy Tuy Đức đã đánh anh H.T.T. (một lái xe của cơ quan) khiến anh T. nhập viện.

Sáng cùng ngày anh H.T.T. xác nhận sự việc trên với Báo Lao Động. Anh T. Kể, chiều 16.10, anh lái xe chở lãnh đạo Huyện ủy (trong đó có ông Khang) xuống cơ sở làm việc. Đến tối cùng ngày, khi anh T. đang chở các lãnh đạo về lại cơ quan, ông Khang có những lời nói khó nghe.

"Do đó, tôi đã có ý kiến về những lời nói của ông Khang dẫn đến hai bên xảy ra cãi nhau. Ngay sau đó, ông Khang dùng tay đánh vào mặt tôi. Cho đến khi về cơ quan, ông Khang tiếp tục dùng tay đánh  vào mặt tôi" - anh T. kể.

PV đã lên lạc với ông Khang qua điện thoại nhưng không nhận phản hồi.

H.L
TIN LIÊN QUAN

Đề nghị làm rõ vụ nhân viên xe buýt đánh người trên cầu Vĩnh Tuy

Minh Hạnh |

Chiều 21.10, Giám đốc Công ty Cổ phần Vận tải Newway - Phạm Đức Học cho biết đơn vị đã đề nghị cơ quan công an vào cuộc làm rõ sự việc xảy ra giữa công nhân lái xe và nhân viên bán vé xe buýt mang biển kiểm soát 29B-079.84 và người đi xe máy trên cầu Vĩnh Tuy vào tối ngày 20.10.

Đàm Vĩnh Hưng kêu gọi đánh người và “quyền lực” người của công chúng

Thế Lâm |

Đàm Vĩnh Hưng đã phải gỡ status kêu gọi đám đông đánh người khỏi trang cá nhân sau khi bị dư luận phản ứng. Đó không chỉ là một bài học về thông tin, tư cách mà còn cả về mặt luật pháp, xã hội.

Không thể nhân danh hiệp nghĩa để vào nhà đánh người

Lê Thanh Phong |

Nếu như có ai đó bị chồng hay vợ bạo hành, cha hay mẹ bạo hành con, ngay lập tức có một nhóm nhân danh thiết lập sự công bằng đến hỏi tội, lôi cổ ra hành hung, thì không còn pháp luật nữa, không còn chính quyền nữa.

Những món ăn đặc sắc của người Hoa ở Chợ Lớn, TPHCM

Phạm Công Luận |

Ẩm thực Hoa là thế giới đa dạng, đậm đà bản sắc từng dân tộc trong cộng đồng người Hoa sống tại Việt Nam. Đã vậy, qua hàng trăm năm ở đây, các món ăn cũng đã có điều chỉnh, gia giảm trong cách chế biến để thích nghi với nguồn nguyên liệu nhiệt đới có sẵn, chiều chuộng khẩu vị của khách…

Quốc hội họp bất thường lần 3, xem xét công tác nhân sự

Vương Trần |

Kỳ họp bất thường lần thứ 3, Quốc hội khoá XV sẽ xem xét nội dung về công tác nhân sự.

Người dân chen chân trong siêu thị ngày cận Tết mua hàng giảm giá, bình ổn

THUỲ TRANG |

Đà Nẵng - Với nhiều chương trình bình ổn giá, khuyến mãi, giảm giá, các siêu thị đang thu hút lượng lớn người dân đến tham quan, mua sắm Tết.

Ông Kissinger đổi lập trường, nêu kế hoạch Ukraina mới nhất

Song Minh |

Cựu Ngoại trưởng Mỹ Henry Kissinger thay đổi lập trường, ủng hộ Ukraina gia nhập NATO.

Tiểu thương chợ hoa lớn nhất Hà Nội than ế ẩm ngày giáp Tết

MINH HÀ - DƯƠNG ANH |

Theo các tiểu thương bán hoa tại chợ Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội), năm nay giá hoa vẫn giữ mức ổn định, tăng cao nhất vào các ngày 29 và 30 Tết. Tuy nhiên, hàng hóa vẫn còn tiêu thụ chậm, chỉ bằng 50% so với mọi năm.

Đề nghị làm rõ vụ nhân viên xe buýt đánh người trên cầu Vĩnh Tuy

Minh Hạnh |

Chiều 21.10, Giám đốc Công ty Cổ phần Vận tải Newway - Phạm Đức Học cho biết đơn vị đã đề nghị cơ quan công an vào cuộc làm rõ sự việc xảy ra giữa công nhân lái xe và nhân viên bán vé xe buýt mang biển kiểm soát 29B-079.84 và người đi xe máy trên cầu Vĩnh Tuy vào tối ngày 20.10.

Đàm Vĩnh Hưng kêu gọi đánh người và “quyền lực” người của công chúng

Thế Lâm |

Đàm Vĩnh Hưng đã phải gỡ status kêu gọi đám đông đánh người khỏi trang cá nhân sau khi bị dư luận phản ứng. Đó không chỉ là một bài học về thông tin, tư cách mà còn cả về mặt luật pháp, xã hội.

Không thể nhân danh hiệp nghĩa để vào nhà đánh người

Lê Thanh Phong |

Nếu như có ai đó bị chồng hay vợ bạo hành, cha hay mẹ bạo hành con, ngay lập tức có một nhóm nhân danh thiết lập sự công bằng đến hỏi tội, lôi cổ ra hành hung, thì không còn pháp luật nữa, không còn chính quyền nữa.