Xác định đối tượng đứng sau clip phát biểu của đại tá Đinh Văn Nơi

An Giang |

Cơ quan chức năng đã xác định kẻ đứng sau clip phát biểu đón dân về quê của đại tá Đinh Văn Nơi.

Chiều tối 5.10, Công an tỉnh An Giang phát đi thông tin cho biết, bước đầu xác định người đứng sau clip ghi âm phát biểu của đại tá Đinh Văn Nơi - Giám đốc Công an tỉnh An Giang  - liên quan đến công tác đón người từ vùng dịch về quê.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng chuyên môn bước đầu xác định định file ghi âm này đã bị cắt ghép và nội dung bình luận của trang Facebook “Hoàng Dũng” là bịa đặt, nhằm mục đích cố ý gây chia rẽ nội bộ lãnh đạo tỉnh An Giang. Từ đó lộ rõ ý đồ chống phá công cuộc phòng, chống dịch tại An Giang nói riêng, Việt Nam nói chung.

Hoàng Văn Dũng, chủ facebook Hoàng Dũng. Ảnh: AG
Hoàng Văn Dũng, chủ facebook Hoàng Dũng. Ảnh: AG

Nguồn tin này cũng cho biết, Cơ quan điều tra Công an tỉnh An Giang cũng đã triệu tập đối tượng cố tình ghi âm các cuộc điện thoại, cắt ghép rồi cung cấp cho các đối tượng phản động trong vụ việc này, để điều tra, xác minh làm rõ động cơ mục đích sai phạm của đối tượng.

Được biết, ngày 3.10, trên trang Facebook “Hoàng Dũng” đã phát tán đoạn clip ghi âm cuộc điện thoại được cho là của đại tá Đinh Văn Nơi - Giám đốc Công an tỉnh An Giang và bình luận cho rằng có sự không đồng nhất trong công tác chỉ đạo chống dịch giữa Giám đốc Công an tỉnh với người đứng đầu chính quyền địa phương là Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình, Phó trưởng Ban thường trực phòng chống dịch COVID-19 tỉnh. Công an tỉnh An Giang đã xác định do Hoàng Văn Dũng (sinh năm 1979, hiện định cư ở Mỹ), phản động ở hải ngoại chuyên chống phá Đảng, Nhà nước ta, thực hiện.

Hiện vẫn có một số kênh, trang mạng xã hội cố tình phát tán các clip cắt ghép hình ảnh và nội dung cái gọi là phát biểu của đại tá Đinh Văn Nơi liên quan đến công tác đón người về quê, để tiếp tay cho kẻ phản động. Ảnh: AG
Hiện vẫn có một số kênh, trang mạng xã hội cố tình phát tán các clip cắt ghép hình ảnh và nội dung cái gọi là phát biểu của đại tá Đinh Văn Nơi liên quan đến công tác đón người về quê, để tiếp tay cho kẻ phản động. Ảnh: AG

Được biết, trước khi tham gia các hoạt động chống phá trong nước, Dũng đi bán quần áo thuê. Cuộc sống vất vả, kinh tế khó khăn, Dũng bị tác động bởi những thông tin “lề trái” và lợi  ích vật chất nên dần thay đổi. Dũng là đối tượng tham gia sáng lập "Phong trào Con đường Việt Nam"; là thành viên cốt cán, hoạt động tích cực ở trong nước, quản trị fanpage “Con Đường Việt Nam”… Mỗi tháng, Dũng được hỗ trợ 500 USD/tháng từ quỹ hoạt động của tổ chức phản động.

Vì nhận được những đồng tiền trên, Dũng đã liên tiếp thực hiện các hành vi chống phá quyết liệt với mức độ ngày càng tinh vi hơn. Đối tượng triệt để lợi dụng các vấn đề xã hội ở trong nước để thực hiện hành vi chống phá. Điển hình như, lợi dụng việc cá biển chết hàng loạt tại các tỉnh miền Trung, Dũng cùng số chống đối tích cực bàn bạc, thảo luận về kế hoạch kích động biểu tình chống Đảng, Nhà nước.

Ngày 1.5.2016, các đối tượng lập nhóm chat kín trên mạng xã hội facebook có tên "Hà Tĩnh - Hà Nội - Sài Gòn" để bàn bạc ý đồ kích động biểu tình. Hoàng Văn Dũng còn tham gia nhóm chat kín "Phản ứng nhanh SG", đây là nhóm chuyên tổ chức các hoạt động tụ tập gây áp lực, đòi trả tự do cho số đối tượng chống đối bị bắt giữ khi tham gia biểu tình. Nhóm này cũng hỗ trợ tài chính nhằm chi phí cho hoạt động mua sắm băng rôn, biểu ngữ đòi trả tự do cho số bị bắt và chi phí ăn uống cho số đối tượng tham gia…

Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Bình (thứ 2 trái sang) trong lần đến thăm hỏi, động viên Công an tỉnh tham gia phòng chống dịch COVID-19. Ảnh: AG
Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Bình (thứ 2 trái sang) trong lần đến thăm hỏi, động viên Công an tỉnh tham gia phòng chống dịch COVID-19. Ảnh: AG

Với lý lịch bất hảo, phản động của Dũng từ khi còn trong nước, đến nay khi đã ra nước ngoài sinh sống nhưng vẫn không từ bỏ con đường chống phá Đảng và Nhà nước ta. Cụ thể ở vụ việc này, Dũng tung tin xuyên tạc với mục đích nhằm bôi nhọ hình ảnh Chủ tịch tỉnh An Giang, cố tình gây chia rẽ nội bộ lãnh đạo tỉnh An Giang và chống phá công cuộc phòng, chống dịch tại An Giang.

Được biết, trước đó, một số kẻ phản động cũng đã giả mạo, cắt ghép phát biểu của đại tá Đinh Văn Nơi liên quan đến quân nhân Trần Đức Đô.

An Giang
TIN LIÊN QUAN

An Giang: Bệnh viện tư nhân miễn phí khám, sinh đẻ cho bà bầu về quê

Lục Tùng |

Một bệnh viện tư nhân ở TP. Long Xuyên miễn phí khám, sinh đẻ cho các bà bầu từ vùng dịch về quê An Giang.

Công an hỗ trợ viện phí cho sản phụ sinh đôi trong lúc về quê

Vũ Tiến |

Trên đường về quê, sản phụ chuyển dạ và được Công an TP.Long Xuyên (tỉnh An Giang) kịp thời đưa đến bệnh viện, hạ sinh thành công 2 bé trai đồng thời hỗ trợ viện phí.

Đại tá Đinh Văn Nơi bị giả mạo phát ngôn vụ quân nhân Trần Đức Đô

Phạm Giang |

Đại tá Đinh Văn Nơi - Giám đốc Công an tỉnh An Giang bị giả mạo phát ngôn vụ quân nhân Trần Đức Đô.

Chăm lo cho người lao động bằng hành động thiết thực từ kinh phí công đoàn

Tuyết Lan |

Kinh phí công đoàn có vai trò đặc biệt quan trọng để chăm lo trực tiếp cho người lao động. Đây chính là nguồn lực để công đoàn cơ sở tổ chức các hoạt động thiết thực cả về vật chất và tinh thần cho người lao động.

Kiểm tra hoạt động bán chui vàng miếng ở Lạng Sơn sau phản ánh của Lao Động

NHÓM PV |

Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Lạng Sơn gửi văn bản hỏa tốc giấy mời họp với đại diện lãnh đạo các sở, ngành liên quan để trao đổi các biện pháp xử lý trước thông tin phản ánh của Báo Lao Động về hoạt động bán chui vàng miếng trên địa bàn tỉnh này.

Bất chấp mạng sống, đua nhau vớt củi giữa nước lũ cuồn cuộn ở Điện Biên

NHÓM PV |

Mưa lớn kéo dài khiến nước lũ dâng cao, rất nhiều người dân tại Điện Biên đã bất chấp nguy hiểm để vớt củi trên dòng nước đục ngàu, cuồn cuộn.

Thủy điện ở Hòa Bình xả lũ không thông báo, nhiều du khách suýt bị cuốn trôi

Minh Chuyên |

Hòa Bình - Phản ánh đến Báo Lao Động, người dân, du khách bức xúc vì cho rằng Thủy điện Suối Mu (xã Tự Do, huyện Lạc Sơn) xả lũ mà không thông báo khiến nhiều người suýt bị lũ cuốn trôi.

Bổ sung một dự án hơn 4ha vào kế hoạch sử dụng đất năm 2024 của quận Tây Hồ

KHÁNH AN |

Hà Nội bổ sung dự án xây dựng hạ tầng khu nhà ở, đất ở đối với cán bộ cao cấp của Đảng và Nhà nước với diện tích 4,006ha vào kế hoạch sử dụng đất năm 2024 quận Tây Hồ.

An Giang: Bệnh viện tư nhân miễn phí khám, sinh đẻ cho bà bầu về quê

Lục Tùng |

Một bệnh viện tư nhân ở TP. Long Xuyên miễn phí khám, sinh đẻ cho các bà bầu từ vùng dịch về quê An Giang.

Công an hỗ trợ viện phí cho sản phụ sinh đôi trong lúc về quê

Vũ Tiến |

Trên đường về quê, sản phụ chuyển dạ và được Công an TP.Long Xuyên (tỉnh An Giang) kịp thời đưa đến bệnh viện, hạ sinh thành công 2 bé trai đồng thời hỗ trợ viện phí.

Đại tá Đinh Văn Nơi bị giả mạo phát ngôn vụ quân nhân Trần Đức Đô

Phạm Giang |

Đại tá Đinh Văn Nơi - Giám đốc Công an tỉnh An Giang bị giả mạo phát ngôn vụ quân nhân Trần Đức Đô.