Xác định được 10 đối tượng tham gia vụ "giang hồ vây xe chở công an"

MINH CHÂU |

Công an TP.Biên Hòa (Đồng Nai) đã bắt giữ 4 người để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng. Ngoài ra, 6 đối tượng khác cũng đã được đưa vào “tầm ngắm” của cơ quan công an.

Thực hiện chỉ đạo của Công an tỉnh Đồng Nai về làm rõ, xử lý nghiêm mọi trường hợp sai phạm theo quy định của pháp luật liên quan đến vụ việc “giám đốc kêu giang hồ vây xe công an” xảy ra ngày 12.6, tại xã Hiệp Hòa, TP.Biên Hòa), Công an TP. Biên Hòa và các lực lượng liên quan đã khẩn trương xác minh, làm rõ.

Qua điều tra ban đầu, Công an TP.Biên Hòa đã xác định 10 đối tượng tham gia gây rối trật tự công cộng; trong đó Nguyễn Tấn Lương (37 tuổi, ngụ, KP1, P.Thống Nhất, TP.Biên Hòa), là người gọi Ngô Đình Giang (tức Giang “36”) và các đối tượng khác đến gây rối trật tự công cộng làm phức tạp tình hình an ninh trật tự, ảnh hưởng an toàn giao thông.

Công an tỉnh Đồng Nai cho hay đang tiếp tục chỉ đạo Cơ quan CSĐT Công an TP.Biên Hòa và các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh phối hợp các Cục nghiệp vụ Bộ Công an truy bắt những người có liên quan khác.

Trước đó, Công an TP.Biên Hòa (Đồng Nai) đã bắt giữ 4 người để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng, gồm: Ngô Đình Giang (Giang “36”), 33 tuổi, ngụ P.Long Bình (TP.Biên Hòa). Giang đã có một tiền án, bị TAND tỉnh Đồng Nai tuyên phạt 1 năm 6 tháng tù giam về tội đánh bạc. Các bị can còn lại là: Nguyễn Duy Kỷ (Tuấn nhóc), 30 tuổi, ngụ P.An Bình (TP.Biên Hòa). Kỷ có một tiền án, bị TAND TP.Biên Hòa tuyên 6 tháng 11 ngày tù giam về tội cưỡng đoạt tài sản; Mai Văn Căn (29 tuổi), ngụ xã Tam Phước, TP.Biên Hòa và Nguyễn Tấn Lương (37 tuổi, ngụ P.Thống Nhất, TP.Biên Hòa), ngày 21.6, Cơ quan công an cũng đã khám xét nhà Nguyễn Tấn Lương.

MINH CHÂU
TIN LIÊN QUAN

Thủ tướng chỉ đạo xử lý vụ giang hồ vây xe chở công an ở Đồng Nai

MINH CHÂU |

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu Bộ Công an chỉ đạo các đơn vị chức năng và Công an tỉnh Đồng Nai khẩn trương kiểm tra, xác minh thông tin phản ánh của báo chí về việc giang hồ bao vây nhóm công an trong xe ôtô ở Đồng Nai.

Giám đốc gọi giang hồ vây xe chở công an: 2 trung tá công an bị tạm đình chỉ

HÀ ANH CHIẾN |

Ngày 21.6, Công an tỉnh Đồng Nai cho biết đã tạm đình chỉ công tác đối với trung tá Đinh Tú Anh - Đội trưởng Đội cảnh sát Trật tự và trung tá Nguyễn Quang Trường - Đội phó Đội Cảnh sát 113 (đều thuộc Phòng Cảnh sát quản lý hành chính trật tự xã hội Công an tỉnh Đồng Nai) để xác minh, làm rõ nội dung vi phạm, xử lý nghiêm theo đúng quy định, liên quan đến vụ “giang hồ vây xe chở công an” xảy ra ngày 12.6.

Khám xét công ty của giám đốc gọi giang hồ vây xe công an ở Đồng Nai

H.A.C |

Chiều tối 20.6, Công an TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai đã thực hiện lệnh khám xét tại Cty Phú Gia Lương, đường Võ Thị Sáu, phường Thống Nhất, TP Biên Hòa, do Nguyễn Tấn Lương (36 tuổi, ngụ TP Biên Hòa) làm chủ.

Ông Nguyễn Xuân Phúc thôi giữ chức vụ Chủ tịch nước

Thanh Hà |

Ban Chấp hành Trung ương Đảng đồng ý để ông Nguyễn Xuân Phúc thôi giữ các chức vụ Uỷ viên Bộ Chính trị, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII, Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng, an ninh nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Nhiều người trên thế giới tin tưởng sẽ giàu có hơn sau lạm phát

Quý An (theo Reuters) |

Có 2/5 số người được hỏi tin rằng họ sẽ giàu có hơn trong tương lai, trong bối cảnh suy thoái kinh tế và lạm phát.

Các nhà vườn miền Tây tất bật vận chuyển hoa ra chợ bán Tết

YẾN PHƯƠNG |

Tại một số vườn hoa Tếtmiền Tây, vào thời điểm này, các nhà vườn đang tất bật với việc xuất hoa bán cho thương lái, hoặc vất vả vận chuyển từng chậu hoa từ vườn ra chợ để bán Tết.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Thủ tướng chỉ đạo xử lý vụ giang hồ vây xe chở công an ở Đồng Nai

MINH CHÂU |

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu Bộ Công an chỉ đạo các đơn vị chức năng và Công an tỉnh Đồng Nai khẩn trương kiểm tra, xác minh thông tin phản ánh của báo chí về việc giang hồ bao vây nhóm công an trong xe ôtô ở Đồng Nai.

Giám đốc gọi giang hồ vây xe chở công an: 2 trung tá công an bị tạm đình chỉ

HÀ ANH CHIẾN |

Ngày 21.6, Công an tỉnh Đồng Nai cho biết đã tạm đình chỉ công tác đối với trung tá Đinh Tú Anh - Đội trưởng Đội cảnh sát Trật tự và trung tá Nguyễn Quang Trường - Đội phó Đội Cảnh sát 113 (đều thuộc Phòng Cảnh sát quản lý hành chính trật tự xã hội Công an tỉnh Đồng Nai) để xác minh, làm rõ nội dung vi phạm, xử lý nghiêm theo đúng quy định, liên quan đến vụ “giang hồ vây xe chở công an” xảy ra ngày 12.6.

Khám xét công ty của giám đốc gọi giang hồ vây xe công an ở Đồng Nai

H.A.C |

Chiều tối 20.6, Công an TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai đã thực hiện lệnh khám xét tại Cty Phú Gia Lương, đường Võ Thị Sáu, phường Thống Nhất, TP Biên Hòa, do Nguyễn Tấn Lương (36 tuổi, ngụ TP Biên Hòa) làm chủ.