Xác định được thanh niên gây tai nạn rồi bỏ chạy ở Phú Thọ

Kiên Tâm |

Phú Thọ - Công an huyện Cẩm Khê vừa làm rõ, xử lý 1 đối tượng điều khiển xe mô tô lạng lách, vượt ẩu, gây tai nạn giao thông rồi bỏ chạy.

Trước đó, ngày 28.2, trên mạng xã hội đăng tải 1 bài viết kèm video clip phản ánh vụ tai nạn giao thông xảy ra trên đoạn đường thuộc địa phận xã Sơn Tình, huyện Cẩm Khê.

Qua video clip cho thấy một nam thanh niên không đội mũ bảo hiểm điều khiển xe môtô lạng lách, vượt ẩu va chạm với xe máy điện do một người phụ nữ đi cùng chiều điều khiển.

Hậu quả khiến người phụ nữ bị mất lái, lấn sang bên kia phần đường và va chạm vào xe ô tô đi ngược chiều, xe máy điện và người phụ nữ bị ngã văng trên đường.

Điều đáng nói, sau khi gây tai nạn, nam thanh niên đã không dừng lại mà tiếp tục điều khiển xe môtô rời khỏi hiện trường khiến dư luận bức xúc.

Ngay khi nhận được thông tin, Công an huyện Cẩm Khê đã tổ chức xác minh, làm rõ sự việc.

Qua đó, xác định nam thanh niên điều khiển xe môtô gây tai nạn giao thông rồi bỏ chạy là Hà Huy C (SN 2005), trú tại khu Suối Gấm, thị trấn Cẩm Khê, huyện Cẩm Khê.

Đến ngày 3.3, Công an huyện Cẩm Khê đã tạm giữ xe môtô BKS 19K2-6658 và triệu tập Hà Huy C để làm rõ các hành vi vi phạm.

Đồng thời, triệu tập ông Hà Văn L (bố đẻ của C) để làm rõ hành vi giao xe cho người chưa đủ điều kiện điều khiển.

Hiện, Công an huyện Cẩm Khê đang tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm nêu trên theo đúng quy định của pháp luật.

Kiên Tâm
TIN LIÊN QUAN

Người mượn ôtô gây tai nạn, ai phải bồi thường?

nam dương |

Bạn tôi cho mượn ôtô, xong người mượn gây tai nạn. Xin hỏi, trường hợp này ai phải bồi thường cho người bị gây tai nạn? Bạn đọc có email tuananhxxx@gmail.com gửi email đến Văn phòng Tư vấn pháp luật Báo Lao Động hỏi.

Phú Thọ cho học sinh một số bậc học dừng đến trường

Trần Trọng |

Phú Thọ - Ngày 20.2, UBND tỉnh ban hành văn bản về việc đảm bảo an toàn cho học sinh trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19.

Vờ gây tai nạn, thi công dự án, lừa đảo hơn 4 tỉ đồng

TRẦN TUẤN |

Hà Tĩnh - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm Lê Ngọc Hà (38 tuổi, trú xã Kỳ Lợi, thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Người mượn ôtô gây tai nạn, ai phải bồi thường?

nam dương |

Bạn tôi cho mượn ôtô, xong người mượn gây tai nạn. Xin hỏi, trường hợp này ai phải bồi thường cho người bị gây tai nạn? Bạn đọc có email tuananhxxx@gmail.com gửi email đến Văn phòng Tư vấn pháp luật Báo Lao Động hỏi.

Phú Thọ cho học sinh một số bậc học dừng đến trường

Trần Trọng |

Phú Thọ - Ngày 20.2, UBND tỉnh ban hành văn bản về việc đảm bảo an toàn cho học sinh trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19.

Vờ gây tai nạn, thi công dự án, lừa đảo hơn 4 tỉ đồng

TRẦN TUẤN |

Hà Tĩnh - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm Lê Ngọc Hà (38 tuổi, trú xã Kỳ Lợi, thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.