Xác định dấu hiệu vi phạm vụ 6 cơ sở không cấp cứu bệnh nhân về nhà tử vong

ĐÌNH TRỌNG |

Cơ quan chức năng ở Bình Dương xác định 4 cơ sở có dấu hiệu vi phạm hành chính, 2 cơ sở có dấu hiệu vi phạm hình sự trong vụ việc không cấp cứu bệnh nhân, để bệnh nhân về nhà tử vong.

Liên quan đến vụ bệnh nhân N.D (58 tuổi) đi bệnh viện nhưng không được các cơ sở y tế cấp cứu sau đó về nhà tử vong, hôm nay (1.9), Công an tỉnh Bình Dương đã thông tin kết quả điều tra ban đầu. Kết quả xác minh, phát hiện thêm một cơ sở liên quan đó là Phòng khám đa khoa Phúc Tâm 2.

Theo đại tá Trần Văn Chính - Phó Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương, về Trung tâm Y tế Dĩ An, Trung tâm này chưa thực hiện đúng việc khám điều trị bệnh nhân theo các quy định văn bản chỉ đạo của Sở Y tế thu dung điều trị bệnh nhân trong bối cảnh dịch COVID-19 và quy định về khám chữa bệnh trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

Các cơ sở gồm Phòng Khám Nam Anh, Phúc Tâm 2, Bệnh viện An Phú không đảm bảo trực 24/24 để tiếp nhận thông tin và tổ chức tiếp nhận cấp cứu bệnh nhân. Hành vi này có dấu hiệu vi phạm Luật Khám chữa bệnh.

Đại tá Trần Văn Chính cho biết, trong quá trình điều tra đến nay xác định các dấu hiệu về vi phạm hành chính của các cơ sở trên, cơ quan công an đang phối hợp với Sở Y tế để xử lý, vi phạm đến đâu, xử lý đến đó.

Công an xác định 4 cơ sở có dấu hiệu vi phạm hành chính, 2 cơ sở có dấu hiệu vi phạm hình sự trong vụ việc không cấp cứu bệnh nhân. Ảnh: T.Lê
Công an xác định 4 cơ sở có dấu hiệu vi phạm hành chính, 2 cơ sở có dấu hiệu vi phạm hình sự trong vụ việc không cấp cứu bệnh nhân, để bệnh nhân tử vong. Ảnh: T.Lê

Về Phòng khám đa khoa Ngọc Hồng, phòng khám đã tiếp nhận ca bệnh cấp cứu nhưng cho rằng vượt quá phạm vi chuyên môn nên đã yêu cầu người nhà chuyển bệnh nhân đến tuyến trên, không lập hồ sơ bệnh án (do phòng khám báo không dùng thuốc trong quá trình cấp cứu), không thực hiện giấy chuyển viện, chuyển tuyến và không chuyển bệnh nhân lên tuyến trên bằng xe cấp cứu chuyên dụng (cơ sở báo xe cấp cứu đã được trưng dụng cho hoạt động phòng chống dịch COVID-19). Hành vi này cũng có dấu hiệu vi phạm Luật khám chữa bệnh.

Phòng khám đa khoa Ngọc Hồng có dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự là "không cứu giúp người đang trong tình trạng nguy hiểm đến tính mạng" được quy định tại điều 132 Bộ luật Hình sự. Hiện Công an đang phối hợp với Viện kiểm sát xác minh xử lý tin báo theo thẩm quyền. Tuy nhiên, để xử lý cần trưng cầu y tế để đảm bảo tính pháp lý mới xử lý được.

Về Bệnh viện Quân y 4  là cơ sở y tế của quân đội nên Công an tỉnh Bình Dương phối hợp, chuyển thông tin để Cơ quan điều tra quân sự xử lý.

Trước đó, như Báo Láo động đã đưa tin, khoảng 20h ngày 13.8, người nhà có đưa ông N.D (58 tuổi) đến các cơ sở Y tế trên thuộc địa bàn thành phố Dĩ An, Thuận An cấp cứu. Tuy nhiên, vì các lý do không đủ nhân lực, thiết bị và đang điều trị bệnh nhân COVID-19, các cơ sở y tế đã không cấp cứu cho ông N.D. Bệnh nhân sau đó về nhà và tử vong sau 4h sáng ngày 14.8.

ĐÌNH TRỌNG
TIN LIÊN QUAN

Bình Dương: Giãn cách, tiêm vaccine là giải pháp tốt nhất để khống chế dịch

ĐÌNH TRỌNG |

Ngày 1.9, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Bình Dương đã tổ chức họp báo thông tin về tình hình và giải pháp để khống chế dịch bệnh trên địa bàn.

Điều tra dấu hiệu phạm tội vụ đi cấp cứu 5 bệnh viện không được nhận

ĐÌNH TRỌNG |

Công an tỉnh Bình Dương cho biết đang điều tra làm rõ dấu hiệu phạm tội vụ việc nhiều bệnh viện không nhận cấp cứu, sau đó bệnh nhân về nhà tử vong.

Lý do khiến bệnh nhân đến nhiều bệnh viện không được cấp cứu về nhà tử vong ở Bình Dương

ĐÌNH TRỌNG |

Tại thành phố Dĩ An, Bình Dương, một bệnh nhân đến nhiều bệnh viện cấp cứu nhưng vì dịch COVID-19, thiếu bác sĩ, thiếu thiết bị nên bệnh nhân trở về nơi ở và đã tử vong. Sau khi báo chí phản ánh sự việc trên, chính quyền thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương xác minh làm rõ sự việc.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Bình Dương: Giãn cách, tiêm vaccine là giải pháp tốt nhất để khống chế dịch

ĐÌNH TRỌNG |

Ngày 1.9, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Bình Dương đã tổ chức họp báo thông tin về tình hình và giải pháp để khống chế dịch bệnh trên địa bàn.

Điều tra dấu hiệu phạm tội vụ đi cấp cứu 5 bệnh viện không được nhận

ĐÌNH TRỌNG |

Công an tỉnh Bình Dương cho biết đang điều tra làm rõ dấu hiệu phạm tội vụ việc nhiều bệnh viện không nhận cấp cứu, sau đó bệnh nhân về nhà tử vong.

Lý do khiến bệnh nhân đến nhiều bệnh viện không được cấp cứu về nhà tử vong ở Bình Dương

ĐÌNH TRỌNG |

Tại thành phố Dĩ An, Bình Dương, một bệnh nhân đến nhiều bệnh viện cấp cứu nhưng vì dịch COVID-19, thiếu bác sĩ, thiếu thiết bị nên bệnh nhân trở về nơi ở và đã tử vong. Sau khi báo chí phản ánh sự việc trên, chính quyền thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương xác minh làm rõ sự việc.